Đến nội dung chính

Chương 9: Cậu cả hồi phủ (4)

admin 505 Chữ Cài Đặt

“Không.”

Vũ Tông Sảnh nhìn về phía sảnh chính: “Cha gọi tôi về làm gì?”

Trần Thu Cúc bước bên cạnh: “Em gái vừa vào nhà đã đòi chia bát họ, còn muốn lấy hai rương vàng rồi dọn ra ngoài. Em ấy giận vì sáng nay em nhắc người ở tiết kiệm củi, em đã giải thích mãi, em ấy vẫn nghĩ em chèn ép.”

Bước chân Vũ Tông Sảnh chậm lại: “Cô ấy đang ở đâu?”

“Trong sảnh, cha còn cho kê ghế để em ấy nằm ngủ. Em ấy muốn ở một mình, còn bảo cậu sang viện em ở, lời này mà truyền ra ngoài thì khó nghe lắm.”

Vũ Tông Sảnh không đáp, đi thẳng qua cửa sảnh.

Lê Hoàng Điệp đang nằm nghiêng, một chân thò ra ngoài chăn, tóc dài xõa trên gối, bàn tay còn cầm miếng bánh đậu xanh ăn dở. Người ở ngồi xổm cạnh ghế, vừa thấy Vũ Tông Sảnh thì vội đứng dậy.

Vũ Trung Tín nghe báo cũng từ thư phòng đi ra: “Tông Sảnh, con về đúng lúc, vợ con đang đòi chia nhà.”
Lê Hoàng Điệp mở mắt, nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh ghế liền ngồi dậy.

Theo ký ức của nguyên thân, tối qua Vũ Tông Sảnh có ghé qua phòng tân hôn một lát, vén khăn cô dâu rồi rời đi vì xưởng có hàng gấp. Nguyên thân chỉ dám cúi đầu nên không nhìn kỹ.

Giờ nhìn thẳng, Lê Hoàng Điệp mới thấy người chồng trong truyện có khuôn mặt rất đẹp, sống mũi cao, mắt dài, nét mặt lạnh, chỉ có sắc da làm người ta nghĩ anh đang yếu.

Vũ Tông Sảnh cũng nhìn cô.

Cô vợ mới cưới mặc áo hồng sen, vừa tỉnh ngủ nên hai má còn đỏ, đôi mắt nhìn anh đầy đề phòng. Miếng bánh trong tay bị cô bóp vụn một góc, chân trần đặt trên tấm thảm, đôi giày thêu nằm cách đó hơn một bước.

Cô muốn đi đến mức chưa kịp mang giày.

Vũ Tông Sảnh nhìn sang Trần Thu Cúc: “Có chuyện gì?”

Trần Thu Cúc kể lại từ đầu, chỉ lược bớt câu chê cha mẹ Lê Hoàng Điệp. Cô ta nhấn mạnh việc Lê Hoàng Điệp gọi riêng bát xôi lớn, dùng cả sáu miếng chả mỡ, còn tháo vòng vàng định sai người đi mua đồ bên ngoài.
Vũ Tông Sảnh nghe xong, sắc mặt càng lạnh: “Nhà họ Vũ thiếu tiền mua một bát xôi à?”

Trần Thu Cúc sững người: “Em chỉ muốn người ở giữ nếp.”

“Cô ấy muốn tắm thì đun nước, muốn ăn gì thì nhà bếp làm, việc ấy cũng cần cô đồng ý sao?”

“Cậu cả, em quản chi tiêu cả nhà, nếu ai cũng gọi món riêng thì nhà bếp sẽ loạn.”

“Cô ấy là mợ cả.”

Trần Thu Cúc cứng mặt.

Lê Hoàng Điệp kéo chăn xuống, chen vào: “Hai người bàn chuyện xôi sau nhé, trước mắt nói chuyện chia nhà đã. Cậu về rồi càng tốt, cha chia cho chúng ta phần nào thì cậu ký tên, tôi lấy một nửa.”