Nguyễn Đông Thanh cạn lời.
Cô không muốn tranh cãi với một kẻ mắc bệnh tâm lý vặn vẹo.
Với anh, tính mạng con người hay sinh vật cũng chỉ là những món đồ chơi để giải khuây.
Nếu cô không chứng minh được giá trị sinh tồn của mình, có lẽ anh đã nhúng cô vào nồi lẩu từ lâu rồi.
Cô bám tay vào chân bàn, loạng choạng đứng dậy.
Năng lượng tiêu hao quá mức khiến đầu óc cô choáng váng.
Cô nhìn ba cái xác đầy máu trên sàn, rồi lại nhìn Lý Đại đang thoi thóp dưới đất, cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng.
Dù đã biến thành nấm ký sinh, nhưng ý thức con người của cô vẫn chưa thể ngay lập tức làm quen với cảnh giết chóc máu me tàn bạo như thế này.
“Đói không?”
Giọng nói của Yến Hàn Xu bất ngờ vang lên, cắt ngang cơn khó chịu của cô.
Nguyễn Đông Thanh ngẩn người.
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác.
Tên điên này đột nhiên quan tâm đến việc ăn uống của cô làm gì?
Chẳng lẽ anh định ném thi thể ba tên kia cho cô hấp thụ máu?
Dù cô cần năng lượng, nhưng bảo cô đi cắn cổ những cái xác người chết này thì cô thà chết đói còn hơn.
Yến Hàn Xu không quan tâm đến ánh mắt dò xét của cô.
Anh xoay xe lăn, tiến thẳng về phía Lý Đại đang nằm bất động.
Lý Đại mở to mắt.
Bóng đen của chiếc xe lăn đổ dài trên khuôn mặt anh ta.
Anh ta nhìn thấy bàn tay thon dài, trắng trẻo của người thanh niên mù lòa vươn ra.
Xung quanh những ngón tay đó, luồng năng lượng bóng tối đen đặc bắt đầu ngưng tụ, tạo thành một lưỡi dao nhỏ bằng ngón tay.
Yến Hàn Xu không hề nương tay.
Anh điều khiển lưỡi dao bóng tối cắm thẳng vào đỉnh đầu Lý Đại.
Một tiếng gào thét nghẹn ứ trong cổ họng bật ra, nhưng cơ thể Lý Đại không thể nảy lên vì chất độc tê liệt vẫn đang kiểm soát hoàn toàn hệ thần kinh.
Bóng tối khoét sâu vào hộp sọ anh ta, móc ra một viên tinh thể màu vàng nâu to bằng quả nho.
Đó chính là viên tinh hạch Cấp B hệ Thổ – nguồn năng lượng duy trì dị năng và sức mạnh của Lý Đại.
Viên tinh hạch rời khỏi cơ thể, Lý Đại tắt thở ngay lập tức.
Mạch sống của một dị năng giả từng kiêu ngạo muốn làm bá chủ khu chung cư đã chấm dứt hoàn toàn chỉ vì một sai lầm khi chọn nhầm mục tiêu.
Yến Hàn Xu dùng bóng tối bọc lấy viên tinh hạch, nâng nó lơ lửng trên không trung.
Viên đá phát ra ánh sáng vàng nhạt, năng lượng hệ Thổ dày đặc tỏa ra xung quanh, khác hẳn với nguồn sinh khí yếu ớt của những viên tinh hạch xác sống cấp thấp ngoài kia.