Đến nội dung chính

Chương 39: Nữ nhi nhà Tướng

admin 522 Chữ Cài Đặt

Bích Tỉ vừa dứt lời, thì xa phu lên tiếng: “Tiểu thư, đến rồi.”

Bích Tỉ vén rèm lên, đỡ Lê Kinh An xuống xe: “Tiểu thư, sắp sang tháng mười rồi, dạo này có rất nhiều buổi tụ hội, người nên chọn vài tấm vải đẹp và may vài bộ đồ mới để thay đổi không khí đi.”

“Được.”

Lê Kinh An gật đầu, bước vào tiệm vải, cẩn thận lựa chọn.

Trong lúc hai người đang chọn vải, Lê Lạc bước vào hỏi chủ tiệm: “Chủ tiệm, y phục ta đặt may đã xong chưa?”

“Vâng, cô nương đợi một lát, ta sẽ lấy cho cô nương.”

Chủ tiệm vào trong bảo người mang quần áo ra. Bích Tỉ nhìn thấy Lê Lạc liền vẫy tay: “Võ cô nương.”

Lê Kinh An thấy vậy liền trêu: “Ngươi và Võ cô nương thân nhau từ bao giờ vậy?”

“Võ cô nương tốt lắm ạ, từ khi dọn vào phủ, nàng ấy luôn đối xử rất tốt với đám nô tỳ chúng em. Lúc rèn luyện buổi sáng, nàng ấy còn dạy chúng em cách hít thở và giữ gìn sức khỏe nữa.”
“Thật sao?”

Lê Kinh An mỉm cười nhẹ nhàng, bước đến chỗ Lê Lạc: “Võ cô nương cũng đặt mua quần áo ở đây à?”

“Đúng vậy, đặt hai mươi lăm bộ.”

“Hai mươi lăm bộ?”

Lê Kinh An sửng sốt: “Nhiều vậy sao?”

Lê Lạc còn chưa kịp trả lời, chủ tiệm và người của hắn ta đã mang quần áo ra. Tất cả đều là áo khoác bông gòn, chất liệu vải bình thường, kiểu dáng bình thường, nhưng trông rất dày dặn.

Lê Kinh An hỏi: “Đây là gì vậy?”

Lê Lạc cẩn thận xem xét rồi nói: “Lê tiểu thư, có rất nhiều người đã chết cùng ca ca ta trên Lạc Nhạn Sơn. Tuy rằng không lâu sau khi ca ca ta mất, triều đình đã cấp tiền trợ cấp. Nhưng đã năm năm trôi qua, gia đình của những người đó đều là trẻ mồ côi, góa phụ. Họ phải sống trong cảnh khốn cùng suốt ngần ấy năm. Hiện giờ trời cũng sắp trở lạnh, họ không có tiền mua quần áo bông. Ta chỉ nghĩ là, bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng là cần thiết.”
Nghe vậy, Lê Kinh An im lặng.

Phải, năm năm đã trôi qua, bệ hạ đã quên mất Lê gia, vậy thì chẳng phải triều đình cũng đã quên đi phụ mẫu và thân nhân của những binh lính đã hy sinh trên chiến trường sao?

Mắt Lê Kinh An rưng rưng khi nhìn vào những bộ quần áo bông dày cộp.

Nếu phụ thân và huynh trưởng nàng còn sống, chắc chắn họ sẽ thắp một nén hương tưởng nhớ những binh lính đã ngã xuống sau mỗi trận chiến và dặn dò thuộc hạ phải đối xử tốt với gia đình họ.

Tại sao sau khi phụ thân và huyng trưởng mất, nàng lại có thể chỉ tiếc nuối danh dự của phủ Tướng quân mà quên mất những người đã khuất này?