Tường im ru chống cằm che miệng, cậu đâu thể nào nói với Duy rằng cậu đang tức cái người chiếm mất thời gian ngắm hồ của cậu được, khác gì cậu đang rủ thêm người tới hồ nước đâu chứ.
Không xả cơn tức được cũng chẳng thể tâm sự với ai vì ai cũng có thể là đối tượng tiếp theo đến lấn chiếm mất không gian một hồ một người vốn có ban đầu trong tâm trí cậu. Cậu không muốn như thế.
Tường lảng tránh câu hỏi của Duy bằng cách đánh vô điểm yếu chí mạng nhất của học sinh: “Mày mà hỏi nữa xíu kiểm tra hóa tao không cho mày chép hai phần ba bài của tao nữa đâu.”
“Gì căng vậy, mày thật ác độc còn tao chỉ là một đứa tốt bụng quan tâm đến tình trạng sức khỏe của bạn thân mình thôi.” Duy đưa tay ôm mặt làm ra vẻ khổ sở, Tường cau mày: “Mày mới ác với bản thân mày đấy lo mà học hành đàng hoàng đi.”
Tường chưa kịp dạy đời thằng bạn nối khố thêm mấy câu thì cậu giật mình bởi tiếng cười phì, cậu nhìn qua té ra là thằng Nguyện, Nguyện ngồi sau cách cậu một bàn.
Nguyện lập tức bối rối thanh minh: “Tui không cố ý nghe hai ông nói chuyện đâu, cô Hóa bảo tui nói ông kêu cả lớp qua phòng thí nghiệm.”
Nguyện là đứa hiền lành vốn ít nói nên chả ai đụng gì tới cậu cả, thằng Duy cười xòa: “Thế hả may quá không có kiểm tra nữa.”
Nguyện thấy Duy vui vẻ ra mặt còn cười lớn nữa mặt cậu hơi tái đi cậu cũng không muốn phá vỡ niềm vui mới chớm được mấy giây của Duy nhưng không nói sớm thì thằng Duy lại to mồm thông báo cho cả lớp thông tin vịt này, Nguyện rụt rè nói thêm: “Có kiểm tra, kiểm tra tại phòng thí nghiệm luôn.”
Nụ cười của Duy tắt ngay nó chuyển hướng sang ăn vạ Nguyện: “Mày không nói vụ đó đầu tiên đi, mày làm tao mừng hụt, mày phải chịu trách nhiệm với cảm xúc của tao, mày phải cho tao chép hai phần ba bài của mày.”
Nó è cổ Nguyện ra vỗ mấy cái vào lưng, Nguyện cười hì hì rồi đồng ý cho nó chép bài nó mới thả cậu về chỗ chuẩn bị sách vở di chuyển qua phòng thí nghiệm.
“Cảm ơn cậu nha Nguyện.” Tường ngoái đầu ra sau lưng cảm ơn Nguyện cậu cũng lấy sách vở ra đặt lên cánh tay rồi huơ tay vẫy cả lớp đi theo: “Cả lớp ơi chúng ta di chuyển qua phòng thí nghiệm thôi.”
Duy lục cặp lấy sách vở rồi quắc tay đuổi Tường đi cách xa cậu ra: “Hôm nay bố cóc cần mày chỉ bài nhá, há há trong tay tao đã có át chủ bài môn hóa là thằng Nguyện rồi điểm kiểm tra của tao cao hơn mày là cái chắc.”