Nam Yên vừa lái xe, vừa lấy một chiếc mặt nạ đặc chế từ không gian ra, đeo lên.
Đây chính là biểu trưng cho thân phận của cô.
Chưa đầy một tiếng sau, Nam Yên nhanh chóng đến địa điểm được chỉ định trước. Nhân lúc xung quanh vắng lặng, cô tiện tay cho chiếc xe to đùng vào trong không gian tùy thân của mình.
Giờ thì cô chỉ cần đợi đám người kia đến đây là được rồi.
Nhưng đợi được khoảng nửa tiếng, đã qua giờ hẹn rồi mà cô vẫn chưa thấy bóng dáng ai cả.
Nam Yên bắt đầu có dự cảm không lành.
Đừng nói là đám đó cho cô leo cây đó nha?
Cô chưa kịp lấy điện thoại ra gọi giục thì đột nhiên, có một tiếng súng cực nhỏ vang lên từ khu rừng sâu trong ngọn đồi.
Tiếng súng rất nhỏ, gần như chỉ “bụp” một tiếng, nhưng Nam Yên vẫn nghe ra ngay là đối phương dùng bộ giảm thanh đặc biệt, có vẻ đang truy sát người nào đó..
Nam Yên đoán có thể là đám người mình hẹn, nhưng cô không rõ bên nào đang truy sát bên nào nữa.
Hay là hai bên đấm nhau luôn trời?
Thế thì không được!
Cô phải có những thứ đó bằng được! Ai tranh với cô, cô đấm hết!
Nam Yên men theo dấu chân suốt dọc đường, bắt đầu phát hiện hình như số người của đối phương nhiều hơn cô tưởng.
Cô nhẹ nhàng đi đến chỗ một người đàn ông bị bắn vỡ sọ, lấy dao chuyên dụng khoét thẳng vào lỗ đạn để quan sát cho kỹ.
“Chậc, xem ra thân phận của bên kia không đơn giản chút nào.”
Nhìn số đạn còn sót lại trong túi cái xác, cô đánh giá thân phận của người này cũng không tầm thường.
Nam Yên cũng lập tức nhận ra loại đạn trên hộp sọ, chính là từ loại đạn chuyên dùng cho dòng súng ngắn cô hay dùng.
Mà cô không gây ra chuyện này.
Trong tầm hiểu biết của cô, ngoài bản thân ra thì chỉ có duy nhất một người dùng loại súng này, đó chính là sát thủ đứng đầu bảng truy nã.
Nhưng sao tên đó cũng ở An Thành? Lại còn chạy đến chỗ họ định giao dịch nữa.
Tuy lòng Nam Yên cũng lo nhưng tạm thời cô không muốn nhúng tay vào chuyện của tên kia.
Tận thế sắp ập đến tới nơi rồi, ai rảnh mà lo mấy chuyện đó nữa.
Trước khi đi, Nam Yên vẫn duy trì nguyên tắc “không nên lãng phí bất cứ thứ gì”, cô gom hết súng đạn còn sót lại trên mấy cái xác bỏ vào không gian hết.
“Thu hoạch” xong xuôi, cô mới chạy sâu vào rừng.
Đi được một đoạn không xa, Nam Yên nghe thấy một giọng cười vô cùng ngông cuồng mà đắc ý: “Ha ha ha ha, Tam Gia quản lý toàn bộ tổ chức Dạ Sắc nổi danh kiêm sát thủ đầu bảng truy nã, mặt nạ Ngân Lang mà cũng có lúc chật vật thế này à?”