Đến nội dung chính

Chương 26

admin 477 Chữ Cài Đặt

Giọng nói của anh khi cất lên hoàn toàn thay đổi.

Không còn sự lạnh lùng, áp bức hay trịch thượng.

Thay vào đó là chất giọng yếu ớt, khàn đặc của một kẻ tàn phế bị bệnh tật hành hạ lâu ngày, đang sợ hãi tột độ trước bạo lực.

“Các anh… các anh tha cho tôi…” Yến Hàn Xu lắp bắp, ngẩng khuôn mặt quấn băng gạc lên nhìn vô định vào không trung: “Tôi không có đồ ăn… Tôi chỉ là một kẻ mù lòa bệnh tật… Tôi không thể ra ngoài… Căn phòng này vốn đã trống không từ lúc tôi đến…”

Nguyễn Đông Thanh mở to hai mắt, suýt chút nữa rớt luôn hàm răng xuống đất.

Nếu không phải bản thân vẫn còn đang đau đớn vì năng lượng Ám Ảnh tàn phá, cô đã lầm tưởng mình bị ảo giác.

Tên sát nhân máu lạnh đêm qua đâu rồi?

Kẻ vừa thản nhiên đe dọa đòi thái cô ra nhúng lẩu cay đâu rồi?
Cái điệu bộ run rẩy, yếu ớt, sợ hãi kia là sao?

Khả năng chuyển đổi biểu cảm và điều chỉnh nhịp thở của anh hoàn hảo đến mức không tìm ra một sơ hở nào.

Nguyễn Đông Thanh thầm mắng chửi trong lòng.

Nếu ở thời bình, tên này không đi làm diễn viên tranh giải ảnh đế thì đúng là phí phạm tài năng.

Anh đang giả vờ làm một nạn nhân đáng thương để lừa gạt đám người kia.

Nhưng tại sao anh phải làm vậy?

Với sức mạnh Cấp S+, anh hoàn toàn có thể quét sạch cả tòa nhà này trong chớp mắt.

Lý Đại đứng khoanh tay, nhìn từ trên cao xuống kẻ tàn tật đang ho sặc sụa trước mặt.

Trong mạt thế, những kẻ khuyết tật, bệnh tật là thành phần vô dụng nhất, chỉ tốn tài nguyên và trở thành gánh nặng.

Anh ta không có lòng thương hại, chỉ cảm thấy phiền phức.

“Không có đồ ăn?” Lý Đại nhíu mày, quay sang nhìn một tên thuộc hạ vừa lục lọi xong khu bếp đi ra.
“Đại ca, trong bếp sạch trơn, không có một hạt gạo hay chai nước nào. Tủ lạnh cũng trống không.” Tên thuộc hạ lắc đầu báo cáo.

Yến Hàn Xu lại ôm ngực ho thêm vài tiếng, giả vờ co rúm người lùi xe lăn ra sau một chút, bánh xe cọ xát vào mép tường: “Tôi nói thật mà… Xin các anh đừng giết tôi… Tôi thực sự không giấu thứ gì cả…”

Nguyễn Đông Thanh nhận ra Yến Hàn Xu đang cố tình che giấu thực lực.

Căn phòng này vốn dĩ có lương thực, chính là số mì gói và nước uống mà tên cướp đêm qua mang theo.

Nhưng tất cả đã bị Yến Hàn Xu ném hết vào một góc khuất nào đó bằng bóng tối từ lâu, hoặc anh đã dùng không gian dị năng cất đi.