“Chử tiên sinh, sao ngài lại đích thân đến đây?”
Nguyễn Đan Thanh rất muốn hỏi, nhưng không dám.
Lên xe được ba phút rồi mà cậu vẫn im thin thít.
Suy đi tính lại, cậu đành mở miệng cảm ơn lần nữa: “Cảm ơn ngài đã giúp tôi tìm lại chiếc ba lô, trong đó có bài tập rất quan trọng với tôi.”
Chử Thế Trạch đáp: “Khu cậu đang sống bây giờ không an toàn. Dù là tôi cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối được. Điều này làm tôi rất lo lắng.”
Lo lắng cái khỉ gì chứ?
Anh thay hết cả hàng xóm ba tầng lầu trên dưới nhà tôi rồi còn gì! Ngoài hai ông lính đặc nhiệm về hưu ra thì không phải là mẹ đơn thân dắt con nhỏ thì cũng là mấy cụ già neo đơn, hiền khô như cục đất.
Trước khi lên xe, Nguyễn Đan Thanh còn định bụng sẽ thương lượng với Chử Thế Trạch.
Giờ thì cậu chỉ biết ngoan ngoãn hỏi: “Vậy… tôi sẽ ở đâu ạ?”
Chử Thế Trạch: “Bây giờ đi theo tôi thì sẽ biết. Đồ đạc của cậu sẽ có người dọn dẹp sau.”
Nguyễn Đan Thanh chỉ biết nói: “Vâng, cảm ơn Chử tiên sinh.”
Tài xế lái xe rất điệu nghệ, xe chạy êm ru, Đan Thanh gần như không cảm nhận được một chút xóc nảy nào.
Cậu thầm nghĩ, sao Chử Thế Trạch vẫn chưa hỏi tại sao hôm đó mình lại bỏ trốn nhỉ?
Cậu đã chuẩn bị sẵn cả tá lý do vớ vẩn rồi đây này!
Bất chợt, Chử Thế Trạch nói: “Cứ đi từ từ thôi.” Hắn liếc nhìn đồng hồ: “Đến nơi lúc ba giờ là được.”
Ngay sau đó, tấm vách ngăn sau ghế lái từ từ được kéo lên, phát ra một tiếng “rè rè” khe khẽ.
Nguyễn Đan Thanh chưa kịp hỏi gì, đã nghe Chử Thế Trạch cất lời: “Lần trước chúng ta vẫn chưa xong. Lại đây.”
Khốn nạn!
Cậu cứ tưởng ít nhất cũng phải đợi đến khi xuống xe rồi mới bắt đầu chứ.
Ai ngờ trên xe đã nổi hứng rồi.
Lão già súc sinh!
Trong lòng Nguyễn Đan Thanh chửi rủa không ngớt, nhưng ngoài mặt thì lại rất ngoan ngoãn nghe lời.
Cậu tuần tự cởi áo khoác và quần, cố tình kéo dài thời gian bằng cách gấp chúng thật ngay ngắn, đặt sang bên cạnh trên tấm nệm da cừu trắng muốt.
Trong xe bật chế độ sưởi nên cởi đồ ra cũng không thấy lạnh, trái lại lúc còn mặc đồ còn thấy hơi nóng.
Nguyễn Đan Thanh quỳ gối, ngồi dạng chân trên đùi Chử Thế Trạch.
Cậu vẫn chưa cởi tất, đôi giày vải rẻ tiền kiểu sinh viên quệt qua chiếc quần tây đắt tiền, vô tình để lại một vệt bùn nhỏ trên ống quần.
Nguyễn Đan Thanh lòng dạ rối bời, không hề để ý đến chi tiết đó.
Chử Thế Trạch thì đang nhìn gương mặt cúi gằm của cậu không chớp mắt.
Hôm ở trên tàu, Nguyễn Đan Thanh mặc đồ khá trang trọng, ra dáng một cậu công tử phong lưu, kiêu kỳ, mày thanh mắt sáng, tóc có vuốt một chút sáp, nhưng chắc cũng không quá cầu kỳ, bởi vốn dĩ chỉ cần vuốt rối lên một chút đã để lộ ra vầng trán có chân tóc hình chữ M bẩm sinh đã đủ đẹp rồi.
Vốn dĩ hôm đó Chử Thế Trạch chỉ tình cờ đi ngang qua.
Đêm trên biển vô cùng tĩnh lặng, hắn vô tình liếc mắt một cái, vừa hay thấy Nguyễn Đan Thanh thoát ra khỏi sàn nhảy, ra ban công đứng hóng gió. Khoảnh khắc cậu quay người lại, ánh trăng trong vắt như nước liền ùa vào mắt hắn.
Còn hôm nay, Nguyễn Đan Thanh ăn mặc trẻ con hơn nhiều, tóc mái cũng buông xõa xuống, da dẻ mịn màng, chau trán nhíu mày đang khổ sở nhìn chằm chằm vào một “vật thể” to lớn.
Lần đầu bỡ ngỡ, lần sau quen đường.
Cậu vốn là người thông minh, học một biết mười.
Lần trước là Chử Thế Trạch giúp cậu chuẩn bị, lần này chẳng cần ai nhắc, cậu đã tự giác bắt tay vào việc.
