Đến nội dung chính

Chương 4

admin 530 Chữ Cài Đặt

Cô cứ ngỡ, chỉ cần mình kiên nhẫn ở bên anh thêm một chút, thêm một năm, rồi thêm vài năm nữa… biết đâu sẽ có ngày anh cũng nhìn thấy tình cảm của mình.

Cho đến khi Phạm Nhã Đình xuất hiện.

Cô gái ấy như một tia nắng rực rỡ, dễ dàng bước vào thế giới vốn khép kín của Nguyễn Cảnh Thâm.

Họ yêu nhau cuồng nhiệt, bất chấp mọi lời ngăn cản.

Nhưng cũng chính mối tình ấy đã chạm đến giới hạn cuối cùng của ông Hạo.

Để bảo vệ Nguyễn Cảnh Thâm và giữ vững quyền kiểm soát tập đoàn nhà họ Nguyễn, ông buộc Phạm Nhã Đình phải rời khỏi Thành phố S, sang nước ngoài phát triển sự nghiệp. Đổi lại, ông sẽ không tiếp tục gây khó dễ cho cô nữa.

Ngày Phạm Nhã Đình lên máy bay, Nguyễn Cảnh Thâm gần như phát điên.

Anh nhốt mình trong phòng suốt ba ngày ba đêm, cắt đứt mọi liên lạc, không gặp bất kỳ ai. Những cuộc họp quan trọng bị hủy bỏ, trong tập đoàn có người chỉ trích, nhưng anh chẳng buồn quan tâm.
Ba ngày đó, cô đã vô cùng lo lắng cho anh, nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Đến sáng ngày thứ tư, cánh cửa ấy cuối cùng cũng mở ra.

Người đầu tiên Nguyễn Cảnh Thâm chủ động hẹn gặp…

Lại là Diệp Tinh Ngôn.

Ngoài trời là cơn mưa đầu hạ xối xả.

Trong phòng VIP của nhà hàng Tinh Hoa Ẩm Thực Việt, Nguyễn Cảnh Thâm ngồi đối diện cô.

Chỉ mới ba ngày, người đàn ông vốn luôn chỉnh tề ấy đã gầy đi trông thấy. Cằm lún phún râu, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Anh đặt trước mặt cô một tập tài liệu đã được chuẩn bị từ trước.

Đó là bản hợp đồng hôn nhân.

“Tinh Ngôn.”

Giọng anh khàn đặc:

“Anh cần một người vợ.”

“Không phải vì tình yêu.”

“Mà để ông nội yên tâm giao tập đoàn Nguyễn cho anh.”

Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thẳng thắn đến tàn nhẫn:
“Ông nội luôn quý em. Em là người thích hợp nhất.”

Anh không hề giấu giếm bất cứ điều gì. Anh nói rõ rằng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài ba năm.

Ba năm sau, bất kể anh đã hoàn toàn nắm quyền ở tập đoàn Nguyễn hay chưa, hai người đều sẽ ly hôn.

Nếu lúc đó anh đã có thể tự quyết định cuộc đời mình, anh sẽ đi tìm Phạm Nhã Đình.

Còn nếu vẫn chưa thể, anh cũng tuyệt đối không vì lợi ích của bản thân mà tiếp tục trói buộc Diệp Tinh Ngôn.

“Anh sẽ bồi thường cho em một khoản xứng đáng. Anh không muốn làm lỡ dở cả cuộc đời em.”

Từng lời anh nói đều rõ ràng, sòng phẳng, không hứa hẹn, không lừa dối.

Cũng không cho cô bất kỳ hy vọng nào.

Thế nhưng…

Nhìn người đàn ông mình đã thầm yêu suốt bao năm ngồi trước mặt với dáng vẻ tiều tụy ấy, trái tim của cô vẫn đau đến nghẹt thở.
Cô biết…

Anh không yêu mình.

Người anh yêu vẫn luôn là Phạm Nhã Đình.

Nhưng cô vẫn lựa chọn đánh cược.