Đến nội dung chính

Chương 5

admin 496 Chữ Cài Đặt

“Mày im coi.” Tường gạt tay nó ra cậu không thèm chấp nhặt con điểm mười lăm phút của nó làm gì.

“Chậc, mày đừng tức lần sau mày ngồi kế Nguyện là được mười liền.” Duy kẹp tờ kiểm tra vào bao vở nó tủm tỉm bày mưu cho Tường.

“Mắc gì tao phải đi chép bài nó như mày để được mười, mày thích chơi với nó thì cứ việc tao không thích.” Tường nổi nóng lên nó lấy sách vở môn văn ra mà không hề hay biết Nguyện đã đứng ở gần đấy, cậu chỉ nhận ra sau khi thằng Duy nói cảm ơn nha, mà nó cảm ơn ai cơ đương nhiên là không phải cảm ơn cậu sau khi nghe bị ăn chửi rồi, Nguyện nhỏ giọng đưa cây bút xóa mà Duy cho mượn quên cầm về ở phòng thí nghiệm.

Nguyện nhanh chóng đi nhanh về chỗ ngồi làm cậu thấy hơi chột dạ, không biết vừa rồi Nguyện có nghe thấy gì không, nếu có nghe thấy không biết Nguyện có hiểu sai ý cậu không.
Càng nghĩ cậu càng bực cái người hôm qua chiếm cái hồ thân yêu của cậu để từ sáng đến giờ cậu cứ cáu gắt không đâu, thằng Duy vẫn như mọi ngày thôi còn Nguyện thì có làm cái gì đâu.

Tường nóng ruột quay ra sau ngó Nguyện, Nguyện đang chống cằm quay hẳn đầu ra nhìn ngoài cửa sổ. Bình thường trong lớp Nguyện cứ ngồi nhìn ra ngoài thế thôi không có ai bắt chuyện với cậu cả và chính cậu cũng không tìm ai để trò chuyện cùng, có mỗi thằng Duy hâm hâm được cái hòa đồng thỉnh thoảng nói chuyện phiếm cho vui thế mà cậu lại nổi nóng, ban nãy nếu Nguyện nghe được mỗi vế sau mà không nghe được vế đầu cậu nói chắc Nguyện sẽ ghét cậu lắm, một thằng lớp trưởng có nhiều bạn bè thì làm sao mà biết người luôn một mình như Nguyện thấy tủi thân cỡ nào.

Sau một lúc suy nghĩ Tường rơi vào trạng thái thấy có lỗi vô cùng, cậu rệu rã ghi chép bài trong cái bĩu môi của Duy: “Mày lại làm sao đấy?”
“Mặc kệ tao.” Tường xua đuổi Duy, Duy cũng đâu có vừa cậu chơi với Tường tính bằng năm nên cậu nắm được vài phần tâm trạng của Tường là điều đương nhiên, cậu sát muối vô vết thương mới xuất hiện của Tường: “Nào đâu phải ai cũng tai thính như mày, người khác nghe chữ được chữ mất hiểu sai là lỗi của người ta thôi.”

Tường không thèm để tâm tới nó cậu để tâm tới Nguyện, không biết Nguyện sẽ nghĩ về cậu ra sao lỡ mà cậu nghĩ Tường không ưa Nguyện thì chết dở.

Đầu Tường nặng trĩu cậu không về nhà mà quẹo vào đường dẫn tới cái hồ để trút nỗi lòng cho nhẹ đầu.