Trước cổng nghĩa trang đỗ hai chiếc xe, Lương Ký An không ngồi cùng xe với cậu. Thẩm Linh Quân nhìn theo ánh đèn hậu xe đang dần khuất xa, vừa thấy kỳ lạ lại vừa thấp thỏm hỏi Hà Văn: “Anh ấy không về cùng chúng ta sao ạ?”
Cậu vẫn còn đang nơm nớp lo sợ vì cuộc đối thoại chẳng đi đến đâu lúc nãy, cứ ngỡ Lương Ký An không thích mình nên mới chẳng buồn ngồi chung. Dĩ nhiên cậu hiểu không thể trông mong một người lạ vừa gặp đã lập tức thân thiết với mình, nhưng đây dù sao cũng là người thân duy nhất trên danh nghĩa, là chỗ dựa cho cuộc sống tươi đẹp sau này của cậu, thế nên Thẩm Linh Quân không thể không để ý từng cử chỉ của Lương Ký An.
Hà Văn mở cửa xe, cười hiền từ giải thích: “Tiên sinh bây giờ phải đến công ty, chín giờ sáng nay có cuộc họp. Đi giờ này sẽ tiết kiệm được chút thời gian nghỉ ngơi, tiểu thiếu gia lên xe trước đi.”
Thẩm Linh Quân gật đầu, tự an ủi bản thân rằng chắc Lương Ký An cũng không đến mức ghét mình, lại cảm thấy không phải ngồi chung với người đàn ông đầy áp lực kia cũng tốt, bèn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cậu ngồi ở ghế sau, đầu óc mơ màng buồn ngủ. Nghĩa trang tư nhân nằm ở ngoại ô, chạy xe về nội thành mất bốn mươi phút. Khi về đến nhà, Thẩm Linh Quân bám vào cửa kính xe nhìn ra ngoài. Cậu cứ tưởng với tác phong của Lương Ký An, nơi ở hẳn phải vô cùng xa hoa, biết đâu là biệt thự kiểu trang viên, nhưng rõ ràng quy hoạch trung tâm thành phố không cho phép những kiến trúc vi phạm như thế tồn tại. Trước mắt cậu là một tòa nhà ba tầng kiến trúc kiểu Tây.
Nhưng dù là biệt thự lớn hay nhà lầu nhỏ, đối với Thẩm Linh Quân cũng đã vượt xa tầm nhận thức. Cậu cố gắng kìm nén để không lộ ra vẻ nhà quê chưa thấy sự đời, nhưng ánh mắt dáo dác nhìn quanh vẫn bán đứng suy nghĩ thật trong lòng. Hà Văn đón lấy chiếc ba lô trên tay cậu, ân cần nói: “Tiểu thiếu gia, mừng cậu về nhà.”
Là một quản gia chuyên nghiệp, thái độ của Hà Văn đối với Thẩm Linh Quân hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Lương Ký An, nhưng xét về tư tâm, ông cảm thấy đứa trẻ trước mắt này cũng không đáng ghét.
Thẩm Linh Quân vẫn chưa quen với cách xưng hô này, đỏ mặt nói: “Bác ơi, bác cứ gọi tên cháu là được rồi ạ.”
Hà Văn dùng nụ cười để từ chối yêu cầu này trong im lặng. Sau đó, dẫn cậu lên thẳng tầng ba: “Phòng ngủ của cậu là phòng thứ hai bên trái cầu thang, phòng của tiên sinh ở ngay bên cạnh, phòng tôi ở tầng hai. Trong phòng có chuông gọi, cậu cần gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”
“Bây giờ cậu có muốn ăn chút gì không?”
“Không cần đâu ạ.” Thẩm Linh Quân nói: “Cháu hơi buồn ngủ, muốn đi ngủ trước.”
Cậu vặn tay nắm cửa phòng ngủ, đứng ngẩn người ở đó một lúc rồi mới bước vào. Bước chân cứ như đi trên mây, không thật chút nào, cúi đầu nhìn xuống mới thấy sàn nhà được trải một lớp thảm lông cừu dày dặn.
Cảm giác hư ảo mãnh liệt lại ùa về, tựa hồ cuộc đời xám xịt suốt mười tám năm qua vừa bị một cơn gió lớn thổi bay sạch sẽ. Trước mắt cậu giờ đây sáng choang, là khung cảnh rực rỡ mà trong mơ cậu cũng chưa từng thấy.
Nói Thẩm Linh Quân ngốc thì chưa chắc đã ngốc thật, nhưng tâm tính đơn giản vô tư thì đúng là thật. Cảm giác chênh lệch to lớn này nếu đổi lại là người khác thì ít nhất phải mất hai ba ngày mới tiêu hóa nổi, đằng này chưa đầy mười phút cậu đã đi dạo hết một lượt từ trên xuống dưới căn phòng, sờ chỗ này nắn chỗ kia, trong lòng chỉ còn lại sự phấn khích tột độ. Cái cuộc sống tồi tàn ăn bữa nay lo bữa mai, thi thoảng còn bị trấn lột tiền ai muốn sống thì sống, cậu bây giờ là người có tiền, tiền đồ xán lạn rồi!