Đến nội dung chính

Chương 10

admin 492 Chữ Cài Đặt

Nam Yên lẳng lặng leo lên một thân cây, dáng người mảnh khảnh hoàn toàn bị thân cây che chắn, trừ phi có người dùng kính viễn vọng để canh, nếu không sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Cô lập tức nhìn thấy một người đàn ông trẻ đang bị mấy chục người bao vây.

Đúng là tên kia thật!

Nhưng cỡ như anh ta mà cũng bị lừa sập bẫy sao? Chuyện này không hề khoa học!

Ngay khi Nam Yên đang tự hỏi thì đột nhiên, vô số mảnh kiếm sắc xuyên qua thân thể những người đang bao vây lấy người đàn ông trẻ.

Tên cầm đầu ban nãy thấy tình thế không ổn nên định chạy nhưng bị người đàn ông phía sau bắn một phát chuẩn xác, nổ đầu.

“Thủ lĩnh!”

Khi người đàn ông thu súng lại, vô số người mạnh từ rừng cây đi ra.

Nam Yên hoảng sợ. Cô đã bảo mà, sao tên này có thể dễ bị lừa vào tròng như thế được.
Rõ ràng là anh ta dùng chính bản thân làm mồi nhử để tóm gọn một mẻ!

“Ra đi, tôi biết cô cũng tới rồi.”

Đột nhiên, giọng đàn ông không mặn không nhạt vang lên trong rừng cây.

Nam Yên giật mình, tức là tên này rõ ràng biết cô ở đây nhưng cứ để yên đó cho cô xem màn này sao?

Vậy cô có nên ra hay không nhỉ?

Thật ra cô có thể chọn cách trốn vào không gian, nhưng cô lại sợ sẽ dễ dàng bị tên kia phát giác ra.

Chậc, phiền thật đấy.

Nam Yên quyết định rồi nhảy xuống cây, vững vàng đứng cách người đàn ông không đến hai mươi mét.

“Tôi nên gọi anh là Tam Gia hay Ngân Lang đây?”

Nam Yên thấy người đàn ông cũng đeo một chiếc mặt nạ sói bằng bạc nên giãn màu, cợt nhả nhìn anh.

“Bạch Miêu, lâu rồi không gặp, cô vẫn thích hành động một mình như vậy nhỉ?”

Tần Tam Gia vuốt cây súng trong tay, đôi mắt như sói, như hổ nhìn thẳng vào Nam Yên.
“Ặc, tôi thì tuổi gì so với anh được chứ. Anh làm sát thủ để giải trí thôi, còn tôi làm vì miếng cơm manh áo qua ngày mà.”

Nam Yên bình tĩnh nhìn đôi mắt như đang chăm chú quan sát con mồi kia, tỏ vẻ bất đắc dĩ, không biết phản bác làm sao.

“Bạch Miêu, thật ra cô có thể gia nhập với chúng tôi.”

Tần Tam Gia đột nhiên cất cây súng đi, ánh mắt nhìn Nam Yên đầy vẻ phức tạp.

“Tham gia vào hội của anh ư? Nghe hơi bị khê nhỉ? Trong đội của anh toàn mấy anh trai thẳng khỏe mạnh, tin một cô gái yếu đuối như tôi gia nhập mà truyền đi thì có khi sẽ bị người khác nói ra nói vào đấy.”

“Lỡ họ nói tôi là tình nhân mà anh nuôi thì sẽ làm xấu danh tiếng của anh mất.”