Đêm khuya, bóng tối bao trùm lên mọi thứ. Bên ngoài, những đám mây đen vần vũ che kín bầu trời, chẳng còn lấy một tia sáng nào từ mặt trăng hay những ngôi sao. Không gian chìm trong sự im lặng đầy áp lực, như thể tất cả đang nín thở trước một cơn cuồng phong sắp sửa bùng phát.
Vãn Nguyệt đã có một ngày dài mệt mỏi. Sau khi tìm được nơi trú ẩn an toàn trong khu biệt thự trên núi, cô nhanh chóng kiểm tra lại cửa nẻo, đảm bảo không có ai xâm nhập. Sau đó, cô dọn dẹp sơ qua căn phòng, thay quần áo khô ráo rồi leo lên chiếc giường ấm áp, thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng không lâu sau, một tiếng nổ chát chúa vang lên!
“Ầm!!!”
Sấm sét xé toang bầu trời, chớp sáng nháy lên làm căn phòng bừng sáng trong chốc lát, rồi lại chìm vào bóng tối.
Vãn Nguyệt giật mình bật dậy, tim đập loạn nhịp. Cô không phải kiểu người dễ bị đánh thức, nhưng cơn sấm này quá lớn, giống như ngay trên đầu cô nổ tung vậy.
Bên ngoài, gió rít từng cơn như hàng trăm con quỷ đang gào thét. Những hạt mưa nặng trịch đập xuống mái nhà tạo thành những âm thanh rào rào không ngớt. Cả căn biệt thự như đang rung lên trước sự thịnh nộ của thiên nhiên.
Cô vội vàng trèo xuống giường, chạy đến bên cửa sổ. Từ trên tầng hai nhìn xuống, cảnh tượng bên ngoài khiến cô không khỏi rùng mình.
Gió bão quét qua từng con đường, cuốn theo những tấm biển quảng cáo, những mảnh vỡ từ mái nhà và cây cối bị bật gốc. Trong ánh chớp lóe lên giữa màn mưa trắng xóa, cô có thể thấy mặt đường giờ đã biến thành một dòng sông. Nước lũ cuồn cuộn tràn qua những con phố, cuốn theo xe cộ, thùng rác, thậm chí cả xác động vật trôi lềnh bềnh trên mặt nước.
Một tia chớp sáng lên, chiếu rọi khung cảnh thành phố trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy một bóng người chật vật bám vào một tấm ván gỗ, trôi nổi giữa dòng nước đục ngầu. Người đó giãy giụa, cố gắng bơi vào lề đường. Nhưng ngay lúc đó, một con sóng lớn ập đến, nhấn chìm người đó xuống dòng nước dữ.
Không có lấy một tiếng hét. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi biến mất hoàn toàn.
Vãn Nguyệt nắm chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay lạnh ngắt. Cô biết rằng thế giới này đã không còn như trước nữa. Tận thế đã thực sự đến rồi.
Hít một hơi thật sâu, cô quay người lại, nhanh chóng kiểm tra lại mọi thứ trong nhà.
Cô bước xuống tầng trệt, bật đèn pin lên để soi sáng căn phòng tối om. Cô lấy thêm một ít thực phẩm khô, bỏ sẵn vào túi cùng với một con dao phòng thân, đề phòng bất trắc.
Cơn bão bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Mưa trút xuống ngày một dữ dội hơn, từng đợt gió rít qua khe cửa, khiến những cánh cửa kính rung lên bần bật.
Cô không tài nào ngủ lại được nữa. Dựa lưng vào tường, cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Tận thế đã đến, và cơn bão này có lẽ chỉ là khởi đầu của một chuỗi những ngày tháng đầy thử thách phía trước.
Cô không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng có một điều cô chắc chắn, cô phải tiếp tục sống.