Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 62: Mưa Axit

admin 1.688 Chữ Cài Đặt

Đội tháo dỡ được Hoàng Nam liên hệ sẽ tới vào buổi tối.

Giá cao hơn bình thường không ít, nhưng Vũ Minh vẫn đồng ý. Nhà kho cũ đã nằm dưới [Tấm Bảo Vệ Căn Cứ], không còn lo bị trận mưa tiếp theo tiếp tục ăn mòn, nhưng nếu đợi tới khi mưa xuống mới tháo thì đội thi công bên ngoài cũng chẳng thể làm việc.

Tấm [Phiếu Tháo dỡ] cuối cùng vẫn nằm yên trong kho hệ thống.

Một nhà kho không đáng để dùng nó.

Sau khi giao chuyện này cho Hoàng Nam, Vũ Minh cũng không ở lại khu vực mới nữa. Những việc cần quyết định ở đây về cơ bản đã xong. Xưởng sửa chữa có người tiếp quản, những công trình cần cải tạo đã được cải tạo, công trình nên giữ cũng đã được giữ lại.

Phần còn lại không cần anh đứng nhìn từng phút.

Vũ Minh vừa đi được nửa đường thì điện thoại rung lên.
Người gọi là thầy Thành.

Anh vừa bắt máy đã nghe tiếng nói chuyện khá ồn ở đầu dây bên kia.

Thầy Thành dường như phải đi sang chỗ khác mới nói rõ được.

“Minh, con đang ở đâu?”

Vũ Minh nhìn về phía Tòa nhà Hành chính.

“Con đang về. Có chuyện gì vậy thầy?”

Thầy Thành thở ra một hơi.

“Con về đây trước đi. Có vài chuyện thầy nghĩ con phải tự xem.”

Giọng ông không có vẻ khẩn cấp, Vũ Minh cũng không hỏi thêm.

Nhưng khi tới gần Tòa nhà Hành chính, anh lập tức hiểu tại sao đầu dây bên kia lại ồn như vậy.

Trước cửa có hơn chục người.

Không phải người ngoài căn cứ.

Tất cả đều là cư dân Bình An.

Một người tới báo số vật tư vừa chuyển về kho, hai người khác chờ xác nhận đổi phòng ở. Bên cạnh còn có người phụ trách bếp muốn đăng ký thêm đồ dùng, một gia đình mới lại đang bổ sung thông tin cư dân.
Bên trong cũng chẳng khá hơn.

Chiếc bàn vốn dùng để tiếp nhận đăng ký đã chất đầy giấy tờ. Một người đang ngồi trước máy tính nhập dữ liệu, còn vị sư trụ trì ngồi ở bàn bên cạnh giúp thầy Thành phân loại hồ sơ.

Thấy Vũ Minh bước vào, thầy Thành chỉ chiếc ghế trước mặt.

“Con ngồi xuống xem cái này.”

Vũ Minh kéo ghế lại.

Trên màn hình không phải hồ sơ của cư dân hiện tại.

Mà là hộp thư.

Con số tin nhắn chưa đọc khiến anh hơi khựng lại.

“Đều là người muốn vào căn cứ?”

Thầy Thành gật đầu.

“Phần lớn.”

Ông kéo xuống cho Vũ Minh xem.

Sau trận Mưa Axit Cấp 1, thái độ của mọi người đối với Căn cứ Bình An đã hoàn toàn thay đổi.

Trước đây có người tò mò.

Có người bán tín bán nghi.

Cũng có không ít người cho rằng bài đăng của Vũ Minh chỉ là trò câu tương tác.
Nhưng một trận mưa kéo dài hai mươi bốn giờ đã khiến rất nhiều người thay đổi suy nghĩ.

Bây giờ có người hỏi căn cứ còn nhận người hay không, có gia đình muốn đăng ký trước, cũng có người chủ động giới thiệu nghề nghiệp và những thứ họ có thể mang theo.

Thậm chí một số người không còn hỏi Bình An là gì.

Họ chỉ hỏi một câu rất đơn giản.

Còn chỗ không?

Vũ Minh đọc liên tục hơn mười tin nhắn rồi mới dừng lại.

“Thầy đã trả lời bao nhiêu rồi?”

Thầy Thành day nhẹ mi tâm.

“Chưa được bao nhiêu.”

