Thay vào đó là mái tóc xoăn thời thượng.
Lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật ngũ quan tinh xảo.
Làn da trắng đến phát sáng dưới ánh nắng.
Mỗi bước chân đều mang theo cảm giác tự tin và kiêu ngạo.
Có người vô thức nuốt nước bọt.
“Má ơi…”
“Sao tôi cảm thấy cậu ấy đẹp hơn trước nhiều vậy?”
“Không phải đẹp hơn.”
“Mà là đẹp quá đáng luôn ấy.”
“Nếu trước kia là tiểu thư nhà giàu thì bây giờ đúng kiểu nữ thần luôn.”
Một nam sinh đứng bên cạnh đột nhiên lẩm bẩm.
“Tôi bắt đầu hiểu vì sao cô ấy dám theo đuổi Giang Dực suốt ba năm rồi.”
Người bên cạnh lập tức gật đầu.
“Đúng thật.”
“Nhìn thế này ai mà chịu nổi.”
“Cơ mà…”
Một nữ sinh chớp mắt.
“Không phải trọng điểm là sau khi tự tử, cậu ấy còn đẹp lên à?”
Đám người: “…”
Nghe có vẻ rất vô lý.
Nhưng lại vô cùng có lý.
Giữa những ánh mắt kinh ngạc ấy, Lâm Nguyệt Chi hoàn toàn không để tâm.
Cô chỉ thản nhiên bước về phía tòa nhà chính.
Nơi cô đi qua, đám đông gần như vô thức tách sang hai bên nhường đường.
Giống như một loại phản xạ bản năng.
Dù thay đổi kiểu tóc hay phong cách ăn mặc thế nào.
Lâm Nguyệt Chi vẫn là Lâm Nguyệt Chi.
Vẫn là tiểu bá vương nổi tiếng nhất trường Thánh Đức.
Một nữ sinh nhìn theo bóng lưng cô, ngơ ngác lên tiếng.
“Không hiểu sao…”
“Tôi cảm thấy khí chất của cậu ấy đáng sợ hơn trước.”
“Ừ.”
“Trước kia là kiểu đại tiểu thư thích gây chuyện.”
“Còn bây giờ…”
“Cảm giác như nữ vương ấy.”
Đúng lúc đó.
Trong đám người bỗng vang lên một tiếng hét đầy kích động.
“Ôi trời ơi!”
“Nữ thần!”
“Đây là nữ thần thật sự rồi!”
Tiếng hét ấy như mở công tắc.
Ngay lập tức vô số tiếng cảm thán vang lên khắp sân trường.
Mà ở tầng hai của tòa nhà đối diện.
Một thiếu niên đang đứng bên cửa sổ bỗng khựng lại.
Ánh mắt vô thức rơi xuống bóng dáng đang bước qua sân trường.
Giang Dực hơi nheo mắt.
Lần đầu tiên hắn không nhận ra người đó là ai.
Cho đến khi nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh.
“Lâm Nguyệt Chi tới trường rồi.”
Bàn tay đang cầm bút của hắn bất giác siết chặt.
Ánh mắt lần nữa nhìn xuống sân trường.
Thiếu nữ dưới ánh nắng giống như đang phát sáng.
Hoàn toàn khác với người trong ký ức của hắn.
Không biết vì sao.
Trong đầu hắn bỗng nhớ tới câu nói tối qua.
“Từ hôm nay trở đi.”
“Tôi sẽ không thích cậu nữa.”
Lúc ấy hắn chỉ cho rằng cô đang giận dỗi.
Nhưng giờ phút này…
Lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác bất an khó hiểu.