Mặc Vận khẽ dừng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ tiếc nuối:
“Nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu ta lại gia nhập Tập đoàn Alpha, công ty công nghệ lớn nhất cả nước, từ vị trí thấp nhất… một lập trình viên mới vào nghề. Mức lương cũng chỉ nhỉnh hơn sinh viên mới ra trường một chút.”
Anh lướt xuống phần thông tin gia đình rồi nói tiếp:
“Anh có tìm hiểu qua. Hoàn cảnh của cậu ta rất đặc biệt. Ba mẹ mất từ sớm, Lâm Dịch được ông bà nuôi lớn. Nhưng điều kiện gia đình quá khó khăn, ngay cả việc cho cậu ta học đại học cũng là gắng gượng từng đồng.”
“Năm cậu ta vào đại học, sức khỏe ông bà bắt đầu sa sút, thường xuyên phải nhập viện. Học công nghệ thông tin, nhưng suốt bốn năm đại học, cậu ta thậm chí còn không có nổi một chiếc laptop của riêng mình. Ban ngày đi học, tối đi làm thêm. Tiền kiếm được gần như đều dùng để trang trải viện phí và thuốc men cho ông bà.”
Mặc Vận khẽ thở dài:
“Có những người không thua kém ai về tài năng, chỉ là thua một xuất phát điểm.”
“Một năm trước, ông bà lần lượt qua đời. Sau khi lo xong tang lễ, không còn vướng bận gì nữa, Lâm Dịch mới quyết định rời Alpha để tự mình khởi nghiệp.”
Nói đến đây, Mặc Vận không nhịn được mà chửi thề:
“Cái tập đoàn công nghệ Alpha kia đúng là có một lũ lãnh đạo ngu xuẩn!”
Anh cười lạnh, giọng đầy mỉa mai:
“Bọn họ đã tự tay bỏ lỡ một nhân tài hiếm có của giới công nghệ. Em có biết vì sao suốt mấy năm liền Lâm Dịch không được xét thăng chức không?”
Diệp Tinh Ngôn khẽ nhướng mày, hỏi lại:
“Tại sao?”
Mặc Vận lắc đầu, vẻ mặt vừa tức giận vừa bất lực:
“Chỉ vì… cậu ta không có chứng chỉ IELTS.”
“Một người có thể tự nghiên cứu AI, một người mà ngay cả anh cũng phải thừa nhận là thiên tài, lại bị chặn đường chỉ vì thiếu một tờ chứng chỉ tiếng Anh.”
Diệp Tinh Ngôn nghe đến đó cũng không khỏi trầm mặc.
Cô bỗng thấy đồng cảm với Lâm Dịch.
Bởi cô cũng mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, lớn lên trong vòng tay của ông nội. Chỉ là, so với anh, cô may mắn hơn rất nhiều. Gia đình ông nội tuy không giàu có nhưng cũng đủ đầy, chưa bao giờ để cô phải bận tâm đến chuyện cơm áo hay chi tiêu.
Đến khi ông nội qua đời, cô lại được ông Hạo – chiến hữu năm xưa của ông – đón về nuôi dưỡng. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô gần như luôn được che chở. Điều duy nhất cô cần làm chỉ là chuyên tâm học hành và không ngừng hoàn thiện bản thân.
Mặc Vận vẫn chưa hết phấn khích, như thể ba ngày bị dồn nén cuối cùng cũng tìm được người để trút hết:
“Diệp Tinh Ngôn, lần này em thực sự đã đào được một viên ngọc thô đấy!”