Vị sư trụ trì ngồi bên cạnh nghe vậy liền cười.

“Ông ấy từ sáng tới giờ còn chưa ăn xong bữa.”

Thầy Thành bất đắc dĩ nhìn vị sư.

“Thầy cũng có khác gì tôi đâu.”

Vị sư trụ trì chỉ vào chồng hồ sơ trước mặt.

“Ít nhất tôi không phải trả lời điện thoại.”

Nghe hai người nói, Vũ Minh không nhịn được cười.

Nhưng nhìn căn phòng trước mặt, nụ cười của anh cũng nhanh chóng nhạt đi.

Trước đây Tòa nhà Hành chính Cấp 3 hoàn toàn đủ dùng.

Khi căn cứ chỉ có vài chục người, thậm chí còn có nhiều phòng bỏ trống.

Bây giờ dân số đã lên tới 207.

Mỗi người đều không chỉ là một con số.

Họ cần chỗ ở, cần vật tư, cần phân công công việc. Có gia đình, có trẻ nhỏ, có người lớn tuổi. Người mới tới phải đăng ký thông tin, người đang sống trong căn cứ cũng liên tục phát sinh đủ loại nhu cầu.

Mà đó mới chỉ là 207 người.

Vũ Minh nhìn lại hộp thư.

Nếu tiếp tục nhận người, con số này có thể nhanh chóng trở thành ba trăm.

Bốn trăm.

Thậm chí nhiều hơn.

Thầy Thành nhìn vẻ mặt của anh rồi chậm rãi nói.

“Thầy không bảo con ngừng nhận người.”

Ông kéo một chồng hồ sơ sang bên cạnh.

“Nhưng cách làm hiện tại không theo kịp nữa.”

Vũ Minh hiểu ý ông.

Hiện tại rất nhiều thứ vẫn đang dựa vào con người ghi chép và tự nhớ.

Thầy Thành là [Trợ lý Căn cứ], có hệ thống hỗ trợ một phần, nhưng hệ thống không thể thay ông nói chuyện với từng gia đình, sắp xếp từng trường hợp hay xử lý mọi chuyện phát sinh.

Vị sư trụ trì có thể giúp.

Những cư dân biết kế toán, hành chính cũng có thể được điều sang.

Nhưng vấn đề không còn đơn thuần là thiếu vài người làm việc.

Bình An đang từ một nhóm người sống chung trong khu liên hợp thể thao biến thành một khu định cư thật sự.

Mà cách quản lý cũng phải thay đổi theo.

Vũ Minh còn đang suy nghĩ thì âm thanh quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai.

Keng!

Màn sáng hệ thống tự động xuất hiện.

[Phát hiện dân số Căn cứ Bình An đã vượt ngưỡng quản lý hiện tại.]

[Phát hiện phạm vi căn cứ đã được mở rộng.]

[Phát hiện Tòa nhà Hành chính Cấp 3 đang hoạt động ở mức tải cao.]

Vũ Minh lập tức ngồi thẳng người.

Ba dòng chữ dần biến mất.

Một thông báo mới thay thế chúng.

[Nhiệm vụ nâng cấp Căn cứ đã được kích hoạt.]

[Mục tiêu: Nâng cấp Tòa nhà Hành chính lên Cấp 4.]

Ánh mắt Vũ Minh lập tức thay đổi.

Tòa nhà Hành chính không phải một công trình bình thường.

Từ khi hệ thống xuất hiện, cấp độ của Căn cứ Bình An luôn gắn trực tiếp với nó.

Hiện tại—

[Tòa nhà Hành chính: Cấp 3.]

[Cấp Căn cứ: Cấp 3.]

Nếu hoàn thành lần nâng cấp này…

Căn cứ Bình An sẽ chính thức bước vào Cấp 4.

Nhưng hệ thống vẫn chưa kết thúc.

[Nhiệm vụ: Trung tâm của khu định cư.]

[Mô tả: Quy mô dân số và phạm vi Căn cứ Bình An đang tăng nhanh. Cơ cấu quản lý hiện tại không còn phù hợp với nhu cầu phát triển.]

[Hoàn thành các điều kiện cần thiết để mở khóa Tòa nhà Hành chính Cấp 4.]

Ngay phía dưới, những điều kiện nhiệm vụ bắt đầu hiện ra.

