Anh nhận thấy sự kháng cự của cô rất kiên cường.
Mỗi lần năng lượng hệ Thổ định xé toạc thân nấm, một luồng độc tố nguyên bản của cô lại tràn ra, dung hòa và ép buộc nguồn sức mạnh ngoại lai phải khuất phục.
Nguyễn Đông Thanh cắn răng chịu đựng.
Sự khát khao sống sót của một nhân viên văn phòng từng bán mạng làm việc tăng ca mãnh liệt hơn bất kỳ ai.
Cô không muốn chết.
Cô vừa mới tỉnh lại trong mạt thế, chưa kịp ăn một bữa ngon, chưa kịp đi dạo, làm sao có thể bỏ mạng vì một viên đá hệ Thổ này được.
Cô điên cuồng chuyển hóa sức mạnh.
Đồng hồ treo tường tích tắc điểm từng giây.
Rễ của cô cắm sâu vào đất, hút kiệt chút dinh dưỡng và hơi ẩm còn sót lại trong chiếc chậu nhỏ bé.
Tròn một tiếng đồng hồ sau.
Luồng ánh sáng màu vàng nâu bao quanh cơ thể cô đột ngột co rút lại, hóa thành một điểm sáng chói lóa rồi chui tọt vào bên trong phần lõi.
Cơn đau nhức như thiêu đốt bất ngờ biến mất, để lại một cảm giác nhẹ bẫng và sảng khoái lan tỏa khắp toàn thân.
Nguyễn Đông Thanh thở hắt ra.
Ý thức của cô trong Không gian Bào tử lập tức nhận được phản hồi.
Không gian đã mở rộng thành công lên năm mét khối.
Cảm giác chật chội trước đây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khu vực rộng rãi hơn, đủ để cô cất chứa thêm rất nhiều lương thực dự trữ.
Cùng lúc đó, nguồn năng lượng hệ Thổ dung hòa với độc tố biến dị, chính thức đẩy cô vượt qua giới hạn của Cấp D, tiến thẳng lên Cấp C.
Thân nấm khổng lồ ngọ nguậy.
Những sợi tơ nấm co rút lại, biến đổi hình dạng.
Trong chớp mắt, cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng hồng lại xuất hiện trên mặt sàn.
Nguyễn Đông Thanh mở bừng mắt.
Việc đầu tiên cô làm không phải là kiểm tra tay chân, mà là đưa tay lên đỉnh đầu.
Nhẵn thín.
Mái tóc đen mượt mềm mại chạm vào lòng bàn tay.
Chiếc mũ nấm màu đỏ rực khổng lồ khiến cô luôn cảm thấy mình giống hệt một nhân vật hoạt hình ngớ ngẩn, đã biến mất.
Quá trình tiến hóa lên Cấp C đã giúp cô hoàn thiện hình dáng con người, thu hồi mọi đặc điểm kỳ dị vào sâu bên trong cơ thể.
“Mất rồi! Thật sự rụng rồi!” Nguyễn Đông Thanh vui sướng reo lên, quên cả việc bản thân vừa trải qua một giờ đồng hồ sống không bằng chết.
Cô đưa hai tay lên vuốt ve mái tóc của mình.
Cuối cùng cô cũng có thể hòa lẫn vào đám đông người sống sót mà không bị người ta chỉ trỏ là một cây nấm quái thai.