Trụ sở Tập đoàn Xuyên Nhanh là một khối kiến trúc tinh vi nằm ngoài dòng chảy thời gian, nơi những dải ánh sáng xanh chạy dọc các hành lang kim loại, tượng trưng cho hàng triệu luồng dữ liệu từ các vị diện đổ về.
Thẩm Diệc bước ra khỏi khoang tàu không gian, bộ vest xám tro trên người không một nếp nhăn. Lần trước cậu xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp thế giới tận thế cấp A nên được đặc cách nghỉ ngơi ba ngày, hôm nay cậu phải quay lại để tiếp tục cống hiến cho tư bản rồi.
Cậu bắt đầu mở bản báo cáo mới, nhìn lượng thông tin dày đặc trên đó mà nhăn nhó. “Đúng là tư bản mỗi thời mỗi khác, nhưng thời nào cũng phải có, được nghĩ ngơi kiểu này tôi thà không nghĩ còn hơn.” Nói thì nói vậy thôi, Thẩm Diệc cũng chỉ có thể cam chịu mà bắt đầu nhiệm vụ của mình.
Ngay khi lệnh truyền tống được kích hoạt, Thẩm Diệc cảm nhận được một sự bất thường. Trong đường hầm không gian vốn dĩ phải phẳng lặng, một luồng sóng xung kích dữ dội đột ngột quét qua. Màn hình điều khiển trước mặt cậu bắt đầu nhảy loạn xạ, những dòng cảnh báo đỏ rực không ngừng nhảy lên [ Chú ý! Phát hiện vi rút xâm nhập!]
Thẩm Diệc: “Sao chưa gì đã mở đầu hoang dã dữ vậy!!!”
Dòng năng lượng bí ẩn va chạm trực diện với quỹ đạo của Thẩm Diệc. Toàn bộ đường hầm rung chuyển kịch liệt, âm thanh cảnh báo rít lên chói tai. Cảm giác trọng lực bị đảo lộn hoàn toàn,Thẩm Diệc có cảm giác như linh hồn của mình sắp bị kéo văng ra khỏi cơ thể, cậu nỗ lực ổn định lại tọa độ, nhưng con vi rút kia rất nhanh đã mở ra được một cổng không gian khác khiến cả cậu và nó đều bị hút vào bên trong.
Ánh sáng chói mắt lóe lên, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Không gian thay đổi trong tích tắc. Thẩm Diệc mở mắt, cơn chóng mặt sau cú va chạm vẫn còn âm ỉ nhưng bản năng nghề nghiệp đã khiến cậu lập tức lấy lại sự tỉnh táo. Nhìn khung cảnh trước mặt hẳn là cậu đã tiến vào một thế giới nào đó rồi. Hiện tai Thẩm Diệc đang đứng trước cửa thư phòng với bộ đồng phục quản gia chỉnh tề. Dưới chân cậu, một thiếu niên đang ngã chổng vó dưới đất, dùng đôi mắt ngấn lệ tràn ngập uất ức nhìn cậu, bên cạnh là ly sữa đã bị đổ lênh láng.
“Anh Thẩm… tại sao anh lại đẩy em?”
Cánh cửa thư phòng mở toang. Tô Dịch Thần bước ra, khí thế lạnh lẽo bao trùm. Đôi mắt hắn phủ một tầng sương tím nhạt, lạnh lùng nhìn Tô Thanh đang nức nở, rồi quay sang Thẩm Diệc với vẻ lãnh đạm: “Có chuyện gì?”
Tô Thanh vội lao vào lòng Tô Dịch Thần, níu lấy vạt áo của hắn: “Chú… đừng trách anh ấy. Là tại cháu không tốt, cháu chỉ muốn mang sữa cho chú… nhưng anh Thẩm lại bảo cháu là cái thá gì, không xứng bước chân vào đây…”
Tô Dịch Thần ôm lấy Tô Thanh, ánh mắt nhìn Thẩm Diệc đầy gay gắt: “Người không biết rõ vị trí ở đây là cậu. Xin lỗi Tiểu Thanh ngay cho tôi!”
Thẩm Diệc khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt bình thản quét qua tư thế thân mật quá mức giữa hai chú cháu đang đứng trước mặt. Cậu hoàn toàn không biết tại sao mình lại rơi vào vị diện hỗn loạn này, nhưng cậu vẫn thực hiện đúng phong cách làm việc của một nhân viên xuất sắc.
“Chào buổi tối thưa ông chủ.” Thẩm Diệc lên tiếng, giọng nói chuyên nghiệp và đều đặn.
“Dựa trên góc độ đổ của chất lỏng và tư thế ngã của cậu Tô, tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có lực tác động từ phía tôi. Ngoài ra, việc cậu ấy xuất hiện trước thư phòng vào giờ này với trang phục thiếu chỉnh tề và mang theo loại sữa chứa thành phần không rõ nguồn gốc là một hành vi vi phạm quy tắc an toàn của ngài. Tôi chỉ đang thực hiện đúng bổn phận ngăn chặn rủi ro của mình.” Thẩm Diệc tiếp tục nói.
Tô Dịch Thần hơi khựng lại. Nghe những từ ngữ khô khan và logic của Thẩm Diệc, hắn cảm thấy có gì đó sai sai lại vừa đúng đúng. Một cảm giác lạ xẹt qua trong tâm trí khiến hắn dường như vừa giác ngộ được điều gì đó.
“Được rồi, đừng nói nữa.” Tô Dịch Thần buông Tô Thanh ra, giọng nói trở nên khô khốc: “Lần này tôi bỏ qua, cậu cút đi chỗ khác cho tôi, đừng có lảng vảng trước mặt em ấy nữa.”
