Đến nội dung chính

Chương 54. Chấp Nhận Buông Bỏ

admin 1.732 Chữ Cài Đặt

Năm 202x, tối thứ sáu,

Triệu gia,

Bầu trời tối nay thật đẹp!

Trăng thanh gió mát, ánh sao lấp lánh cộng với thời tiết đang vào thu khiến tâm trạng người ta càng thêm phần dễ chịu thoải mái.

Tống Bắc Viễn xách mấy túi bánh hạt dẻ phải đứng xếp hàng gần cả tiếng đồng hồ mới mua được tới giờ vẫn còn âm ấm thì khẽ cười vui vẻ mở cửa phụ phía sau nhà đi vào.

Mấy hôm trước ba Tống gọi điện thoại dặn khi nào về thăm nhà thì nhớ ghé mua mấy hộp bánh hạt dẻ mà lần trước mua của một tiệm bánh thủ công lâu đời gần đơn vị hắn đang công tác vì Chính uỷ Triệu – Triệu lão gia sau khi ăn đã khen bánh rất ngon, vừa thơm bùi lại không quá ngọt, cảm giác có hương vị xưa cũ đầy hoài niệm.

Đúng hôm Triệu Di Giai cũng đang ở đấy, sau khi ăn xong đã khen ngợi hết lời, thậm chí còn ăn liền một lúc hai cái lớn.
Nghĩ tới cô gái nhỏ cũng thích đồ ăn mà hắn mua, tưởng tượng tới cảnh cô cười híp mắt đầy mãn nguyện khi được ăn ngon Tống Bắc Viễn không kìm được mà vui thầm trong lòng.

Nếu cô thích, hắn nguyện ý đứng đợi xếp hàng mỗi ngày để mua bánh cho cô.

Lần này trở về hắn còn mang theo một tin vui đó là hắn vừa được thăng chức lên tiểu đội trưởng.

Tuy chức vụ này chỉ là chỉ huy cấp thấp nhất trong hệ thống tổ chức Quân đội nhưng đấy là sự cố gắng và nỗ lực mà hắn đã phấn đấu hơn ba năm qua sau khi tốt nghiệp học viện Quân sự.

Thích một người là chuyện không thể kiểm soát, thích càng nhiều thì hi vọng càng nhiều. Hắn vẫn luôn tự nhủ với bản thân, chỉ cần hắn kiên trì phấn đấu, lập nhiều chiến công hơn nữa thì sẽ có cơ hội tiến lại gần Triệu Di Giai thêm một chút, biết đâu may mắn sẽ khiến cô chú ý, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Năm nay hắn hai mươi bảy tuổi, Triệu Di Giai cũng đã hai mươi năm tuổi nhưng qua quãng thời gian dài dõi theo trang cá nhân và vòng tròn bạn bè trên mạng xã hội của cô thì hắn chưa từng thấy cô công khai quen ai hoặc thân thiết với người đàn ông nào.

Trong lòng bỗng dấy lên tia hi vọng, vậy có nghĩa là gì? Hắn có cơ hội, đúng không?

Vừa đi vừa mải mê đắm chìm với những mộng tưởng đẹp đẽ của bản thân tới khi

ánh mắt ngước lên chạm phải hai thân ảnh đang đứng ở khoảng sân sau nhà thì bàn chân chợt khựng lại, ý cười trên môi cũng dần dần tắt ngấm.

Trời thu mát mẻ, Triệu Di Giai mặc chiếc đầm hoa nhí màu đen dài tới đầu gối, chất liệu vải mềm mại theo làn gió phác hoạ rõ nét từng đường cong cơ thể mềm mại cùng làn da trắng phát sáng.

Cách lần chạm mặt vội vã lần trước đã gần nửa năm, dường như càng ngày cô càng xinh đẹp hơn, rực rỡ hơn, giống như đóa mẫu đơn đang nở rộ, toả ra mùi hương hấp dẫn thu hút người khác đến thưởng thức ngắm nhìn.
Đứng đối diện cô là người đàn ông thân hình thon dài, quần áo chỉn chu bắt mắt, gương mặt anh tuấn cùng khí thế nho nhã tri thức, vừa nhìn liền biết thuộc tầng lớp tinh anh của xã hội.

Người này trước đây hắn đã từng thấy qua, nếu như nhớ không nhầm thì tên là Nghiêm Thường.

Gia đình họ Nghiêm và họ Triệu quen biết nhau từ lâu, Triệu Di Giai và người kia cũng được xem như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Nghiêm Thường có gương mặt, có thân hình, gia thế lại vững mạnh, nghe nói hình như còn đang học lên thạc sĩ chuyên ngành bác sĩ tâm lý của một trường y nổi tiếng ở bên Mỹ.

Hai người họ đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi, Triệu Di Giai như chú chim non e ấp nũng nịu ở trong lòng Nghiêm Thường, còn Nghiêm Thường thì ân cần dịu dàng vén tóc giúp cô sau đó hơi cúi đầu, hai người họ… đang hôn nhau.

Bàn tay Tống Bắc Viễn vô thức thức siết chặt lại, cơ hàm bạnh ra, trái tim co thắt như thể sắp bị nghiền nát ra thành máu. Trong đôi mắt đen sâu thẳm mang theo tia phẫn nộ, không cam lòng.

Thực tế tàn nhẫn đã dập tắt những ảo tượng lãng mạn trong đầu, chút hi vọng mong manh mới nhen nhóm ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho lụi tàn. Hắn cứ như đứa ngốc đứng ven đường nhìn người ta thân mật với nhau, tới khi một cơn gió mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa cỏ thổi qua mới khiến thần trí hắn tỉnh táo một chút.

