Sáng sớm.
Trường trung học Thánh Đức đã vô cùng náo nhiệt.
Là ngôi trường quý tộc nổi tiếng nhất thành phố, nơi đây quy tụ không ít thiếu gia, tiểu thư của các gia tộc lớn. Mà nơi nào có nhiều người, nơi đó chắc chắn sẽ có tin đồn.
Đặc biệt là khi nhân vật chính của tin đồn còn là Lâm Nguyệt Chi.
“Nghe nói chưa? Lâm Nguyệt Chi tự tử đấy.”
“Nghe rồi. Hình như là vì Giang Dực.”
“Trời ạ, người gì mà cực đoan thế không biết.”
“Cũng không trách được. Theo đuổi người ta suốt ba năm mà.”
“Mà Giang Dực thích Liễu Y Y cơ.”
“Đúng rồi, cả trường ai chẳng biết.”
Một nữ sinh chống cằm cảm thán.
“Thật ra nếu là tôi, tôi sẽ chọn Lâm Nguyệt Chi.”
Lập tức có người tò mò nhìn sang.
“Tại sao?”
Nữ sinh kia nhún vai.
“Xinh đẹp.”
“Có tiền.”
“Gia thế tốt.”
“Tuy tính tình hơi hống hách thật, nhưng nhìn mặt thôi cũng đủ tha thứ rồi.”
Người bên cạnh lập tức bật cười.
“Đúng đấy.”
“Hồi trước cô ấy nhuộm tóc, trang điểm đậm còn không thấy rõ.”
“Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện đúng là đẹp thật.”
“Cơ mà chắc sau vụ này sẽ không tới trường nữa đâu.”
“Đổi thành tôi thì cũng chẳng còn mặt mũi mà tới.”
Cả đám lập tức gật đầu đồng tình.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng động cơ mạnh mẽ bỗng vang lên từ xa.
Kétttttt…
Tiếng phanh xe chói tai khiến tất cả mọi người giật mình.
Không ít học sinh đứng gần cổng trường hoảng hốt tránh sang hai bên.
Một chiếc xe thể thao màu ánh kim cực kỳ bắt mắt dừng lại ngay trước cổng trường.
Ánh mặt trời phản chiếu lên thân xe tạo nên thứ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.
Cả sân trường trong nháy mắt yên tĩnh.
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía chiếc xe.
Cánh cửa xe mở ra.
Một đôi chân dài thẳng tắp bước xuống trước tiên.
Tiếp đó là bóng dáng một thiếu nữ trong bộ đồng phục học sinh được chỉnh sửa vô cùng thời thượng.
Chiếc váy đồng phục được thiết kế vừa vặn tôn lên vòng eo thon gọn.
Mái tóc xoăn màu hạt dẻ buông xuống ngang lưng, mềm mại dưới ánh nắng.
Trên sống mũi là một cặp kính đen thời trang.
Khí chất vừa kiêu ngạo vừa cao quý.
Giống như một minh tinh vừa bước ra từ sàn diễn thời trang.
Trong khoảnh khắc ấy.
Không ít người thậm chí quên cả hô hấp.
Thiếu nữ tháo kính xuống.
Đôi mắt xinh đẹp khẽ quét qua đám đông.
Sau đó thản nhiên đóng cửa xe.
Toàn bộ sân trường hoàn toàn yên lặng.
Ba giây sau.
Không biết là ai lên tiếng trước.
“Đệt…”
“Tôi có nhìn nhầm không vậy?”
Người bên cạnh cũng trợn tròn mắt.
“Không…”
“Hình như là Lâm Nguyệt Chi.”
“Lâm Nguyệt Chi?”
“Cậu đùa tôi à?”
“Đây mà là Lâm Nguyệt Chi?”
Nếu không phải khuôn mặt ấy quá mức quen thuộc, bọn họ thật sự không dám nhận.
So với trước đây, thiếu nữ trước mắt giống như đã thay đổi hoàn toàn.
Mái tóc ngắn ngốc nghếch biến mất.
Thay vào đó là mái tóc xoăn thời thượng.
Lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật ngũ quan tinh xảo.
Làn da trắng đến phát sáng dưới ánh nắng.
Mỗi bước chân đều mang theo cảm giác tự tin và kiêu ngạo.