Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 8: Nữ Vương Trường Học

admin 439 Chữ Cài Đặt

Cùng lúc đó.

Lâm Nguyệt Chi đã bước vào lớp học của mình.

Vừa xuất hiện.

Cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt.

“Đại tỷ!”

“Đại tỷ tới rồi!”

“Mau tránh đường!”

Mấy nam sinh ngồi hàng cuối lập tức đứng bật dậy.

Bộ dạng chẳng khác nào đàn em nhìn thấy đại ca trở về.

Lâm Nguyệt Chi nhìn cảnh tượng này không khỏi bật cười.

Nguyên chủ đúng là sống rất oanh liệt.

Đúng lúc ấy.

Một bóng người đột nhiên bước tới trước mặt cô.

Là Liễu Y Y.

Cô gái nhỏ mặc đồng phục gọn gàng, ôm sách trong ngực, khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ ngoan ngoãn thường thấy.

Nhìn qua đúng là kiểu người rất dễ khiến người khác sinh lòng bảo vệ.

“Nguyệt Chi.”

Giọng nói mềm mại vang lên.

“Tớ nghe nói cậu vừa xuất viện.”

Lâm Nguyệt Chi nhìn cô ta.

“Ừ.” Chỉ một chữ ngắn gọn.

Liễu Y Y hơi khựng lại.

Có lẽ không ngờ đối phương sẽ lạnh nhạt như vậy.
Nhưng rất nhanh cô ta lại nở nụ cười.

“Vậy cậu…”

“Có chuyện gì sao?” Lâm Nguyệt Chi nhàn nhạt hỏi.

“Tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi.” Liễu Y Y cắn môi.

“Dù sao chuyện lần trước…”

“Tớ vẫn cảm thấy rất áy náy.”

Lâm Nguyệt Chi khẽ nhướng mày.

Áy náy?

Nếu thật sự áy náy thì nguyên chủ đã không bị ép đến bước đường cùng.

Dĩ nhiên.

Cô cũng không hứng thú truy cứu chuyện cũ.

Ít nhất hiện tại là như vậy.

Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Liễu Y Y, cô trực tiếp cắt ngang.

“Nếu hỏi xong rồi.”

“Phiền cậu tránh đường.”

Liễu Y Y ngẩn người.

“Hả?”

“Tôi còn bận.”

Nói xong.

Lâm Nguyệt Chi không cho cô ta cơ hội mở miệng.

Trực tiếp đeo tai nghe lên.

Âm nhạc vang lên bên tai.

Hoàn toàn ngăn cách thế giới bên ngoài.

Sau đó cô thản nhiên đi lướt qua người Liễu Y Y.

Từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.
Liễu Y Y đứng nguyên tại chỗ.

Nụ cười trên mặt cứng đờ.

Cô ta nhìn bóng lưng ngày càng xa của Lâm Nguyệt Chi.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu khó hiểu.

Rõ ràng người này đã không còn làm phiền mình nữa.

Đây vốn là chuyện đáng để vui mừng.

Nhưng không hiểu vì sao.

Cô ta lại cảm thấy…

Lâm Nguyệt Chi hiện tại dường như hoàn toàn không xem cô ta ra gì.

Mà cảm giác bị người khác phớt lờ này.

Thật sự khiến người ta rất không thoải mái.

Ở cách đó không xa.

Mấy học sinh đang âm thầm quan sát toàn bộ quá trình cũng trợn tròn mắt.

“Đệt…”

“Đại tỷ vừa từ chối Liễu Y Y?”

“Không những từ chối.”

“Còn bảo người ta tránh đường.”

“Tôi bắt đầu tin lời cậu nói rồi.”

“Lời gì?”

“Cậu ấy thật sự không thích Giang Dực nữa.”