Buổi chiều, chiếc xe trở lại Bình An cùng những thùng vật tư cuối cùng. Minh Đức và những người mới gần như lập tức bắt tay sắp xếp lại khu y tế. Hệ thống không yêu cầu nơi này phải biến thành bệnh viện. Nó chỉ đánh giá liệu Bình An có đủ nhân lực, thiết bị và khả năng xử lý những trường hợp khẩn cấp ban đầu hay không.
Khi chiếc bình oxy cuối cùng được đưa vào trong, thông báo xuất hiện.
[Năng lực y tế khẩn cấp đã đạt tiêu chuẩn.]
[Điều kiện hoàn thành.]
Vũ Minh đang đứng ngoài cửa nhìn thấy liền thở phào. “Cuối cùng cũng biết báo tin vui.”
Hệ thống rất nhanh trả lời.
[Hệ thống luôn báo đúng kết quả.]
“Ý tao là thỉnh thoảng mày có thể nói ‘chúc mừng’.”
Im lặng hai giây.
[Chúc mừng.]
Vũ Minh ngẩn ra.
“Hết?”
[Hết.]
Anh bật cười. “Thôi, coi như có tiến bộ.”
Điều kiện an ninh còn nhanh hơn Vũ Minh dự tính.
Căn cứ vốn đã có người từng làm bảo vệ, dân phòng và công việc liên quan đến an ninh. Trong nhóm người mới tới lại có thêm một người từng nhiều năm làm trong lực lượng công an. Công nghệ [An ninh Căn cứ] đã được Vũ Minh mở từ trước, thứ còn thiếu chỉ là đưa những mảnh rời rạc ấy thành một hệ thống thực sự.
Một nhóm an ninh được thành lập ngay trong buổi chiều. Người phụ trách tự chọn người, chia ca và thiết lập quy trình kiểm soát cổng. Người ngoài không thể tự do đi thẳng vào khu dân cư, khách tới phải đăng ký, phương tiện được kiểm tra và khu vực tiếp nhận được tách khỏi lối ra vào thường xuyên của cư dân.
Vũ Minh chỉ tham gia lúc đầu.
Sau khi xác định nguyên tắc, anh giao toàn bộ phần còn lại cho người có kinh nghiệm.
Cũng trong buổi chiều, [Đồn Cảnh sát Cấp 1] chính thức được hoàn thiện bằng số vật liệu căn cứ đang có. Không phải vì một tòa nhà có thể tự giữ an ninh, mà vì hơn ba trăm người đã cần một nơi cố định để trực, lưu hồ sơ, giữ thiết bị và xử lý những vấn đề phát sinh.
Khi người phụ trách an ninh treo bảng phân ca đầu tiên lên tường, hệ thống lập tức xác nhận.
[Hệ thống an ninh nội bộ: Đạt.]
Ba điều kiện khó nhất chỉ trong một ngày đã lần lượt chuyển sang màu hoàn thành.
Thứ giúp Vũ Minh làm được điều đó không phải tốc độ xây dựng của hệ thống.
Mà là con người.
Anh không cần tự học cách cấp cứu khi đã có Minh Đức và những người làm y tế. Không cần tự ngồi tính từng khoản chi khi trong căn cứ đã có kế toán. Càng không cần đứng ở cổng cả ngày chỉ đạo người khác phải kiểm tra phương tiện thế nào.
Việc của anh đang dần thay đổi.
Không còn là tự mình làm mọi thứ.
Mà là tìm đúng người rồi giao cho họ thứ họ làm tốt hơn anh.
Đến cuối buổi chiều, số người được tiếp nhận đã vượt quá tám mươi.
Phần lớn đi cùng gia đình nên dân số tăng nhanh hơn nhiều so với số hồ sơ được duyệt. Một vài trường hợp tới quá muộn được yêu cầu chờ bên ngoài phạm vi sinh hoạt chính trong lúc hoàn tất xác minh, nhưng Vũ Minh cũng không muốn kéo dài.