Vũ Minh chăm chú nhìn.

[Dân số căn cứ đạt 300 người.]

Hiện tại: 207/300.

Điều kiện đầu tiên khiến anh hơi bất ngờ.

Chỉ thiếu chín mươi ba người.

Với số lượng đơn đăng ký đang nằm trước mặt, đây có lẽ lại là điều dễ nhất.

Dòng thứ hai xuất hiện.

[Thiết lập bộ phận quản lý căn cứ hoàn chỉnh.]

[Tiến độ: 1/3.]

Lần này Vũ Minh dừng lại lâu hơn.

Hệ thống không yêu cầu xây thêm công trình.

Nó yêu cầu quản lý.

Ngay sau đó, một dòng giải thích nhỏ hiện ra.

[Một khu định cư không thể vận hành lâu dài chỉ dựa vào một cá nhân.]

[Hãy thiết lập tối thiểu ba bộ phận quản lý có người phụ trách độc lập.]

Vũ Minh vô thức nhìn sang thầy Thành.

Từ trước tới giờ gần như tất cả công việc hành chính đều dồn về ông.

Thầy Thành phụ trách đăng ký cư dân, tài chính, vật tư, sắp xếp nhân lực, thậm chí cả việc tiếp nhận người mới.

Một người đang làm công việc của cả một bộ máy.

Tiến độ 1/3 có lẽ chính là bộ phận hành chính hiện tại.

Hai bộ phận còn lại phải được tách ra.

Vũ Minh tiếp tục nhìn xuống.

Điều kiện thứ ba cũng xuất hiện.

[Tỷ lệ cư dân có chỗ ở chính thức: 100%.]

[Hiện tại: 100%.]

Điều kiện này đã hoàn thành.

Dòng cuối cùng chậm hơn một chút.

[Duy trì lượng lương thực và nước sạch dự trữ đạt tiêu chuẩn Căn cứ Cấp 4.]

[Đang đánh giá…]

Vũ Minh khẽ nhíu mày.

Một lát sau, kết quả xuất hiện.

[Lương thực: Đạt.]

[Nước sạch: Đạt.]

[Điều kiện hoàn thành.]

Anh hơi thả lỏng.

Nông trại Cấp 2, khu chăn nuôi cùng lượng vật tư đã tích trữ từ trước cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Như vậy bốn điều kiện, hai điều đã hoàn thành.

Dân số chỉ thiếu bốn mươi ba người.

Thứ thực sự cần anh xử lý chỉ còn cơ cấu quản lý.

Vũ Minh nhìn bảng nhiệm vụ trước mặt rất lâu.

Không có yêu cầu xây thêm mười căn nhà.

Không có yêu cầu thu gom hàng đống vật liệu.

Cũng chẳng bắt anh chạy ra ngoài tìm một thứ kỳ quái nào đó.

Lần này hệ thống dường như đang ép anh học một chuyện khác.

Quản lý một căn cứ.

Thầy Thành thấy Vũ Minh ngồi im quá lâu thì đưa tay gõ nhẹ lên bàn.

“Minh?”

Vũ Minh hoàn hồn.

Anh nhìn thầy Thành, rồi nhìn vị sư trụ trì bên cạnh.

Sau đó lại nhìn chồng hồ sơ cao gần tới khuỷu tay.

Anh bỗng chỉ muốn bản thân chết quách đi cho rồi.

Sau đó thầm chửi rủa hệ thống mất nhân tính, người ta đã chết rồi sao không cho chết luôn đi. Lại còn bắt cái thân già này chơi trò chơi xây dựng.

Theo bản năng ngước nhìn lên.

Màn sáng màu lam nhạt lơ lửng trước mặt Vũ Minh, che mất gần nửa chồng hồ sơ đang nằm trên bàn. Anh đưa tay kéo nó sang một bên theo thói quen, nhưng giao diện hệ thống chẳng những không nhúc nhích mà còn rất có tinh thần trách nhiệm tự động dịch về chính giữa tầm mắt.

Vũ Minh im lặng hai giây.

Anh dịch đầu sang trái.

Màn hình theo sang trái.

Anh dịch sang phải.

Nó cũng theo sang phải.

Cuối cùng Vũ Minh chịu thua, ngả người ra sau ghế. “Được rồi, mày thắng.”