Khu y tế hiện tại nằm trong một phần công trình có sẵn của khu liên hợp. Khi Vũ Minh tới nơi, Minh Đức đang ngồi trước tủ thuốc kiểm tra lại số lượng dược phẩm.
Căn phòng sạch sẽ, thoang thoảng mùi cồn sát khuẩn. Một vài chiếc giường được kê sát tường, giữa các giường có rèm ngăn. Trên kệ là những hộp thuốc được phân loại ngay ngắn, bên cạnh còn có tủ lạnh dùng để bảo quản một số loại dược phẩm cần nhiệt độ thấp.
Nếu chỉ nhìn qua, nơi này đã tốt hơn rất nhiều phòng y tế tạm bợ.
Nhưng Vũ Minh nhớ rất rõ hai chữ hệ thống vừa dùng.
Khẩn cấp.
Minh Đức đóng cửa tủ thuốc, quay lại thấy anh đang đứng giữa phòng nhìn quanh thì hơi khó hiểu.
“Sao vậy? Có ai bị thương à?”
Vũ Minh lắc đầu rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống. “Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Nếu bây giờ trong căn cứ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, chúng ta tự xử lý được tới đâu?”
Minh Đức không trả lời ngay. Anh nhìn Vũ Minh vài giây, kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống.
“Cậu muốn nghe câu trả lời dễ chịu hay câu trả lời thật?”
Vũ Minh lập tức nhớ tới câu hỏi của thầy Thành lúc nãy, khóe miệng hơi giật.
Sao hôm nay ai cũng cho anh lựa chọn kiểu này vậy?
“Câu thật.”
Minh Đức dựa lưng vào ghế. Với những vết thương thông thường, nơi này hoàn toàn có thể xử lý. Cầm máu, khâu vết thương, sơ cứu, theo dõi một số bệnh thông thường đều không có vấn đề lớn. Nhưng nếu gặp chấn thương nghiêm trọng, cần phẫu thuật, xét nghiệm hoặc theo dõi chuyên sâu thì vẫn phải chuyển bệnh viện.
Điều này hiện tại chưa phải thảm họa.
Bệnh viện bên ngoài vẫn hoạt động.
Xe cứu thương vẫn có thể chạy.
Điện thoại vẫn gọi được.
Nhưng Vũ Minh hiểu hệ thống đang yêu cầu anh chuẩn bị cho lúc những chữ “vẫn có thể” kia không còn đúng nữa.
Anh hơi nghiêng người về phía trước.
“Nếu muốn nơi này ít nhất có khả năng cấp cứu và giữ ổn định người bị thương nặng trước khi cần chuyển đi, anh thiếu gì nhất?”
Vũ Minh vốn nghĩ Minh Đức sẽ nói máy móc.
Hoặc thuốc.
Nhưng người đàn ông trước mặt gần như trả lời ngay.
“Người.”
Vũ Minh ngẩn ra.
Minh Đức nhìn vẻ mặt đó liền biết anh nghĩ gì, lập tức chỉ quanh căn phòng.
“Cậu có mua thêm ba cái máy đặt ở đây thì một mình tôi cũng không mọc thêm sáu cánh tay để dùng.”
Vũ Minh ôm bụng cười lớn.
Minh Đức sau đó mới nghiêm túc trở lại. Hiện tại thứ anh cần nhất là thêm người có chuyên môn: bác sĩ, y tá hoặc ít nhất người từng làm trong môi trường y tế. Sau đó mới tính tới thiết bị, thuốc và việc mở rộng không gian. Một phòng y tế đầy máy móc nhưng không có người vận hành chẳng có ý nghĩa gì.
Vũ Minh nghe xong lại nhớ tới hộp thư đầy ắp ở Tòa nhà Hành chính.
“Có người đang xin vào đây.”
Minh Đức nhìn anh.
“Nhiều không?”
Vũ Minh nghĩ tới con số chưa đọc rồi cười khổ.
“Nhiều tới mức thầy Thành sắp muốn trốn.”
Vũ Minh đứng dậy.
“Tôi sẽ ưu tiên tìm người có chuyên môn y tế. Anh chuẩn bị giúp tôi danh sách những thứ thực sự cần. Đừng viết kiểu xây nguyên một bệnh viện nhé, tôi chưa giàu tới mức đó.”
Minh Đức liếc anh.
“Cậu có cái hệ thống xây nhà trong vài phút mà còn than nghèo với tôi?”
Vũ Minh nghiêm túc sửa lại.
“Hệ thống có thể xây. Vật liệu thì tôi trả.”
“Vậy đúng là nghèo thật.”
Tiếng cười của Minh Đức còn theo Vũ Minh ra tận cửa.
Khi trở lại Tòa nhà Hành chính, trời bên ngoài đã sẫm hơn. Từ khu đất mới mở rộng vọng tới tiếng động cơ nặng nề; đội tháo dỡ đã bắt đầu làm việc với nhà kho cũ. Trong căn cứ, ánh đèn lần lượt sáng lên, hắt qua những lối đi nơi cư dân vẫn còn bận rộn với công việc cuối ngày.
Thầy Thành vẫn chưa rời khỏi bàn.
