Úc Nguy Minh chỉ ở lại thuộc địa Tân Nguyệt vỏn vẹn hai ngày. Sau khi tham dự buổi lễ, hắn đã vội vã lên đường trở về.
Hắn thật sự rất nhớ nhà, hay nói đúng hơn là nhớ người ở nhà.
Trong đầu hắn lúc này chỉ ngập tràn ý nghĩ sớm được ôm lại vị Tư lệnh, vuốt ve làn da màu mật ong mịn màng kia và lén lút cắn vài cái.
“…”
Nhưng đồng thời Úc Nguy Minh cũng nhận thức rõ ràng rằng, cái thứ tình cảm mà hắn dành cho Cố Viễn Trạch, cùng lắm cũng chỉ là một thứ dục vọng u ám, chẳng hề dính dáng đến thứ gọi là cao thượng.
Chỉ là thứ dục vọng ấy lại quá đỗi mãnh liệt.
Mãnh liệt đến mức trong suốt mười mấy ngày dài đằng đẵng vừa qua, điều khiến hắn hối hận nhất chính là đã không mang theo một món đồ nào đó còn vương lại hơi thở của ngài Tư lệnh, để những đêm mất ngủ có thể vò nát món đồ đó mà vượt qua đêm dài.
Trước khi lên chiến hạm, Úc Nguy Minh còn cố tình bắt mấy chục con chuột từ Liên Bang.
“Công tố viên Jann, Nghị viên La, Thống đốc Lula, Thượng tá Ngụy, và…”
Ngôi trên ngai vàng đỏ thẫm của kỳ hạm “Akhenaten”, đôi mắt xám xinh đẹp của tân hoàng từ trên cao nhìn xuống, thích thú ngắm nhìn đám quan chức Liên Bang đang run rẩy phủ phục dưới chân mình.
Thật thú vị làm sao.
Hắn nhớ không lầm, không ít kẻ trong số này, lúc tham gia phiên tòa xử án Cố Viễn Trạch, rõ ràng vẫn là những tên béo phì, bụng phệ kia mà. Sao mới nếm trải cuộc sống của kẻ bại trận vài tháng mà đã có mấy người lo lắng đến gầy rộc đi thế này?
Trong mắt mấy kẻ bị hắn mang lên chiến hạm chỉ còn tồn tại sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Rõ ràng bọn họ đều đã dốc hết gia tài để lót đường, sắp sửa có được thân phận công dân của Đế Quốc để làm lại từ đầu rồi cơ mà.
Ánh bình minh đã ở ngay trước mắt, nhưng rốt cuộc đã đắc tội với tân hoàng ở đâu kia chứ?
…
Úc Nguy Minh xưa nay chẳng có chút tinh thần nhân đạo nào.
Quay đầu liền nhốt hết mấy chục kẻ này ào nhà tù đơn chật hẹp nhất ở tầng dưới cùng của chiến hạm.
Trong tù không có gì khác, chỉ độc một màn hình, cứ chiếu đi chiếu lại đoạn ghi hình phiên tòa xử Cố Viễn Trạch tội phản quốc nửa năm trước. Trên đó là bộ mặt đắc ý vênh váo của tất cả bọn họ, là màn kịch vu khống nhảy nhót mà họ đã diễn.
“Bị cáo Cố Tư lệnh, anh bị cáo buộc đã bỏ lỡ thời cơ trong ba trận chiến “Phòng tuyến Thiên Khung”, và trong trận chiến lần thứ tư đã tự ý thay đổi tọa độ dịch chuyển, từ bỏ yếu địa chiến lược! Anh có gì để nói không?”
“Toàn là ngụy biện! Hắn cố ý thả cho Úc Nguy Minh chạy! Kẻ phản bội, chó săn của Đế Quốc!”
“Ngay từ thời còn ở học viện quân sự, Cố Viễn Trạch đã nhiều lần thể hiện sự đồng tình với chế độ của Đế Quốc. Hắn còn đọc các tác phẩm lý luận quân sự của Đế Quốc!”
“Kẻ phản bội phải bị trừng phạt nghiêm khắc!!”
“…”
Những vị quan chức cấp cao mấy tháng trước còn là một lũ rắn rết trên tòa án, mà giờ lại mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy ngồi trong nha tù chật hẹp.
Trong nhà tù không có nhà vệ sinh, không có chỗ tắm rửa, chỉ có đoạn video không ngừng phát đi phát lại.
Đến tối, khi tất cả đang đói cồn cào, bữa tối lại chỉ có vài suất ăn ít ỏi.
Chẳng bao lâu, những “người bề trên” cao cao tại thượng bắt đầu chửi bới, đổ lỗi, cấu xé, công kích lẫn nhau, tranh giành thức ăn như một bầy chó hoang.
Máu, tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tiếng cầu xin tha thứ không ngớt. Chưa đầy hai ngày, nhà giam đã bốc mùi hôi thối, ngập tràn những tiếng gào thét điên loạn và tuyệt vọng.
Nhưng Úc Nguy Minh sẽ không để họ dễ dàng phát điên hay chết đi như vậy.
Tân hoàng đế ung dung chống cằm, trong mắt ánh lên một tia sáng kỳ dị, thong thả nghĩ ra vài ý tưởng thú vị.
Ví dụ như… vừa hay Đế Quốc còn vài vệ tinh hoang phế xây dựng thất bại, khí hậu khắc nghiệt, hay là đưa những kẻ này lên đó để tận dụng phế vật?
Cứ để bọn họ chăm chỉ lao động mỗi ngày trong thời tiết băng giá, lạnh thấu xương mà chó cũng chê…
Ừm, trồng cây gì được nhỉ?
Úc Nguy Minh không rành nông nghiệp, nhưng hắn láng máng nhớ trong luận văn nông nghiệp của Cố Viễn Trạch hình như có viết về một loại quả quý có vị ngọt thanh, chỉ mọc trong lớp bùn dưới đáy hồ ở những nơi băng giá.
Loại quả đó không thể dùng máy móc thu hoạch, đến nay vẫn cần người mò mẫm dưới hồ băng.
Xem kìa, một loại quả thật biết điều làm sao.
Quá thích hợp để đám người này cả đời trồng trọt trên vệ tinh băng tuyết rồi.
Lời tác giả: Bị đày đến vệ tinh âm độ trồng củ năng ≈ bị lưu đày đến Siberia đào khoai tây. Đây chưa phải là những kẻ đầu sỏ, mới chỉ là những kẻ bỏ đá xuống giếng thôi.