Thật ra Lục Vũ cũng không định đến.
Cũng giống hệt như hôm qua, hôm nay anh cứ cảm thấy tâm trạng bồn chồn nên khó lòng tập trung quay phim.
Điều tốt là sau khi tự nhủ “Khương Vy hoàn toàn không sao cả”, anh cũng hoàn thành được cảnh quay ngày hôm nay. Sau đó, anh lập tức xin đạo diễn rời đoàn để chạy đến bệnh viện xem tình hình thế nào.
Lục Vũ không trả lời thẳng mà chỉ “ừm” một tiếng.
Lý Phương nghe vậy thì cũng không nghĩ nhiều, chỉ báo cáo: “Chị Khương tỉnh lại rồi ạ, trông có vẻ cũng không đến nỗi nào.”
Vế sau đương nhiên là cô ta bịa ra. Cô ta còn chẳng thèm nhìn Khương Vy lấy một cái, có nhìn thì thấy cô đẹp quá mà ghen ghét chứ đâu có để ý kỹ.
Lục Vũ nghe vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ đi lướt qua rồi dừng trước cửa, mở cửa phòng ra rồi đi vào.
Lý Phương định vào theo thì cửa đã đóng sầm trước mặt cô ta.
Lục Vũ bước vào, thấy Khương Vy vẫn giữ tư thế ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đương nhiên là Khương Vy không ngẩn người thật, cô đang nói chuyện linh tinh với hệ thống thôi. Dù gì cũng cô đơn quá, không có ai bầu bạn, chính nguyên chủ cũng là trẻ mồ côi nên càng không thân không thích, giờ tạm thời có hệ thống bầu bạn thì cô nhiều chuyện với nó một chút.
Với lại lúc nãy cô cũng dỏng tai lên nghe thấy Lục Vũ đến rồi, nên mới diễn sâu.
“Cô…”
“Anh đến rồi à?”
Giọng Khương Vy yếu đuối đến nao lòng, đến Lục Vũ và hệ thống cũng đều không chắc cô đang diễn hay suy nhược thật.
Lục Vũ ép mình không được nghĩ nhiều. Anh lạnh lùng nói: “Cô đừng có làm những việc như vậy nữa. Không có gì đáng để cô phải đánh đổi cả tính mạng như vậy đâu.”
Lục Vũ thấy rõ sau khi nghe xong, đôi mắt Khương Vy tối sầm lại, như thể mất đi tiêu cự, cứ thế nhìn mình trân trân.
Lục Vũ bị nhìn đến chột dạ, nhưng vẫn nhanh chóng tự cảnh tỉnh mình rằng Khương Vy là người rất giỏi diễn, có thể tất cả chỉ là một màn diễn lố để trêu đùa anh mà thôi.
Thấy ánh mắt như đang cảnh tỉnh bản thân của Lục Vũ, mắt Khương Vy tối sầm lại. Cô quay đi, như thể phải chịu tổn thương nặng nề.
Khi Lục Vũ định lên tiếng lần nữa thì Khương Vy nói: “Ừm, em sẽ không thế nữa. Anh tranh thủ làm việc đi, trợ lý của anh chắc đang đợi ở bên ngoài nhỉ?”
Khương Vy quay mặt đi nên Lục Vũ không thấy biểu cảm của cô, chỉ thấy vai cô hơi run run, có vẻ như cô đang khóc.
Nhưng anh cũng chưa bao giờ từng quan tâm cô nên cũng chẳng biết phải an ủi như thế nào, thậm chí khi ý nghĩ muốn an ủi nổi lên cũng lại bị anh lập tức xua đi như bao lần khác.