Nếu được, Tề Thiệu Châu thật sự chẳng muốn nói thêm một lời nào với tên điên này.
Nhưng biết làm sao được, khi Úc Nguy Minh vừa quay gót rời đi, y đã phải vội vàng đuổi theo sau.
Gần đây, đội ngũ y tế của y vừa mới tiến hành giai đoạn điều trị chuyên sâu thứ hai cho Cố Viễn Trạch. Kết quả cho thấy rằng, trạng thái ngây dại như người gỗ của Cố Viễn Trạch hiện giờ, không chỉ đơn thuần là do chấn thương tâm lý mà nó còn là di chứng của một số loại thuốc mà anh bị ép tiêm vào người khi ở trong ngục tối.
“Một khi những loại thuốc đó được đào thải hết, thì ngài Tư lệnh sẽ có cơ hội khôi phục lại một phần ý thức và phản xạ.”
“Sẽ mất khoảng mười ngày, cũng chính là lúc Bệ hạ trở về.”
“…”
Lúc mới nghe tin Cố Viễn Trạch có khả năng hồi phục, Úc Nguy Minh đã vui mừng khôn xiết.
Nhưng sau vài ngày tĩnh tâm trên soái hạm, tâm trạng hắn dần chìm vào một nỗi u ám nặng nề.
Bởi lẽ, viễn cảnh về cuộc sống tương lai mà ngài tân hoàng đây vẫn hằng mường tượng gần đây chính là sau khi kết thúc một ngày dài với quốc sự bận rộn và đau đầu, hắn sẽ trở về tẩm cung và ở đó, hắn sẽ gặp được người tình đã sụp đổ tinh thần của mình.
Một con búp bê chỉ thuộc về một mình hắn, sẽ bị bịt mắt, đeo hàm kẹp miệng, nằm yên trên chiếc giường buông màn voan, chỉ chờ đợi sự xuất hiện của một mình hắn.
Mỗi khi hắn lại gần, con búp bê ấy sẽ để lộ ra vẻ khao khát mê loạn, bất lực cầu xin hắn đến giải thoát cho mình.
Cứ như vậy ngày tháng sẽ êm đềm trôi đi.
Hạnh phúc của hắn, ấy là khi vị thần kia vĩnh viễn phụ thuộc vào hắn, chìm đắm trong bể dục, sống dựa vào thứ khoái lạc trầm luân mà hắn ban phát mỗi ngày.
…
Đêm đó, Úc Nguy Minh lại mất ngủ.
Hắn thức dậy lúc nửa đêm, một mình đứng trong phòng chỉ huy của chiến hạm “Akhenaten”, lặng lẽ phóng tầm mắt ra vũ trụ bao la thăm thẳm và những vì sao vô tận ngoài khung cửa sổ.
Đáng lẽ, một khi đã chìm đắm trong ảo mộng về một vị Tư lệnh đã hoàn toàn bị hủy hoại, thì hắn không nên nhớ về ánh hào quang năm xưa của người ấy nữa.
Nhưng khổ nỗi, nơi hắn đang đứng lúc này lại chính là khoang điều khiển chính của soái hạm.
Và cũng chính tại nơi đây, lần đầu tiên trong đời hắn gặp Cố Viễn Trạch.
Sáu năm trước, khi trận chiến công phòng thủ pháo đài Thiên Khung lần thứ hai bước vào giai đoạn ác liệt nhất, hắn cũng đang ngồi ở vị trí hạm trưởng này, chủ động gửi yêu cầu liên lạc đến Cố Viễn Trạch.
Cố Viễn Trạch khi đó vẫn chưa phải là sĩ quan quân sự cao nhất của Liên Bang.
Nhưng trong lòng Úc Nguy Minh, anh đã kỳ phùng địch thủ duy nhất của mình.
Vì vậy, Hoàng Thái tử đã rất tự nhiên mà dành cho anh sự coi trọng cao nhất theo nghi thức của Đế quốc: hắn ngồi thẳng tắp, mái tóc bạch kim dài được búi gọn gàng không một sợi lòa xòa, dải huân chương vàng kim rủ xuống trước ngực không sai một ly, chỉn chu đến mức hgay cả vị quan nghi lễ hà khắc nhất cũng chẳng thể tìm ra một lỗi dù là nhỏ nhất.
Phía sau hắn, các tướng lĩnh và sĩ quan tham mưu đều vận lễ phục, nín thở tập trung chờ đợi màn đối thoại long trọng này.
Vậy mà khi đường truyền được kết nối, hình ảnh hiện lên ở đầu bên kia lại chỉ là một thanh niên đang ngồi trước một chiếc bàn lộn xộn ngổn ngang giấy tờ.
Thậm chí, trên tay Cố Viễn Trạch còn đang cầm một cái bánh bao nhân thịt, gương mặt vốn gầy gò nay lại phồng lên một cục: “Ngài nói đi.”
Tư lệnh hạm đội trẻ tuổi nhất của Liên Bang, chiến thần được muôn người kính ngưỡng, lại chỉ là một thanh niên tuấn tú mắt đen tóc đen, trông chẳng có chút phong thái nào của quân nhân.
Sau nhiều ngày chiến đấu căng thẳng, anh cũng chẳng có mấy thời gian để ăn để ngủ.
Thành ra, anh cứ thế vác gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi với quầng thâm dưới mắt, vừa nhận cuộc gọi của Hoàng Thái tử Đế quốc, vừa tranh thủ từng giây để lấp đầy cái bụng rỗng.