Tới giây phút này hắn đã hiểu, cho dù hắn có cố gắng nỗ lực nhiều đến mấy, có phải đổ thêm bao nhiêu máu và mồ hôi cũng không thể nào đuổi kịp cô và Nghiêm Thường.

Hoàng tử và công chúa sinh ra vốn dành cho nhau, còn hắn, một tên lính quèn thấp kém nên bớt mơ một hão huyền đi!

Chậm rãi thả lỏng bàn tay đang siết chặt, khoé môi hiện lên nụ cười tự giễu đầy chua chát sau đó cúi đầu lặng lẽ quay người rời đi.

Tối đó khi ăn cơm, qua lời của ba Tống thì hắn biết được Nghiêm Thường và Triệu Di Giai rất được hai bên gia đình ủng hộ, chắc chắn không lâu nữa sẽ tính tới chuyện kết hôn.

Gương mặt vốn lạnh lùng vẫn tỏ ra bình tĩnh ăn cơm nhưng đồ ăn trong miệng đều trở nên đắng ghét vô vị, ngay cả chuyện hắn mới được thăng chức lên tiểu đội trưởng cũng chẳng đáng để nhắc tới …

Màn đêm buông xuống,

Nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, Tống Bắc Viễn dứt khoát đứng dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài ngồi xuống chiếc ghế đá nhỏ ở khoảng sân bên hông nhà kho.

Giữa không gian yên tĩnh, cảnh vật về đêm mông lung huyền ảo giống như có thêm mấy phần linh khí, khiến người ta bị mê hoặc đắm chìm.

Làn gió mang theo hơi sương lạnh lẽo, cơ thể như hoà lẫn vào bóng đêm, Tống Bắc Viễn ngây ngốc ngồi im ngước đầu nhìn về phía căn phòng đang mở cửa sổ của Triệu Di Giai.

Chỉ có những lúc như thế này hắn mới dám lộ liễu nhìn chằm chằm mà không sợ bị ai phát hiện.

Cô ấy đã ngủ chưa? Ngủ có ngon không? Lúc ngủ có hay nằm mơ không? Nếu có thì sẽ mơ thấy ai?

Còn hắn, trong mỗi giấc mơ tất cả đều là hình bóng cô. Cho dù hắn đã thập phần khắc chế không nghĩ tới, cho dù hắn tự cho rằng bản thân che giấu vô cùng tốt, nhưng chung quy vẫn không thể lừa được chính mình.

Nhớ đến năm cuối cao trung, lúc trái tim mới bắt đầu rung động vì cô gái tên Triệu Di Giai, mỗi ngày hắn đều lén nhìn cô từ xa. Nhìn cô vui vẻ tươi cười, nhìn cô phụng phịu làm nũng, nhìn cô nghiêm túc học tập, nhìn cô nhiệt tình chơi đùa, nhìn cô buồn bã vì không mua được món đồ mà mình thích…tất cả, tất cả biểu cảm của cô hắn đều ghi nhớ.

“Giai Giai, anh thích em, rất rất thích! Nếu anh có điều kiện hơn một chút, xuất thân tốt hơn một chút, liệu em có thể thích anh không?” Cách một màn đêm không ai nhìn rõ ai, Tống Bắc Viễn vẫn chăm chú nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ Triệu Di Giai, thì thầm khẽ nói.

Nói xong, hắn chợt bật cười cúi nhìn đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn cùng gân xanh do quanh năm làm việc nặng nhọc của mình, không hiểu sao đáy lòng đột nhiên tủi thân, chua xót dữ dội.

Người ta sắp kết hôn đến nơi rồi mà hắn còn ngồi đây hỏi mấy câu ngốc nghếch thế này!

Một kẻ thân hình vạm vỡ thô kệch như con gấu, tính tình thì lạnh lùng lầm lì chẳng nói nổi nửa câu ngọt ngào, công việc hiện tại chỉ được xem như có chút ổn định, nhà cửa không có, xe cộ cũng không, hoàn cảnh gia đình khó khăn phức tạp…

Bản thân nhiều vấn đề như thế hắn lấy đâu ra tự tin để hỏi cô có thích hắn hay không? Cũng chẳng đủ cam đảm nói ra tình cảm của mình, sợ cô thấy phiền, sợ cô nghĩ hắn không biết thân phận, sợ cô né tránh, xem thường hắn, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga!

Hắn tự biết bản thân mình không xứng với cô, cho nên trong gần mười năm qua vẫn luôn cố gắng che giấu, chôn chặt tình cảm trong lòng không dám để ai biết.

“Như thế này cũng tốt, em xứng đáng với những điều tốt đẹp. Chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới, cả đời này cũng không có khả năng cùng đường. Giai Giai, có lẽ đã đến lúc anh phải buông bỏ phần tình cảm này rồi! Anh thực sự mong em hạnh phúc.”

Thích một người không phải nhất thiết phải chiếm hữu làm của riêng, hơn nữa cô cũng đã có người mình thích, nhìn thấy cô vui vẻ như vậy hắn đương nhiên sẽ không cố ý phá hoại, huống chi hai người họ rất xứng đôi.

Mong muốn bên cạnh cô chỉ là ước mơ xa vời, rốt cuộc ông trời cũng giúp hắn hiểu được có những chuyện không thể cưỡng cầu, tốt nhất nên chặt đứt mọi tâm tư…