Sau khi thử nghiệm xong, cô thấy mình bị ngu.
À không, đúng hơn là kiếp trước mình bị ngu.
Có dị năng siêu cấp vip pro vậy mà không biết dùng, có không gian ngon vậy mà mãi mới biết.
Mày chết là đáng đời lắm Nam Yên ạ.
Phải mà được xuyên về gặp bản thân hồi đó là cô đấm con nhỏ Nam Yên ngáo ngơ đó mấy nhát rồi.
Còn tự tát mình hiện tại hả?
Giờ thì chị đây đẹp chứ đâu có ngu.
Chảnh thế đấy, gia trưởng thế đấy, làm gì được nhau nào?
Sau khi tự đắm mình trong suy nghĩ xong, Nam Yên lái một con xe bán tải trông thì hơi “phèn”, nhưng linh kiện ngon nghẻ về phía An Thành, một thành phố dưới chân núi cách khá gần biệt thự của cô.
An Thành có thể nói là một trong những thành phố lớn. Lần này, ngoài tích trữ hàng hoá ở An Thành ra thì cô còn muốn thuê một căn hộ ở chung cư cao tầng tại đó.
Kiếp trước, thiên tai ập đến bằng việc mưa ròng rã suốt nửa năm trời, hệ thống cấp nước của tất cả các thành phố đều tê liệt. Lũ lụt không chỉ lan khắp nơi mà còn kéo theo đủ loại thiên tai kéo đến.
Lở đất, lờ núi, mưa đá, mưa máu,… Muốn gì có đó luôn.
Thế nên, căn biệt thự nằm bên sườn núi của cô không an toàn chút nào cả, nói đúng hơn là cực kỳ nguy hiểm, nên cô định đưa Đại Bạch vào thành phố sống.
Đương nhiên là cô cũng không việc gì phải dọn đi quá gấp. Tận thế chưa ập xuống, không việc gì phải nhọc thân, cô chỉ cần áng chừng để đến nơi đúng lúc cần đến là được rồi.
Dù sao thì khi đó cả thế giới đều sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn, thời đại mạt pháp ập đến, các quy định trật tự coi như không, không ai đứng ra chủ trì và đủ mạnh để chủ trì trật tự pháp luật nữa.
Thế nên, cô có nuôi động vật quý hiếm cần bảo tồn công khai thì cũng chẳng ai nói gì được.
Mà kể cả có ai có vấn đề gì hay muốn chõ mồm vào cũng đơn giản, cô cho kẻ đó một viên đạn hay một kiếm vào cổ là xong rồi.
Ở thời đại mạt pháp, tận thế thì kẻ mạnh là vua mà.
Vừa sống lại một cái là cô đưa tất cả vũ khí nóng, lạnh của bản thân phục vụ cho việc làm sát thủ vào không gian hết, thậm chí cô còn có cả các chiến hạm hay xe chiến được cải tạo luôn. Hàng nóng và hàng lạnh thì đương nhiên là vũ khí và “công cụ kiếm cơm” của cô. Còn hàng lạnh thì cô thu được của một “kẻ thù”.
Súng ngắn nhiều vô kể, đủ chủng loại, súng cổ hay súng hiện đại cũng có hết. Ngoài ra chỗ cô còn có lựu đạn, bom, chất nổ và đạn nhiều vô kể. Tất cả đều được cô nhét vào không gian.