Đến nội dung chính

Chương 1

admin 624 Chữ Cài Đặt

“Kẻ phản bội! Sao mày chưa chết đi?”

“Đồ bắt nạt dơ bẩn, làm ơn buông tha cho nhóm mới đi!”

“Thằng nghiện! Vì mày mà họ phải tan rã, mày lấy tư cách gì đứng ở đây?”

“Cút khỏi K-pop đi Ahn! Đừng cọ nhiệt các anh của tao nữa!”

“Mặt dày! Kẻ hủy hoại vinh quang! Đồ khốn nạn!”

Những âm thanh vô hình ấy không phát ra từ loa phát thanh, cũng chẳng lọt qua tai nghe in-ear đang vặn max volume, nhưng chúng lại dội thẳng vào màng nhĩ An, cuồn cuộn, sắc nhọn và hỗn tạp như một bầy ong độc đang làm tổ ngay trong não bộ.

Âm bass của ca khúc kết màn vừa dứt. Ánh đèn follow chói lòa từ trên cao đánh thẳng xuống vị trí center, hắt lên thân ảnh mảnh khảnh đang ướt đẫm mồ hôi.

An đứng đó, lồng ngực gầy gò phập phồng dữ dội dưới lớp áo diễn màu đen cắt may cứng cáp, đóng kín bưng đến tận chiếc cúc trên cùng. Nhịp tim đập điên cuồng vì kiệt sức, nhưng sống lưng cậu lại vươn thẳng tắp, cứng cỏi như một thanh gươm. Dưới khán đài là một biển lighstick rực rỡ, tiếng fanchant gào thét tên bốn thành viên còn lại vang vọng khắp mái vòm dome sáu mươi nghìn chỗ ngồi. Nhưng hễ ánh đèn lướt qua vị trí của An, một mảng im lặng chết chóc lại bao trùm.
Một “biển đen” im lặng. Sự ghẻ lạnh quen thuộc đến mức buồn nôn.

Thế nhưng, biểu cảm trên gương mặt tái nhợt của cậu lúc này lại không có lấy một tia bi thương hay nao núng. Ngược lại, nó hoàn mỹ và lạnh lẽo đến rợn người. Đôi mắt phượng khẽ híp lại vì ánh sáng mạnh, đuôi mắt xếch lên mang theo vài phần sắc bén và bễ nghễ. Cậu lạnh lùng rũ mắt nhìn xuống biển người đang chán ghét mình, khóe môi khẽ mím lại. Một giọt mồ hôi trượt từ trán, chảy ngang qua nốt ruồi lệ mỏng manh dưới khóe mắt trái, rồi rơi xuống xương quai hàm sắc sảo.

Trong mắt hàng vạn con người đang ngồi dưới kia, sự tĩnh lặng ấy của cậu chính là sự ngạo mạn tột cùng. Sự trịch thượng của một kẻ tội đồ không biết hối cải.

Bọn họ đâu biết rằng, những ngón tay thon dài, uyển chuyển vừa ban nãy còn bung lực dứt khoát thực hiện vũ đạo, giờ phút này đang siết chặt lấy chiếc micro kim loại đến mức các khớp xương trắng bệch, run rẩy hòng giữ cho bản thân không khuỵu xuống.
Đừng gục ngã.

Không được phép gục ngã trước mặt họ.

An hít một hơi thật sâu, không khí lấp đầy buồng phổi bỏng rát. Cậu nhắm mắt lại trong một giây, khóa chặt toàn bộ sự u uất, mệt mỏi và vụn vỡ vào sâu tận cùng linh hồn. Khi hàng mi đen nhánh mở ra lần nữa, cậu theo quán tính cùng các thành viên gập người 90 độ, một cái cúi chào tiêu chuẩn, hoàn hảo, lạnh nhạt không dư thừa lấy nửa phần tình cảm.

“Cảm ơn mọi người.”

Bốn chữ lọt thỏm giữa biển người ồn ào. An xoay người, bước những bước chân vững chãi và dứt khoát về phía cánh gà. Áo khoác da màu đen đính đinh tán cọ sát vào da thịt, tựa như một lớp áo giáp nặng trĩu ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Bóng lưng thẳng tắp, eo nhỏ gầy guộc chìm dần vào bóng tối phía sau sân khấu, bỏ lại sau lưng hào quang rực rỡ và cả một thế giới chưa bao giờ ngừng nguyền rủa cậu.