Trước khi đi ngủ, Lương Ký An ghé qua thư phòng một chuyến. Hà Văn đưa cho hắn một xấp tài liệu, thông tin cá nhân của Chu Thư Nam được trình bày rõ ràng rành mạch bên trên. Hắn lật xem qua loa vài trang, lông mày khẽ nhíu lại.
Hà Văn làm quản gia đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ sắp đến tuổi về hưu mà cường độ công việc lại còn tăng thế này, lại cũng không ngờ Lương Ký An sau khi làm anh trai lại có dục vọng kiểm soát mạnh đến thế. Ông đành uyển chuyển khuyên nhủ: “Tiểu thiếu gia mới đến trường vài ngày, hòa đồng được với bạn bè cũng là chuyện tốt.”
Lương Ký An ném nhẹ xấp tài liệu lên bàn, muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, chỉ khẽ cười một tiếng: “Cũng đúng.”
Hắn không thể can thiệp quá nhiều vào việc kết bạn và đời sống của em trai, hơn nữa cũng chẳng cần thiết.
Thẩm Linh Quân tính tình có trẻ con, thần kinh có thô đến đâu thì cũng đã là người trưởng thành rồi.
“Chú Hà.” Lương Ký An nói: “Cầm mấy tờ giấy này đi vứt đi, vứt xa một chút đừng để cậu ấy nhìn thấy.”
…
Cuộc sống học đường vô cùng khô khan tẻ nhạt, ngày ngày hai điểm một tuyến đi học rồi tan học. Việc học của Thẩm Linh Quân tuy có chút tiến bộ, nhưng chút tiến bộ cỏn con ấy chẳng đủ trở thành động lực để cậu kiên trì. Ngược lại, Chu Thư Nam thật sự đóng vai gia sư cho cậu, ngày ngày đốc thúc cậu học thuộc lòng từ vựng cổ văn rồi làm bài tập. Buổi trưa hai người cũng chẳng về phòng nghỉ, cứ ở trong lớp chụm đầu vào nhau mà nói chuyện.
Thẩm Linh Quân xấu hổ vì mình tiếp thu quá chậm, cảm thấy có lỗi với công sức của Chu Thư Nam, thế là năm lần bảy lượt đề nghị hay là dừng lại đừng bổ túc nữa, nhưng Chu Thư Nam lại nhất quyết không chịu.
“Hai ngày nữa là thi rồi.” Chu Thư Nam xoay bút nói: “Nếu lần này tổng điểm cậu thi được trên 300 điểm, định cảm ơn thầy giáo tôi đây thế nào?”
Tổng điểm 750, mỗi môn được 50 điểm thì sáu môn cộng lại cũng được 300 rồi. Thẩm Linh Quân nhìn hắn vẻ bất mãn: “Cậu coi thường ai đấy?”
“Trước khi học thêm tôi thi cũng được 300 có được không hả?”
Chu Thư Nam buồn cười gật đầu lia lịa: “Ừ ừ ừ, 300 điểm chắc chắn không thành vấn đề.”
“Vậy thời gian qua tôi không có công lao cũng có khổ lao chứ? Trò Thẩm không thể vong ân phụ nghĩa, quay đầu cái là vứt bỏ tôi được.”
Thẩm Linh Quân tò mò hỏi: “Cậu muốn cảm ơn thế nào? Hay là tôi mời cậu ăn cơm? Không phải ăn cơm nhà canteen đâu nhé.”
Chu Thư Nam ngẫm nghĩ một lát, bỗng ghé sát lại: “Thật không? Trung tâm thành phố mới mở một nhà hàng Pháp, tôi đang muốn đi ăn thử.”
Hắn vẫn chưa nắm rõ gia thế của Thẩm Linh Quân, nếu ép buộc quá lại sợ sau này khó thu dọn tàn cuộc. Hơn nữa hắn cũng thực sự có chút động lòng, mượn cơ hội này thăm dò gia cảnh của cậu chút cũng chẳng sao.
Thẩm Linh Quân lại bị yêu cầu của hắn làm cho giật mình, suýt chút nữa thì bật dậy khỏi ghế. Cậu vốn nghĩ tiền bán máy học tập vẫn còn, một bữa cơm cùng lắm vài trăm tệ cậu đâu phải không mời nổi, ai ngờ Chu Thư Nam lại thừa nước đục thả câu, thi ân đòi báo đáp!
Thẩm Linh Quân cụp mắt lầm bầm trong bụng: Đã bảo đừng dạy nữa đừng dạy nữa, đằng nào cái số mình cũng chỉ học đại học dân lập hoặc cao đẳng thôi, cậu cứ ép học cho bằng được, hóa ra là đợi ở đây để vặt lông cừu của tôi hả?
Thấy cậu mãi không trả lời, mặt cắt không còn giọt máu đến mức trắng bệch ra, Chu Thư Nam thở dài định bảo mình chỉ nói đùa thôi. Nào ngờ Thẩm Linh Quân lại nói: “Mời thì mời.”
Thẩm Linh Quân khoanh tay trước ngực, thẳng lưng nói: “Ưu điểm lớn nhất của con người tôi là nói được làm được, không bao giờ nuốt lời.”
Chu Thư Nam ngẩn người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng lấp lánh của cậu một lúc lâu rồi bỗng hỏi: “Cậu có bạn trai chưa?”