Đến nội dung chính

Chương 38

admin 789 Chữ Cài Đặt

Cừu Bình An đang ngồi gác ở cửa sơn cốc, ngủ gà ngủ gật.

Tiên sư tuy không đặc biệt căn dặn, nhưng bọn họ tự giác phân công người canh gác mỗi tối để đề phòng nô lệ không biết điều bỏ trốn và bị sao biển hút máu mà chết, hoặc để đối phó với những kẻ xâm nhập từ bên ngoài.

Mỗi đêm có ba người thay phiên trực gác ở cửa vào sơn cốc. Đêm nay đến lượt Cừu Bình An gác ca, nhưng nó vừa thiếp đi thì bị đồng đội đẩy tỉnh. Cứ tưởng bị đùa giỡn, nó sắp mở miệng mắng thì nghe thấy tiếng đồng đội suỵt một tiếng: “Có người từ bên ngoài đến.”

Cừu Bình An lập tức tỉnh táo, nó hạ giọng: “Ngươi đi gọi Mã huynh và Quách huynh đến đây đi.”

Người tạp dịch kia hiểu ý, lập tức đi tìm người. Bọn họ đều không muốn làm kinh động đến tiên sư, nên quyết định gọi những người có tu vi như Mã Hoằng Tuyên và Quách Thiên Sơn ra ứng phó trước.
Cừu Bình An đứng dậy, bước ra đón tiếp nhóm người mới đến.

Dù tính tình Cừa Bình An vốn nhát gan, khó mà đảm đương được chuyện gì, nhưng hai ngày qua, nó vừa phải ứng phó với quản sự vận chuyển người sống của Kỳ Trân Đường, vừa quản lý một nhóm nô lệ, nên cũng đã rèn luyện được chút khéo léo đưa đẩy, khác hẳn trước kia. Cừu Bình An cảm thấy sự thay đổi này chắc chắn là nhờ cái vỗ vai ban phúc của tiên sư hôm đó!

Đứng ở cửa vào sơn cốc, dưới tấm biển Triều Ca, Cừu Bình An nhanh chóng đếm số người lạ rồi mới mở miệng hỏi: “Các ngươi là ai? Tới đây làm gì?”

Nhóm khách lạ ngoài sơn cốc có khoảng hơn 30 người, tất cả đều khoác áo dài chống gió cát, che kín mặt mũi nên rất khó để phân biệt tuổi tác hay giới tính. Nhưng nhìn những con ngựa thồ đầy hành lý, Cừu Bình An đoán đây là một đoàn thương đội.
Thương đội? Tiên sư từng dặn, nếu có thương đội ghé qua thì có thể bán các mảnh giáp do Luyện Khí phường sản xuất cho bọn họ.

Trong khi nó còn đang cân nhắc, người dẫn đầu đoàn đã lên tiếng, là một nữ nhân.

“Chúng ta là người của cửa hàng Phong Hành. Một tiểu nhị trong đoàn của chúng ta đã bị sao biển tấn công, muốn xin một nơi để trị thương.”

Trong lúc nói, tay La Yến Hành giấu dưới trường bào đã đặt lên chuôi dao găm bên hông, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Những người phía sau nàng cũng cảnh giác cao độ, phòng khi nơi này đột nhiên xuất hiện một đống sát thủ.

Thương đội của bọn họ đã vào nam ra bắc, gặp không ít sào huyệt của bọn cướp trá hình. Bọn họ có thể sống sót đến nay, ngoài sự cẩn trọng thì còn nhờ vào sức mạnh của cả đoàn nữa, bởi tất cả bọn họ đều là những người tu hành.
Người tu hành là phàm nhân thức tỉnh Mệnh Khí và đã bước vào con đường tu hành. Dù không phải tu sĩ, bọn họ vẫn mạnh hơn người thường rất nhiều. Chỉ cần không bị phục kích, nếu xảy ra xung đột, bọn họ cũng không dễ bị lấn lướt.

Bọn họ không nghĩ trong sơn cốc này sẽ có tu sĩ, bởi vì Đông Cực Châu là vùng đất khá nghèo nàn linh lực. Với tu sĩ, nơi đây như vùng quê nghèo khó, hiếm khi có ai lưu lại. Tìm được một tu sĩ ở Đông Cực Châu còn khó hơn cả hái sao trên trời ấy chứ.

Điều khiến đám người La Yến Hành bất ngờ là người trông như lính gác chỉ nghe xong đã lập tức giơ tay mời bọn họ vào.

“Cẩn thận, càng như vậy, càng phải đề phòng bẫy rập.” Tề bá thì thầm bên tai nàng.

La Yến Hành gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Nàng để người khiêng đồng đội bị thương, cẩn thận tiến vào “Triều Ca”.

Vừa vào đến nơi, bọn họ lập tức thấy Y Dược phường gần cổng sơn cốc.

Ở khoảng cách gần hơn, không cần Tề bá nhắc nhở, La Yến Hành cũng ngửi thấy mùi dược liệu thoang thoảng từ Y Dược phòng. Mùi hương này khác lạ so với những nơi khác, chỉ cần hít thở thôi đã khiến cơ thể bớt mệt mỏi. La Yến Hành và Tề bá liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng nơi này không hề tầm thường.