Nhưng dù gì cậu cũng là trai thẳng, cảm giác vẫn cứ gượng gạo, không thể nào nhập tâm được, giống như một bài tập về nhà bắt buộc phải làm, cứ làm qua loa cho xong chuyện.
Trong lòng thì tự nhủ, cứ nhìn nhận bằng góc độ y học đi, nếu không chắc mình tổn thương chết mất.
Chử Thế Trạch nhìn một lúc, rồi vén vạt áo hoodie của cậu lên cao: “Ngậm lấy.”
Nguyễn Đan Thanh vừa ngậm vào miệng, lập tức nghiến chặt răng, cả người mềm nhũn. Bởi vì cái đầu cao quý và anh tuấn của Chử Thế Trạch đang vùi vào dưới cổ áo cậu. Cậu nghe thấy những tiếng mút mát chùn chụt, giống như tiếng của một loài thú hoang nào đó đang uống nước hay đúng hơn là đang thưởng thức một viên kẹo anh đào ngọt ngào.
Mẹ kiếp! Chẳng hiểu mấy lão gay này nghĩ gì.
Phẳng lì thế này thì có cái gì hay ho mà hôn chứ?
Nguyễn Đan Thanh bực bội, chỉ muốn nhanh nhanh vào việc chính cho sớm xong chuyện.
Nhưng lại bị Chử Thế Trạch giữ chặt eo, ngăn lại: “Vẫn chưa chuẩn bị xong, đừng vội.”
Được rồi! Lắm lời làm gì? Người đau là tôi mà tôi còn chưa sợ!
Đan Thanh muốn thúc giục, nhưng lời chưa kịp nói ra.
Thì nghe Chử Thế Trạch nói: “Làm mạnh quá, cậu lại bỏ trốn nữa thì sao.”
Nguyễn Đan Thanh nghẹn: “…”
Không lâu sau, Chử Thế Trạch bắt đầu dùng sự dịu dàng của mình để hành hạ cậu, hỏi: “Lần trước có chỗ nào cậu không thích? Cứ nói cho tôi biết.”
Thì ra là đang chờ cậu ở đây.
Ban đầu, Nguyễn Đan Thanh còn giả ngốc, nói “cũng được ạ”, “không có gì không thích”, nhưng Chử Thế Trạch không tin, bảo cậu nói dối. Những chuyện khác thì cậu sống chết cũng không chịu thừa nhận. Một lúc sau, cậu bật khóc nức nở, giọng vỡ vụn: “Có ạ, có ạ.”
Chử Thế Trạch nói cậu trả lời không đạt, lại tiếp tục trừng phạt.
Chẳng biết là sướng hay đau nữa, cậu chỉ biết khóc lóc xin lỗi: “Em xin lỗi, em xin lỗi, Chử tiên sinh, là do em vô trách nhiệm, đi mà không nói với ngài một tiếng. Ngài nhẹ một chút được không ạ? Em sửa, em hứa sẽ không tái phạm nữa.”
Chử Thế Trạch nghe cậu rên rỉ, cứ như nghe tiếng chó con sủa gâu gâu, thấy cũng đáng yêu, nhưng không tỏ thái độ gì.
Không biết bao lâu trôi qua.
Chử Thế Trạch mới chịu dừng lại, tiếc nuối nói: “Sao đã bốn giờ rồi.” Ngụ ý là không thể tiếp tục chìm đắm được nữa.
Nguyễn Đan Thanh thân tàn ma dại, nằm co người nghiêng một bên không nhúc nhích, nhắm mắt lặng lẽ hít thở.
Cậu nghe thấy tiếng khóa kéo quần.
“Chắc là đi làm?”
“Vậy là Chử Thế Trạch phải đi rồi.”
Dù xe chạy rất êm, nhưng giác quan nhạy bén của Đan Thanh cho cậu biết xe đã dừng lại từ khá lâu rồi. Có lẽ đã sớm đến một dinh thự nào đó.
Quả nhiên, Chử Thế Trạch nói: “Đến nơi rồi. Mặc quần áo vào rồi xuống xe.” Nói xong, hắn xuống xe trước.
Nguyễn Đan Thanh vội vàng mặc lại quần áo rồi bước xuống theo.
Và rồi, cậu nhận ra mình đang ở sân bay.
Một sân bay với đường băng rộng mênh mông, vô tận.
Một chiếc chuyên cơ riêng đang đợi sẵn.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Đan Thanh hoảng hốt.
Cậu bước vội lên, níu lấy tay Chử Thế Trạch: “Đây… đây là đi đâu vậy ạ?”
Chử Thế Trạch chậm rãi nhìn xuống bàn tay mình, rồi bật ra một tiếng cười trầm thấp. Hắn có vẻ thấy rất mới mẻ và thú vị, liền đan mười ngón tay mình vào tay Nguyễn Đan Thanh rồi nắm chặt lấy. Giọng hắn dịu dàng đến lạ: “Còn mấy tháng nữa cậu mới nhập học. Trong thời gian này, tôi đi đâu, cậu đi đó.”
Nói rồi, hắn nắm tay dắt cậu đi.
Đến nước này thì mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Nguyễn Đan Thanh hiểu rồi.
Đồ chơi, rốt cuộc là gì?
Đương nhiên là phải mang theo bên mình, nổi hứng lúc nào thì chơi lúc đó, như vậy mới gọi là đồ chơi.