Đến nội dung chính

Chương 5: Nước mắt không có tác dụng với tôi!

admin 976 Chữ Cài Đặt

Đúng 5 giờ 30 chiều khi mặt trời vừa khuất bóng hệ thống đèn cảm ứng trong vườn biệt thự nhà họ Tô đồng loạt bật sáng.

Vụt!

Một luồng ánh sáng xanh neon kinh dị bùng lên từ phía hồ cá Koi. Tô Thanh người đang đứng tạo dáng sẵn trên thảm cỏ bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý theo một cách không ai mong muốn. Vì rắc quá nhiều bột huỳnh quang lên người và quần áo nên mỗi khi cậu ta cử động bụi phấn lại bay mù mịt rồi phát sáng bần bật trong bóng tối.

Tô Dịch Thần vừa đeo kính râm bước vào đại sảnh với định bụng nhìn qua cửa kính một chút thì liền thấy một vật thể phát sáng xanh lè đang lượn lờ ngoài vườn.

Tô Dịch Thần đứng khựng lại với tay giữ gọng kính râm: “Quản gia Thẩm đó là… người ngoài hành tinh vừa hạ cánh xuống nhà tôi à?”

Thẩm Diệc điềm tĩnh đứng bên cạnh với tay cầm sẵn một chiếc máy quay phim nhỏ để ghi hình hiện trường. Cậu thản nhiên đáp: “Dạ không thưa ông chủ. Đó là cậu Tô Thanh đang thực hiện dự án nghệ thuật ánh sáng. Theo hóa đơn tôi nhận được thì cậu ấy đã dùng khoảng 2kg bột phản huỳnh quang công nghiệp loại rẻ tiền. Hiện tại cường độ ánh sáng của cậu ấy đang vượt mức cho phép đối với một khu vực dân cư.”
Bên ngoài vườn Tô Thanh thấy bóng dáng Tô Dịch Thần liền quyết định hành động. Cậu ta cất tiếng gọi thảm thiết: “Chú ơi! Cứu cháu với! Cháu thấy chóng mặt quá…”

Vừa dứt lời Tô Thanh thực hiện một cú xoay người đầy điệu nghệ rồi ngã xuống hồ cá. Tủm!

Tiếng nước bắn lên tung tóe kéo theo một đám mây bột xanh phát sáng rực rỡ dưới mặt hồ. Thế nhưng trái với mong đợi về một màn anh hùng cứu mỹ nhân lãng mạn Tô Dịch Thần vẫn đứng yên tại chỗ thậm chí còn lùi lại một bước vì chói mắt.

Tô Dịch Thần day thái dương: “Quản gia Thẩm mau gọi đội vệ sinh tới đi. Tôi không muốn hồ cá của mình biến thành bãi rác hóa học.”

Thẩm Diệc thong thả rút điện thoại ra gọi cho một số máy: “Tôi đã chuẩn bị sẵn đội ngũ vệ sinh rồi, ngài cứ yên tâm.”

Mười phút sau hiện trường trở nên hỗn loạn một cách hài hước. Trong khi Tô Vân và Tô Triết vừa chạy ra đến nơi miệng còn chưa kịp hỏi thăm thì đã thấy hai nhân viên vệ sinh đeo mặt nạ phòng độc đang dùng vòi xịt nước công suất lớn xịt thẳng vào người Tô Thanh để tẩy rửa hóa chất.
Để chuẩn bị cho màn mỹ nam tắm nước này Tô Thanh đã cố ý khoác lên mình chiếc áo mỏng tang cùng quần jean bó sát nhằm phô bày tối đa đường cong gợi cảm trước mặt Tô Dịch Thần. Tiếc là vòi nước vệ sinh không biết thương hoa tiếc ngọc nên xịt cho cậu ta quay mòng mòng. Lớp vải dính bết cùng đống bột huỳnh quang khiến cậu ta trông chẳng khác gì một con quái vật đầm lầy phát sáng. Thấy cậu ta vừa thảm hại vừa buồn cười như vậy khán giả chỉ muốn quay mặt đi chứ tâm trí đâu mà thưởng thức tác phẩm nghệ thuật này.

Tô Triết gào lên khi thấy em trai mình bị xịt nước như xịt xe: “Thẩm Diệc! Anh làm cái gì thế! Mau dừng lại ngay!”

Thẩm Diệc đẩy gọng kính rồi thản nhiên chỉ vào hồ cá: “Thưa đại thiếu gia hóa chất trên người tiểu thiếu gia đang làm cá Koi của ông chủ có dấu hiệu thiếu oxy. Nếu không xịt rửa sạch ngay lập tức thì tiền đền bù số cá này sẽ khiến cậu ấy phải làm việc không công cho nhà họ Tô cả đời đó ạ. Tôi đang giúp cậu ấy tiết kiệm tiền thôi.”
Tô Vân đứng bên cạnh thấy cảnh này thì cười không nhặt được mồm: “Trời ơi em trai tôi… em định làm bóng đèn cho hồ cá hay sao mà phát sáng rực rỡ thế?”

Bữa tối hôm đó diễn ra trong một bầu không khí kỳ quặc. Tô Thanh phải tắm đến lần thứ năm mới miễn cưỡng rửa hết mùi hóa chất nhưng những kẽ móng tay và vành tai vẫn còn lốm đốm xanh neon phát sáng nhẹ. Cậu ta ngồi vào bàn ăn với gương mặt u uất cùng đôi mắt sưng húp vì nước hồ cá ngấm vào.

Tô Triết đập đũa xuống bàn rồi nhìn chằm chằm vào Thẩm Diệc đang đứng chuẩn bị phục vụ: “Tôi cần một lời giải thích. Tại sao quản gia lại để chuyện này xảy ra?”

Thẩm Diệc không hề nao núng rồi lấy ra một tờ hóa đơn dài dằng dặc đặt trước mặt Tô Triết: “Dạ đây là lời giải thích của tôi ạ. Phí thay nước hồ cá cùng phí xử lý hóa chất môi trường và phí thuê đội vệ sinh khẩn cấp kèm phí điều trị cho cá Koi. Tổng cộng là 15.000 đô la. Vì tam thiếu gia là người trực tiếp gây ra nên tôi xin phép gửi hóa đơn này cho cậu.”

Cả bàn ăn lặng ngắt. Tô Dịch Thần nhìn tờ hóa đơn rồi nhìn đứa cháu đang phát sáng của mình rồi lắc đầu thở dài: “Quản gia nói đúng. Tiền này Tiểu Thanh tự lo đi.”

Tô Thanh: “…”

Cậu ta khóc cũng không dám khóc vì sợ nước mắt lại làm bột huỳnh quang bám chặt thêm.

Thẩm Diệc khẽ mỉm cười với thầm nghĩ trong lòng “Muốn đấu với tôi, cậu còn non lắm.”