Đến nội dung chính

Chương 7

admin 494 Chữ Cài Đặt

Duy kéo thêm Nguyện đang từ bảng đi xuống để hùa theo xoa dịu cục tức của thằng Tường. Nguyện nghe lại câu hỏi từ miệng thằng Duy cậu ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Lỡ đó cũng là chỗ ngồi yêu thích của người đó thì sao.”

“Thì cũng chỗ yêu thích của tui mà, lỡ tui ở đó trước nó lâu hơn nó thì sao?” Tường cong mỏ lên phân bua lại.

“Ê, chuyện nhỏ thôi hai bây đừng có đúm nhau nha.”

“Lỡ người ta cũng ngồi đó lâu rồi thì sao.”

“Sao trăng gì?” Tường khoanh tay lại trước ngực cau có hơn.

Duy đơ người, cậu thấy tình hình có vẻ cũng căng đấy, cậu chuồn ra ngoài lánh nạn.

Nguyện cũng nhận ra không khí thay đổi rồi Tường đang nóng máu còn Duy thì chạy mất tiêu, Nguyện gãi má cố nặn ra mấy câu dỗ Tường: “Cậu bị tranh chỗ ngồi ở nét cỏ hả, cậu có cần nhân lực đi cùng tới đó cùng cậu đòi lại cái ghế không, tui với Duy đi cùng cậu đòi lại cái ghế.”
Tường nghe xong cậu im ỉm rồi đột nhiên cười ha hả, cậu che mũi với miệng cười không thành tiếng. Đúng rồi muốn có cái gì thì phải đòi phải giành mới có được, cứ im ru để chuyện nó tự xảy ra thì chẳng có gì thuộc về mình cả.

“Ừm tui sẽ tự đi tự đòi lại công đạo cho bản thân.”

Tường ngồi canh cái hồ đợi có người tới thì sẽ nói rõ là cậu thích ngồi một mình vào cái giờ này rồi sẽ thương lượng cậu tới giờ này tui tới giờ kia cho rõ ràng.

Cậu đợi đến lúc trời tối sầm mà vẫn không có ai tới, cậu quên mất rằng mình tới để ngắm hồ chứ có phải để me người nào khác ngoài cậu ra hồ đâu. Có lẽ hôm nay người ấy bận nên không ra hoặc chỉ vô tình đi lạc vô cái bìa rừng đối diện nghĩa trang.

Chỉ vài hôm sau là cậu đã quên cho đến cái ngày cậu thấy được mặt người ta.
Tường vừa huýt sáo vừa đi, có người đã tới trước cậu trùm mũ áo đen ngồi ở cái chỗ mà cái người cầm đèn ra hồ vào ban tối và cả người mấy ngày trước cậu đã thấy cũng ngồi ở vị trí đó nên cậu thầm nghĩ chắc hai người là một.

Tiếng sột soạt từ quần vải dù của cậu nghe rõ mồn một nhưng người ấy chả thèm để tâm đến cứ tập trung nhìn cái hồ.

Cậu cố ý đi xa lên khỏi chỗ ngồi quen thuộc mà cậu cho rằng đấy là vị trí đắc địa để ngắm những dòng chảy tuyệt đẹp.

Tường đi sát lại chỗ người ấy ngồi chào khe khẽ: “Xin chào ạ.”

Người đó giật mình quay ra cúi đầu xuống chào lại: “A, xin chào.”