Cô không chết, sinh lực chỉ bị đè nén lại.
Con quái vật nhỏ này có sức sống dai dẳng hơn anh tưởng rất nhiều.
Yến Hàn Xu vung tay.
Những sợi bóng tối dưới mặt sàn lập tức trườn lên, cẩn thận quấn quanh vòng eo và đôi chân trần của Nguyễn Đông Thanh.
Chúng nhấc bổng cô khỏi đùi anh, nhẹ nhàng di chuyển về phía chiếc giường nệm êm ái đặt giữa phòng khách.
Bóng tối đặt cô nằm xuống giường, sau đó kéo một chiếc chăn bông mỏng đắp kín lên người cô, chỉ chừa lại cái mũ nấm đỏ chót ló ra ngoài.
Yến Hàn Xu điều khiển xe lăn quay lại bậu cửa sổ.
Anh nhìn cái chậu hoa đất nung giờ đây trống trơn, đất đen vương vãi khắp nơi, chỉ còn lại một cái hố nhỏ ở giữa do cô vừa nhổ rễ bước ra, gõ nhẹ ngón tay lên thành xe lăn.
Đêm đầu tiên của mạt thế vẫn đang gầm rú bên ngoài cửa sổ với vô số tiếng la hét và ánh lửa đỏ rực bầu trời.
Nhưng đối với Yến Hàn Xu, thế giới hỗn loạn này không còn quá nhàm chán nữa.
Ít nhất trong phòng anh hiện tại đã có một cây cảnh biết đi, biết cãi lại và dám cắn chủ.
Anh quyết định tạm thời giữ lại cây nấm lùn này.
Chờ cô tỉnh dậy, anh sẽ tiếp tục tính toán xem nên dùng cô làm công cụ chiến đấu, hay thực sự đem thái mỏng nhúng lẩu cay.
Cả hai lựa chọn nghe đều không tồi.
Sáng hôm sau.
Ánh sáng mặt trời nhợt nhạt của ngày mạt thế thứ hai xuyên qua những đám mây xám xịt, chiếu những tia nắng yếu ớt vào khung cửa sổ phòng khách.
Nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh, mang theo hơi lạnh buốt giá len lỏi qua từng khe hở của tòa chung cư cao cấp.
Nguyễn Đông Thanh vẫn đang chìm sâu trong cơn mê man.
Trên chiếc giường nệm êm ái ở giữa phòng, cơ thể nhỏ bé của cô cuộn tròn lại thành một quả bóng, trùm kín trong chiếc áo sơ mi xám rộng thùng thình.
Năng lượng Ám Ảnh từ giọt máu của Yến Hàn Xu đêm qua vẫn đang không ngừng tàn phá bên trong cơ thể cô.
Từng tế bào thực vật biến dị phải hoạt động hết công suất, liên tục tái tạo, phân chia và xây dựng lại cấu trúc để chống chọi với luồng khí lạnh lẽo bạo ngược đó.
Chiếc mũ nấm màu đỏ rực trên đầu cô đã mất đi vẻ căng bóng mọng nước.
Viền mũ nấm hơi rủ xuống, thi thoảng lại khẽ run lên theo từng nhịp thở khó nhọc.
Nguyễn Đông Thanh hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài.
Ý thức của cô bị giam cầm trong một không gian tối tăm, cô phải liên tục chiến đấu với cảm giác tê buốt chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.