Mây trên trời đã thấp tới mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần đứng trên nóc một tòa nhà cao là có thể chạm tới.
Gió cũng bắt đầu đổi.
Người ngoài cổng càng lúc càng sốt ruột.
Thầy Thành bước nhanh vào Tòa nhà Hành chính, trên tay cầm danh sách vừa cập nhật.
“Minh.”
Vũ Minh ngẩng lên.
Thầy Thành đặt tờ giấy xuống trước mặt anh. “Ba trăm rồi.”
Cùng lúc ấy—
Keng!
[Dân số Căn cứ Bình An: 300/300.]
Vũ Minh nhìn thầy Thành, sau đó nhìn bảng hệ thống.
“Lần này hai bên báo cùng lúc.”
Thầy Thành chẳng hiểu anh đang nói gì. “Vậy tốt hay xấu?”
“Tốt. Ít nhất không ai phải tranh công.”
Thầy Thành bật cười.
Ngay sau đó, toàn bộ bảng nhiệm vụ tự động mở ra.
Dân số đạt yêu cầu.
Bộ máy quản lý đã hoàn thành.
Năng lực y tế khẩn cấp đã đạt.
Hệ thống an ninh nội bộ đã hoạt động.
Lương thực và nước sạch ba mươi ngày vốn đã hoàn thành từ trước.
Từng dòng lần lượt sáng lên.
[Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành.]
[Đã mở khóa điều kiện nâng cấp Tòa nhà Hành chính.]
[Tòa nhà Hành chính Cấp 3 → Cấp 4.]
Vũ Minh gần như lập tức xác nhận.
Lần này anh không có tâm trạng đứng nghiên cứu từng chi tiết.
Trời sắp mưa.
Ánh sáng màu lam từ nền đất dâng lên, nhanh chóng bao phủ Tòa nhà Hành chính. Những cư dân đang làm việc gần đó lần lượt dừng lại. Người mới tới Bình An lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này thì gần như tất cả đều đứng chết lặng.
Không có công nhân.
Không có máy móc.
Không có tiếng khoan hay tiếng búa.
Công trình trước mắt họ đang thay đổi ngay trong một lớp ánh sáng mờ.
Tòa nhà không trở thành một cao ốc đồ sộ. Nó chỉ mở rộng theo nhu cầu thực tế: thêm không gian làm việc, khu tiếp nhận cư dân, phòng họp và những khu vực dành cho các bộ phận quản lý vừa được thành lập. Nhưng Vũ Minh còn chưa kịp bước vào xem thì hàng loạt thông báo đã hiện lên.
[Nâng cấp hoàn thành.]
[Tòa nhà Hành chính: Cấp 4.]
[Căn cứ Bình An: Cấp 4.]
Một tiếng keng khác vang lên, trầm hơn.
[Phần thưởng nâng cấp đã được phát.]
[Tấm Bảo Vệ Căn Cứ: Cấp 1 → Cấp 2.]
Vũ Minh lập tức ngẩng đầu.
Lớp màn vô hình bao phủ Bình An lóe lên.
Không mạnh.
Chỉ giống như một lớp ánh sáng cực mỏng chạy dọc theo bầu trời rồi biến mất, nhưng tất cả những cư dân đã từng chứng kiến trận Mưa Axit Cấp 1 đều nhận ra nó.
Vũ Minh mở thông tin.
[Tấm Bảo Vệ Căn Cứ Cấp 2.]
Khả năng chịu tổn thương được tăng cường.
Khả năng phục hồi được tăng cường.
Phạm vi bảo vệ tiếp tục đồng bộ với toàn bộ ranh giới căn cứ.
Không có con số HP cụ thể. Hệ thống vẫn giữ thói quen chỉ cho anh biết những gì nó muốn cho biết.
Vũ Minh nhìn vài giây rồi hỏi: “Không có quà nào khác?”
[Không.]
“Căn cứ lên nguyên một cấp đấy.”
[Đúng.]
“Thêm ít Điểm Xây dựng?”
