“Có thợ dệt.”
“Con không biết nhuộm.”
“Có thợ nhuộm.”
“Con không biết xem sổ.”
“Có quản sự.”
Lê Hoàng Điệp nghĩ một lúc: “Vậy con cần làm gì?”
“Đến xem qua, thích đổi cách làm nào thì cứ nói.”
“Con không đi có được không?”
Vũ Trung Tín nhìn sang Vũ Tông Sảnh đang ngồi uống trà.
Vũ Tông Sảnh bình thản đáp: “Hôm nay đi một lần, sau đó có thể để quản sự về phủ báo.”
Lê Hoàng Điệp gắp thêm miếng chả quế: “Xưởng đang ế, giao cho con rồi lỗ thêm thì sao?”
Vũ Trung Tín cười: “Lỗ bao nhiêu cha bù.”
Lê Hoàng Điệp nghe vậy liền cầm hộp ấn.
Nếu xưởng lỗ đến mức đóng cửa, cô càng đỡ phải quản. Vũ Trung Tín còn nói sẽ bù, vậy cô chẳng cần bỏ đồng nào.
Trần Thu Cúc ngồi đối diện, cúi đầu khuấy bát cháo: “Cha thật rộng rãi, xưởng tơ ven sông có cả kho đất, kho thuốc nhuộm, ba mươi khung dệt, dù bán chậm vẫn đáng hơn nhiều cửa hàng trong huyện. Em gái vừa vào phủ đã được cầm ấn, người làm lâu năm nhìn thấy có khi sẽ không phục.”
Lê Hoàng Điệp đưa hộp ấn cho người hầu giữ: “Không phục thì nghỉ, xưởng đóng cửa càng nhanh.”
Trần Thu Cúc ngẩng lên: “Em nói chuyện làm ăn như trò chơi, bao nhiêu người dựa vào xưởng ấy nuôi cả nhà, em làm hỏng rồi họ sống ra sao?”
“Cha vừa nói có quản sự, có thợ giỏi, tôi chỉ đến xem. Chị tin họ như vậy thì lo gì?”
“Người cầm ấn quyết định sai, thợ giỏi đến đâu cũng chịu.”
“Vậy chị nhận xưởng đi.”
Trần Thu Cúc hơi dừng lại.
Xưởng tơ ven sông đang ôm gần trăm cuộn lụa bán không được, mỗi tháng vẫn phải trả tiền công, tiền mua tơ, tiền thuốc nhuộm. Cô ta từng tìm cách đẩy xưởng ấy sang sổ của Vũ Tông Sảnh để tránh ảnh hưởng phần lời do mình quản, giờ đương nhiên không muốn nhận lại: “Cha đã giao cho em, sao chị có thể tranh.”
“Thế thì chị ngồi ăn cháo, đừng lo thay tôi.”
Vũ Trung Tín cúi đầu uống trà, vai hơi rung. Vũ Tông Sảnh gắp một chiếc bánh cuốn vào bát Lê Hoàng Điệp, vẻ mặt vẫn lạnh, khóe môi lại hơi cong.
Ăn sáng xong, xe ngựa đã chờ ngoài sân.
Lê Hoàng Điệp thay áo dài màu xanh nhạt, đội khăn che nắng, vừa bước lên xe đã tìm gối kê sau lưng.
Vũ Tông Sảnh cũng lên theo: “Cậu không đi xưởng lớn à?”
“Đưa mình đến nơi rồi đi.”
“Có người đánh xe, tôi không lạc được.”
“Quản sự Vũ Văn Khôi là người của nhà cũ, ông ta quen làm theo ý Thu Cúc.”
Lê Hoàng Điệp nhìn anh: “Ý cậu là ông ta sẽ bắt nạt tôi?”
“Có thể.”
“Vậy tôi đuổi ông ta.”