Nhưng trước mặt ông đã có thêm một danh sách.
“Thầy vừa lọc sơ qua số người đăng ký.” Ông đẩy màn hình về phía Vũ Minh. “Con xem mấy trường hợp này.”
Vũ Minh kéo ghế ngồi xuống.
Hồ sơ đầu tiên là một y tá từng làm tại phòng khám tư. Người thứ hai là dược sĩ. Đến hồ sơ thứ ba, tay anh dừng lại.
Một bác sĩ đa khoa.
Nhưng điều khiến anh chú ý không chỉ là nghề nghiệp.
Người phụ nữ này muốn tới Bình An cùng chồng, một đứa con và cha mẹ. Năm người.
Thầy Thành ngồi bên cạnh không thúc giục.
Vũ Minh đọc hết hồ sơ rồi hỏi: “Họ muốn đi cùng nhau?”
“Ừ. Trong tin nhắn nói rất rõ. Nếu căn cứ chỉ nhận một mình cô ấy thì cô ấy sẽ không tới.”
Vũ Minh gần như chẳng cần suy nghĩ thêm.
“Vậy nhận cả gia đình.”
Thầy Thành gật đầu, dường như đã đoán được câu trả lời.
Vũ Minh tiếp tục xem những hồ sơ phía sau. Có người làm kế toán, người từng quản kho, giáo viên, thợ điện, tài xế, công nhân xây dựng. Những nghề mà vài ngày trước anh còn phải cố gắng đi tìm, bây giờ lại xuất hiện ngay trong danh sách người muốn vào căn cứ.
Nhưng anh không muốn biến Bình An thành một công ty tuyển dụng.
Người có chuyên môn căn cứ đang thiếu có thể được ưu tiên liên hệ trước, nhưng họ vẫn có cha mẹ, vợ chồng, con cái. Một căn cứ chỉ toàn những người khỏe mạnh và hữu dụng trên giấy tờ chưa chắc đã là nơi đáng sống.
Vũ Minh dựa lưng vào ghế, nhìn con số dân số hiện tại.
207 người.
Nhiệm vụ yêu cầu 300.
Thiếu 93.
Nếu con số này xuất hiện trước trận mưa đầu tiên, có lẽ anh đã đau đầu tới mức mất ngủ.
Còn bây giờ…
Anh nhìn hộp thư vẫn đang nhảy thêm thông báo.
“Đúng là lúc cần thì không ai tin, lúc không thiếu người nữa thì kéo nhau tới.”
Keng!
Âm thanh hệ thống vang lên đúng lúc.
Một dòng chữ hiện trước mặt.
[Nhắc nhở: Chủ Căn cứ hiện vẫn thiếu 93 cư dân để hoàn thành điều kiện nhiệm vụ.]
Vũ Minh nhìn nó.
“Không nói không ai bảo mày câm đâu.”
[Đã ghi nhận phản hồi.]
Vũ Minh hơi bất ngờ.
Biết ghi nhận phản hồi?
Một giây sau, dòng tiếp theo hiện lên.
[Phản hồi không ảnh hưởng điều kiện nhiệm vụ.]
“…”
Thầy Thành nhìn vẻ mặt anh rồi bật cười.
“Hệ thống lại nói gì?”
Vũ Minh khoanh tay, mặt không cảm xúc. “Nó đang cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.”
Thầy Thành nhìn anh một lúc.
“Thầy không tin.”
Bên ngoài, tiếng máy xúc vẫn vang lên từng hồi. Bên trong Tòa nhà Hành chính, những hồ sơ mới vẫn tiếp tục xuất hiện.
Vũ Minh nhìn căn phòng sáng đèn trước mặt, rồi nhìn những người đang giúp thầy Thành xử lý công việc. Mới cách đây không lâu, Bình An chỉ có vài người. Khi ấy mọi quyết định đều có thể nói miệng, mọi thứ trong kho gần như anh đều nhớ được, ai ngủ ở đâu cũng chẳng cần mở sổ.
Bây giờ đã khác.
Hai trăm lẻ bảy người chỉ mới là bắt đầu.
Ba trăm người cũng sẽ không phải điểm kết thúc.
Vũ Minh mở bảng nhiệm vụ lần nữa. Những điều kiện vẫn nằm đó, lạnh lùng và rõ ràng, nhưng lần này anh không còn cảm thấy chúng giống một danh sách bắt anh phải chạy đi hoàn thành từng mục.
Chúng giống một lời nhắc hơn.
Căn cứ Bình An đang lớn lên.
Và nếu anh vẫn muốn quản lý nó giống như ngày chỉ có vài chục người…
thì người đầu tiên bị nó đè chết có lẽ không phải cư dân.
Mà là anh với thầy Thành.
Vũ Minh nhìn hệ thống rồi thuận miệng hỏi:
“Nếu tao chết vì làm việc quá sức thì có tính là tai nạn lao động không?”
Hệ thống im lặng hai giây.
[Không có chức năng bồi thường.]
Vũ Minh nghiến răng thành tiếng.
“Biết ngay mà.”
Ngoài cửa sổ, những ngọn đèn của Bình An nối nhau sáng lên dưới lớp [Tấm Bảo Vệ Căn cứ].