Đến nội dung chính

Chương 7

admin 573 Chữ Cài Đặt

“Vậy giờ đi xem nhà được chưa vậy?”

Nam Yên mở điện thoại lên nhìn giờ, sau đó quay sang nhìn nhân viên môi giới, giọng điệu hơi thúc giục.

Lát nữa cô còn phải làm một “phi vụ lớn” nữa, tranh thủ mua nhà sớm lúc nào hay lúc đó.

“Tôi ổn rồi. Xin… xin mời quý khách đi theo tôi.

Mặc dù đã tỉnh táo hơn một chút nhưng chân cẳng nhân viên môi giới bất động sản vẫn hơi nhũn ra. Nghe giọng điệu Nam Yên có vẻ cũng hơi mất kiên nhẫn nên cô ấy cũng không dám kỳ kèo thêm, vội vàng đưa vị khách sộp có vẻ oách xà lách này vào trong khu căn hộ Tử Đừng.

Khu căn hộ cao cấp Tử Đằng này mới được trùng tu tầm một hai năm trở lại đây, vị trí địa lý khá đẹp nên giá cũng hơi nhỉnh một chút, khá là khó bán, cũng không có bao nhiêu khách ở đây.

Nam Yên đi theo sau lưng nhân viên, âm thầm xem xét khu vực, bối cảnh và nhớ vị trí của từng căn hộ.
Chịu thôi, đây là thói quen nghề nghiệp của cô mà.

Cái này là tố chất cơ bản của một sát thủ. Khi vào một nơi lạ, nếu cô không nhớ nổi hoàn cảnh, môi trường xung quanh thì khéo chết lúc nào cô còn chẳng biết.

Họ đi một lúc, nhân viên đưa Nam Yên đến tầng thứ hai mươi hai. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là một người khác cũng mặc đồng phục nhân viên môi giới bất động sản.

Nhưng người ở ngoài có vẻ khá là hớn hở, chắc là vừa “chốt deal” được rồi.

“Tần An, cô cũng có kèo à?”

Cô nhân viên bên ngoài thấy nhân viên đang dẫn Nam Yên đi xem nhà thì hớn hở gọi.

“Ừ. Cô cũng xong căn đó rồi sao?”

Nhân viên tên Tần An, chính là nhân viên đang đưa Nam Yên đi xem nhà, cũng vui vẻ đáp lại.

Cô nhân viên kia gật đầu, nói: “Đúng rồi, cái anh khách chốt căn ở tầng hai tám ấy.”
Nhân viên môi giới Tần An lúc này cũng đỡ choáng váng, thấy đồng nghiệp nổ đơn lớn thì vừa ghen tỵ vừa mong chờ, nói: “Khá quá nhỉ, cho tôi xin vía thuận lợi với nhé. Thôi, cô về trước đi, tôi còn phải đưa khách lên xem nhà thử đã.”

“Được, thế tôi về làm thủ tục cho khách trước nha.”

Hai nhân viên môi giới cũng không hàn huyên lâu. Cô nhân viên kia tiếp tục chờ thang máy xuống, họ đi lên.

Nam Yên im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Cô bắt được “từ khóa” mấu chốt.

Mới có một người mua căn hộ ở ngay tầng trên cô.

Lại còn là một người đàn ông nữa chứ.

Chậc chậc, mong là người đàn ông này đàng hoàng một chút, nếu không thì cô cũng không ngại nửa đêm trèo cửa vào kiếm rồi cho anh ta một dao gọn gàng vào cổ đâu.

Mà lúc này, ở tầng hai mươi tám, một người đàn ông đẹp trai đang đeo kính gọng vàng đọc tài liệu chợt hắt xì một cái.
Đôi mày kiếm của anh hơi nhíu lại, đôi mắt sắc nổi sát ý.

Xem ra lại có người định nhắm vào anh rồi.

Ha ha, những kẻ đó đúng là đánh chết không chừa, thế thì cũng đừng trách anh không nể nang gì.