Quả nhiên rất phù hợp với phong cách của nguyên chủ.
Cô mở khung chat ra.
Tin nhắn đã lên tới hơn ba trăm cái.
[Chị Chi tỉnh chưa?]
[Nghe nói nhảy từ tầng ba xuống.]
[Không chết chứ?]
[Mày biết nói chuyện không đấy?]
[Im miệng đi!]
[Chị Chi mà chết thì ai dẫn tụi mình đi đua xe?]
[Đúng vậy! Cuối tuần còn hẹn đua với đám trường Nam Thành nữa.]
[Tao thấy chị Chi lần này chắc mất trí nhớ rồi.]
[Mất trí nhớ thì tốt, biết đâu biến thành học sinh ba tốt.]
[Vậy thế giới tận thế thật rồi.]
Một loạt icon khóc lóc ngay lập tức xuất hiện phía dưới.
Nhìn màn hình điện thoại không ngừng nhấp nháy, Lâm Nguyệt Chi bật cười.
Đám người này đúng là không đáng tin.
Nhưng qua ký ức nguyên chủ, cô biết bọn họ thật sự xem nguyên chủ là bạn.
Bình thường cùng nhau gây chuyện.
Nhưng mỗi lần xảy ra chuyện cũng là những người đầu tiên xuất hiện.
Suy nghĩ một chút, cô gõ một hàng chữ.
[Tôi chưa chết.]
Tin nhắn vừa gửi đi.
Nhóm chat vốn đang náo nhiệt bỗng yên lặng hai giây.
Sau đó hoàn toàn nổ tung.
[Aaaaaa! Chị Chi xuất hiện rồi!]
[Má nó làm tao sợ muốn chết.]
[Chị Chi! Bác sĩ nói đầu chị có bị đập hỏng không?]
[Cút.]
[Vẫn biết mắng người, xem ra không có vấn đề.]
[Chị Chi uy vũ!]
Tin nhắn liên tục hiện lên nhanh đến mức không nhìn rõ.
Lâm Nguyệt Chi đang định tắt điện thoại.
Màn hình đột nhiên rung lên.
Một cuộc gọi mới xuất hiện.
Người gọi tới.
Giang Dực.
Nhìn cái tên này, trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh thiếu niên lạnh lùng đứng dưới cơn mưa.
Người khiến nguyên chủ từ bỏ cả sinh mạng.
Ngón tay cô khẽ dừng lại trên màn hình.
Một lát sau.
Cuộc gọi được kết nối.
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
“Lâm Nguyệt Chi.”
“Ừ.”
Nghe thấy giọng điệu bình tĩnh của cô, đối phương rõ ràng hơi khựng lại.
“Tôi nghe nói cô tỉnh rồi.”
“Ừ.”
“…”
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Một lúc sau Giang Dực mới tiếp tục nói.
“Chuyện hôm đó…”
“Tôi xin lỗi.”
Lâm Nguyệt Chi khẽ nhướng mày.
Thì ra là tới xin lỗi.
Không phải vì lo lắng.
Chỉ là vì cảm thấy bản thân có trách nhiệm đối với vụ nhảy lầu này.
“Có điều cô cũng không nên dùng cách cực đoan như vậy để giải quyết vấn đề.”
Giang Dực thấp giọng: “Tính mạng không phải thứ để đem ra đùa giỡn.”
Lâm Nguyệt Chi bỗng bật cười.
Nụ cười nhàn nhạt nhưng không mang theo chút nhiệt độ nào.
Nguyên chủ thật sự đã chết.
Thế mà trong mắt anh ta lại chỉ là một hành động cực đoan.
Thật nực cười.
Cô nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ rồi bình tĩnh mở miệng.
“Giang Dực.”
“Sao?”
“Từ hôm nay trở đi.”
“Tôi sẽ không thích cậu nữa.”
Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau.
Giọng nói của Giang Dực mới vang lên: “Cô lại muốn chơi trò gì?”
Lâm Nguyệt Chi cười khẽ.
“Không có trò gì cả.”
“Tôi chỉ đột nhiên nhận ra.”
“Vì một người không thích mình mà sống chết đeo bám.”
“Rất ngu ngốc.”
Nói xong, cô trực tiếp cúp máy.
Trong đầu lập tức hiện lên một dòng thông báo.
[Nguyện vọng thân chủ hoàn thành 5%.]
Lâm Nguyệt Chi nhìn dòng chữ rồi chậm rãi cong môi.
Xem ra cuộc sống mới này…
Cũng không tệ.
Chỉ là cô không biết rằng, ở một nơi khác, thiếu niên vừa bị cúp máy đang nhìn màn hình điện thoại tối đen, lần đầu tiên cảm thấy có gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát.
“Cậu ấy nói…”
Một nam sinh bên cạnh tò mò hỏi.
“Cậu ấy nói gì?”
Giang Dực siết chặt điện thoại.
Một lúc lâu sau mới lạnh nhạt đáp: “Nói không thích tôi nữa.”
Nam sinh sửng sốt.
Sau đó bật cười.
“Không thể nào.”
“Cậu tin à?”
Giang Dực không nói gì.
Nhưng chẳng hiểu vì sao.
Trong lòng hắn ta bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Giống như có thứ gì đó…
Đã thật sự thay đổi.