Thẩm Linh Quân chẳng hiểu hôm nay Chu Thư Nam muốn làm cái gì, câu sau kinh dị hơn câu trước. Nghĩ nửa ngày cậu mới tìm ra một câu trả lời hợp lý: “Cậu nói hươu nói vượn cái gì thế, tôi là trai thẳng!”
Bầu không khí rơi vào sự giằng co quỷ dị. Chu Thư Nam thầm nghĩ cậu nhìn thế nào cũng chẳng giống trai thẳng, nhưng câu hỏi hôm nay của hắn đã quá phận rồi, hỏi thêm nữa sẽ lộ tẩy, đành lắc đầu nói: “Đùa cậu thôi.”
Thẩm Linh Quân lại nghi ngờ nhìn hắn hai cái: “Hôm nay cậu lạ thật đấy.”
Chu Thư Nam vỗ vai cậu ra chiều anh em tốt: “Cậu đừng vì mấy câu này của tôi mà thi cử không tốt đấy nhé, tôi còn muốn nghiệm thu thành quả gia sư của mình nữa.”
Thẩm Linh Quân gật đầu, mượn cớ đi vệ sinh để nhanh chóng thoát khỏi cái lớp học đầy bầu không khí ngượng ngập này. Dùng nước lạnh rửa mặt xong cậu mới hoàn hồn, vì mấy câu nói hôm nay của Chu Thư Nam mà cậu lại thoáng nhớ đến Kỷ Vũ Hiên.
Cậu có bạn trai, nhưng ban đầu cậu quen Kỷ Vũ Hiên cũng chỉ để tìm kiếm sự che chở và cảm giác được công nhận. Giờ rời khỏi thị trấn nhỏ rồi, Kỷ Vũ Hiên đến chút tác dụng ấy cũng chẳng còn.
Thẩm Linh Quân lại nhớ đến giọng điệu của Lương Ký An lần trước khi hỏi quan hệ giữa cậu và Kỷ Vũ Hiên, trong lòng lập tức chẳng còn chút ý nghĩ yêu đương nào nữa. Nếu để anh trai phát hiện ra, không biết chừng sẽ bị mắng thế nào.
Vẫn là chọn ngày lành tháng tốt chia tay với Kỷ Vũ Hiên thôi, bây giờ cậu chẳng muốn chọc giận Lương Ký An chút nào.
Chỉ là sự đời thường không như ý nguyện, một tuần sau khi có kết quả thi, Thẩm Linh Quân cảm thấy trời sắp sập thật rồi.
Chu Thư Nam cầm bảng điểm của cậu trầm ngâm hồi lâu, vẫn không nhịn được hỏi: “Có phải cậu vẫn còn lo lắng vì câu nói hôm đó của tôi nên cố tình thi thế này không?”
Thẩm Linh Quân tức đến đỏ cả mắt, giật lại bảng điểm: “Tôi thi nghiêm túc đấy!”
Bên ngoài trời quang mây tạnh, chỉ riêng trên đầu Thẩm Linh Quân là có đám mây đen đang sấm chớp ầm ầm. Cậu lê bước chân nặng nề về đến nhà, Hà Văn cuối cùng vẫn không đành lòng mà nhắc nhở: “Tiểu thiếu gia, tiên sinh đang đợi cậu trong thư phòng đấy.”
Thẩm Linh Quân kinh ngạc: “Anh cháu về sớm thế ạ?”
Mới chưa đến sáu giờ.
Hà Văn nói: “Tài khoản học sinh và người giám hộ có liên kết với nhau, kết quả thi lần này e là tiên sinh còn biết sớm hơn cả cậu.”
Ông an ủi: “Cậu đừng lo, tiên sinh chắc sẽ không giận quá đâu, ngài ấy không phải kiểu phụ huynh coi trọng thành tích thái quá, có thể chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi.”
Thẩm Linh Quân ủ rũ thở dài, đứng trước cửa thư phòng hít sâu mấy hơi mới dám gõ cửa. Giọng Lương Ký An vang lên, không nghe ra cảm xúc gì: “Vào đi.”
Hắn ngồi trên chiếc ghế làm việc rộng lớn, nhìn dãy số trên màn hình, day trán đau đầu nói: “Học Toán với Lý vất vả lắm sao?”
Một môn 22 điểm, một môn 11 điểm, cộng lại chưa được 50.
Thẩm Linh Quân đứng đó, mắt nhìn chằm chằm mũi giày, không dám ho he tiếng nào.
Lương Ký An lại nói: “Tôi không trách mắng cậu. Dù sao cũng đã lâu cậu không đi học tử tế, có chỗ không theo kịp cũng là bình thường. Tôi chỉ lạ là sao cậu không nói với tôi.”
Thẩm Linh Quân lí nhí: “Tôi ngại.”
Lương Ký An cảm thấy bây giờ mình thật sự giống một ông bố già, kiên nhẫn nói: “Tôi biết cậu có thể sẽ ngại. Trước đó tôi có nghĩ đến việc thuê gia sư cho cậu, nhưng sau lại nghĩ chi bằng để họ quay sẵn bài giảng để cậu tiện xem lại bất cứ lúc nào. Trên máy hỗ trợ học tập có trọn bộ khóa học, có phải cậu không để ý không?”
“Cậu mang máy học tập qua đây, tôi chỉ cho cậu xem nó ở đâu.”
Trời lần này sập hẳn rồi. Đừng nói là bài giảng, cái máy học tập cậu còn chưa mở nguồn lần nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình dùng đến thứ đó nên mới bán đi một cách yên tâm thoải mái như thế.
Kết quả tại sao bây giờ lại đột nhiên nhắc đến?