[Không.]
“Điểm Công nghệ?”
[Không.]
“Điểm Hy vọng?”
[Không.]
Vũ Minh chống tay lên hông. “Mày trả lời nhanh thế làm tao đau lòng đấy.”
Hệ thống im lặng một nhịp.
[Tấm Bảo Vệ Căn Cứ Cấp 2 có giá trị cao hơn các phần thưởng Chủ Căn cứ vừa yêu cầu.]
Vũ Minh khựng lại.
Câu này anh không phản bác được.
Một căn cứ ba trăm người có thể mất vật liệu rồi tìm lại, thiếu Điểm Xây dựng thì tích lũy tiếp. Nhưng nếu lớp bảo vệ vỡ trong lúc mưa axit đang trút xuống, những thứ khác có nhiều tới đâu cũng chẳng còn ý nghĩa.
Anh đang định đóng giao diện thì một tiếng rất khẽ vang lên.
Tách.
Vũ Minh ngẩng đầu.
Một giọt nước vừa rơi xuống lớp bảo vệ phía trên.
Nó vỡ ra thành một vòng gợn mỏng rồi trượt sang bên.
Không chỉ anh.
Thầy Thành cũng ngẩng lên.
Những người đứng gần Tòa nhà Hành chính lần lượt dừng nói chuyện.
Tách.
Giọt thứ hai.
Rồi giọt thứ ba.
Chỉ vài chục giây sau, những tiếng lộp bộp đã nối thành một chuỗi dày đặc trên lớp màn vô hình.
Ngoài phạm vi căn cứ, một giọt mưa rơi xuống lan can kim loại bên đường.
Một làn khói trắng cực mỏng bốc lên.
Không ai còn nghi ngờ đó là mưa gì.
“Đóng cổng!”
Tiếng người phụ trách an ninh vang lên từ phía xa.
Những cư dân còn ở ngoài lập tức được gọi vào. Người đang vận chuyển đồ bỏ luôn xe đẩy dưới mái che rồi chạy về khu an toàn. Các gia đình mới tới ôm con nhỏ, kéo người lớn tuổi vào trong.
Không có tiếng la hét hoảng loạn.
Họ đã trải qua chuyện này một lần.
Lần này Bình An cũng đã chuẩn bị tốt hơn.
Mưa nhanh chóng dày lên.
Lớp màn bảo vệ vốn gần như không thể nhìn thấy bắt đầu hiện ra dưới hàng nghìn điểm gợn liên tục, giống như một mái vòm bằng kính khổng lồ đang úp lên toàn bộ căn cứ.
Vũ Minh đứng dưới mái hiên Tòa nhà Hành chính vừa được nâng cấp, nhìn cảnh tượng ấy.
Chưa đầy một phút trước, [Tấm Bảo Vệ Căn Cứ] vừa lên Cấp 2.
Bây giờ mưa đã tới.
Anh im lặng một lúc rồi hỏi:
“Hệ thống.”
[Có.]
“Mày canh giờ đúng không?”
Hệ thống im lặng hai giây.
[Không.]
Vũ Minh nheo mắt.
“Tao không tin.”
[Niềm tin của Chủ Căn cứ không ảnh hưởng tới hiện tượng thời tiết.]
Vũ Minh bật cười.
“Biết ngay mày sẽ nói vậy.”
Lần này hệ thống không đáp nữa.
Anh cũng không tiếp tục chọc nó.
Bên ngoài lớp bảo vệ, thành phố dần mờ đi sau màn mưa. Xe cộ trên đường thưa dần, những người còn ở ngoài vội vã tìm chỗ trú. Chỉ cách một lớp màn gần như vô hình, Bình An lại là một thế giới hoàn toàn khác. Ánh đèn vẫn sáng, người vẫn đi lại giữa các công trình, khu chăn nuôi vẫn vang tiếng gà vịt, còn những gia đình vừa tới chưa đầy vài giờ đang đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi mà chưa hết bàng hoàng.