“Vâng, thưa ông chủ.” Thẩm Diệc cúi người chuẩn xác 45 độ, sau đó xoay người bước đi, dựa theo ký ức của cơ thể mà đi về phòng mình.
Thẩm Diệc: “Hệ thống, đưa tôi thông tin của thế giới này.”
Vừa dứt lời, một con thỏ bông xuất hiện kèm theo đó là âm nhạc đinh tai nhức óc và hình nền màu hồng phấn
[Hệ thống số hiệu 278 đáng yêu siêu cấp vũ trụ xin hân hạnh phục vụ ký chủ, vui lòng gọi “bé iu” để biết thêm thông tin chi tiết!]
Thẩm Diệc: “Lúc nào rồi mà cậu còn giỡn mặt với tôi, mau đưa thông tin đây coi!”
Bé iu: […]
Thẩm Diệc: “Hệ thống?”
Bé iu: […]
Thẩm Diệc nghiến răng: “Bé iu!!!!” Con mẹ nó, cái hệ thống chết tiệt này, mắc cỡ quá.
[Người ta ở đây nha, lâu quá không gặp ngài, ngài có nhớ bé iu không, bé iu nhớ ngài lắm đó nha.]
“Đừng có nói nhảm nữa, mau đưa thông tin của thế giới này cho tôi.” Thẩm Diệc gần như gào lên.
[Người ta đưa liền đây, đừng có lớn tiếng với người ta mà.]
Cho dù có làm việc với cái hệ thống này bao lâu đi chăng nữa, Thẩm Diệc vẫn không thể nào quen được cách giao tiếp gây xấu hổ này. Cậu mặc kệ hệ thống còn đang lải nhải, tập trung đánh giá thông tin.
“Hửm, thế giới này vậy mà là cấp C?” Cậu cứ ngỡ con virus khi nãy sẽ ném cậu vào thế giới cấp S chứ.
Thế giới mà Thẩm Diệc xuyên vào đúng kiểu mô típ “thật giả thiếu gia”. Tô Thanh là con ruột bị bế nhầm, đến năm 18 tuổi mới được đón về. Ngặt nỗi nhà họ Tô lại yêu thương đứa con nuôi Tô Vân hơn nên coi đứa con ruột như người thừa, chẳng thèm ngó ngàng tới.
Kiếp trước Tô Thanh hận Tô Vân đã cướp đi tất cả của cậu ta nên đã bày không biết bao nhiêu trò để hãm hại Tô Vân nhưng đều bị phản tác dụng. Đến mức nhà họ Tô vì để bảo vệ Tô Vân nên đã đuổi Tô Thanh ra nước ngoài tự sinh tự diệt. Tô Vân sợ cậu ta sẽ tìm được cách quay về nên đã thuê người nhổ cỏ tận gốc Tô Thanh.
Sang kiếp này, Tô Thanh không những sống lại mà còn có thêm “Hệ thống thu thập nam sủng” trợ giúp. Cậu ta dùng nó để hút hết may mắn của mấy gã đàn ông xung quanh mình nhằm thay đổi số phận. Người đàn ông lúc nãy tên là Tô Dịch Thần là gia chủ đời này của nhà họ Tô đồng thời cũng là chú ruột của Tô Thanh.
Vì vậy ở kiếp này Tô Thanh điên cuồng thu phục những người đàn ông quyền lực theo yêu cầu từ hệ thống để tích lũy sức mạnh. Do đây chỉ là một thế giới cấp thấp, nên mọi quy tắc về logic, chuẩn mực đạo đức hay thậm chí là luân thường đạo lý đều bị bóp méo chỉ để thỏa mãn dục vọng của nhân vật chính.
Gương mặt của Thẩm Diệc lộ rõ vẻ khinh thường: “Đạo đức trở nên méo mó sao? Thảo nào hai người đó lại ôm nhau thân mật như vậy.”
“Vậy tôi phải làm gì mới có thể rời khỏi nơi này?”
Thông thường khi xâm nhập vào một thế giới nào đó thì cần phải thực hiện nhiệm vụ của công ty, nhân viên chỉ có thể trở về khi nhiệm vụ được xác định là thành công hoặc thất bại mới có thể trở về.
“Lần xâm nhập này là do xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên ký chủ chỉ cần chờ cho nhân vật chính của thế giới này chết tự nhiên là được.”
“Vậy là tôi phải ở lại thế giới này cho đến khi Tô Thanh chết già?” Nếu chỉ cần đáp ứng được điều kiện đó thôi thì lần xâm nhập này cũng không quá tệ, chỉ cần ở thế giới này ăn sung mặc sướng rồi chờ tên nhóc đó chết đi là được.
“Cũng không hẳn, chỉ cần cái chết của nhân vật chính không bị can thiệp bởi ký chủ đều sẽ được tính là chết tự nhiên, Tuy nhiên bé iu không nghĩ rằng ngoài cách chết già ra thì nhân vật chính có thể chết vì lý do nào khác cả dù sao thì hào quang nhân vật chính cũng đâu phải là thứ vô dụng.” Hệ thống vừa nói vừa nói vừa đăm chiêu suy nghĩ.
“Không sao tôi đành phải xem như đây là một chuyến du lịch nghỉ dưỡng mà công ty đã thưởng cho tôi vậy.”
Nói xong, cậu leo lên giường nằm xuống, quyết định đánh một giấc mặc kệ mớ bồng bông của thế giới này.
“Nhưng mà ký chủ ơi, bé iu có linh cảm không tốt về thế giới lần này cho lắm…” Chưa dứt lời hệ thống đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Thẩm Diệc.
“Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, chúc ký chủ ngủ ngon.”