Đến nội dung chính

Chương 11: Nước mắt không có tác dụng với tôi!

admin 986 Chữ Cài Đặt

Tối đó Tô Dịch Thần về đến nhà cũng đã hơn một giờ sáng, vừa bước vào cửa hắn đã bắt gặp Thẩm Diệc đang ngồi trong phòng khách.

“Ngài về rồi, để tôi hâm đồ ăn lại cho ngài.” Nói xong định đứng dậy đi xuống bếp.

“Không cần, tôi ăn rồi, sao cậu chưa ngủ?” Vừa nói vừa thuần thục cởi áo vest đưa cho Thẩm Diệc

“Á à, anh sợ tôi đi rồi không ai cầm áo giùm anh chứ gì!” Đương nhiên đó chỉ là tiếng lòng của Thẩm Diệc mà thôi, bề ngoài cậu vẫn đang cung kính cầm áo cho ông chủ.

“Tôi đang ngủ thì nghe tiếng xe, đoán là ngài về nên tôi mới đi xuống.” Có cái con khỉ, ông đây ngồi chờ từ chiều tới giờ.

“Lần sau cứ ngủ không cần phải đợi tôi đâu.” Có vẻ như quản gia này của hắn không giỏi nói dối lắm thì phải, Tô Dịch Thần nhìn về phía bàn, thấy tách trà vẫn còn đang nghi ngút khỏi.
Tô Dịch Thần: “Khoan đã, cậu vào thư phòng với tôi một lát, tôi có chuyện muốn hỏi.”

Thẩm Diệc vừa bước vào thư phòng đã nghe một tiếng “cạch” vừa quay người lại thì thấy ông chủ đang chốt cửa.

“làm…làm gì vậy, không lẽ hắn thấy tôi cứ làm khó dễ Tô Thanh nên muốn diệt khẩu tôi để lấy lòng cậu ta hả?!” Mấy thế giới khác thì không nói còn cái thế giới khùng điên này, IQ của người nào người nấy đều âm vô cực, muốn làm gì ai mà đoán trước được.

Bé iu: [Ký chủ à ngài bớt suy diễn lung tung lại đi.] Hệ thống dùng ánh mắt chán chả buồn nói nhìn Thẩm Diệc.

“Tô Thanh về lúc nào?” Tô Dịch Thần hỏi, giọng nói không nóng không lạnh của hắn đập tan mớ bồng bông trong đầu Thẩm Diệc.

“Dạ, cậu ấy về lúc một giờ chiều, sau đó lên phòng nghỉ ngơi, đến chiều tối cũng không có đi đâu nữa.” Thẩm Diệc bình thản báo cáo, nhưng bên trong lại thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra là hỏi chuyện thật, chắc hắn sợ cháu trai bé bỏng của mình tình cờ đi ngang nên mới khóa cửa đây mà, rốt cuộc là cái tên Tô Thanh này đã nói gì với hắn ta mà uy tín bằng không thế này.

Tô Dịch Thần im lặng một lúc, rồi tiếp tục hỏi: “Sáng nay nó có đi đâu không?”

“Đổi giọng rồi, đổi giọng rồi, sắp có trò hay để xem rồi.” Thẩm Diệc cười thầm trong lòng.

Thẩm Diệc giả bộ suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: “Sáng nay thiếu chỉ ra ngoài một lần lúc đi đưa cơm cho ngài, còn trước đó thì cậu ấy vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài.”

Rắc!

Chiếc bút máy đắt tiền trong tay Tô Dịch Thần gãy làm đôi. Mực đen bắn tung tóe lên tay hắn, nhưng chủ nhân của nó dường như không thấy đau. Cả căn phòng rơi vào im lặng rồi đột nhiên hắn đứng phắt dậy, hình tượng bá đạo tổng tài lạnh lùng bỗng chốc vỡ vụn.
Tô Dịch Thần chống hai tay lên hông, gương mặt đỏ bừng vì tức. Hắn đi loăng quăng trong phòng như một con kiến bò trên chảo nóng, miệng bắt đầu liến thoắng với tông giọng cao hơn bình thường hẳn một quãng: “Giỏi! Thằng nhãi này giỏi hơn tôi tưởng nhiều.”

“Nó không những coi cái nhà họ Tô này là sàn diễn mà còn dám coi tôi là cái cột muốn múa kiểu nào thì múa. Nó ăn cơm nhà họ Tô, dùng tiền nhà họ Tô, vậy mà nó lại dám ăn cây táo rào cây sung. Giỏi, giỏi lắm!” Tô Dịch Thần vừa chửi vừa khoa tay múa chân, khác hẳn với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

“Nó tưởng cái dự án cảng biển là cái chợ rau chắc? Muốn đổi là đổi, muốn báo là báo? Còn cái tên Trình Tư Viễn kia chắc cũng đắc ý lắm, tưởng chỉ cần dùng một thằng nhóc miệng còn hôi sữa là đối phó được tôi hả, đúng là hai thằng ngu!”

Thẩm Diệc đứng đó nghe hắn mắng Tô Thanh mà ngẩn cả người, cậu cứ nghĩ dưới sức mạnh của quy tắc thế giới, Tô Dịch Thần cùng lắm là thất vọng bởi hành động của Tô Thanh thôi mà thôi. Ai mà ngờ được hắn trực tiếp thoát vai để mắng chửi Tô Thanh luôn rồi, một thế giới cấp C có thể hỗn loạn tới mức này sao?

Thẩm Diệc còn chưa hết ngơ ngác đã thấy hắn dí sát mặt vào cậu, đôi mắt vằn tia máu nhưng lời lẽ thì vô cùng cay nghiệt: “Quản gia Thẩm, tôi không cần biết ngày mai cậu làm bằng cách nào, thay đổi toàn bộ camera trong biệt thự thành camera ẩn, nơi nào chưa có thì gắn thêm vào, nhớ phải là loại ghi âm ghi hình, riêng cái phòng này tôi muốn góc nào cũng phải có camera, còn nữa bắt đầu từ ngày mai mở toang cái cửa thư phòng này ra cho tôi! Để tôi xem thằng nhãi đó định giở trò gì nữa”

Thẩm Diệc sững sờ mất vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình. Cậu cúi đầu thật thấp để che giấu nụ cười đang dần lan rộng trên môi: “Tuân lệnh ông chủ. Tôi sẽ chuẩn bị sân khấu thật chu đáo.”

Bước ra khỏi cửa thư phòng, Thẩm Diệc cố gắng đi thật nhanh về phòng của mình. Cửa phòng vừa nới đóng lại, cậu đã không nhịn được nữa mà cười như điên

Bé iu: [Ký chủ, ngài nhìn thấy không? Ông chủ phát điên rồi, mắng người chanh chua kinh khủng!]

Thẩm Diệc lẩm bẩm: “Thú vị… Người đàn ông này thật thú vị…Hahaha!”