Anh chống một tay lên tay vịn xe lăn, hơi nghiêng người về phía trước.
Băng gạc trắng trên mắt anh hướng thẳng vào vị trí cô đang ngồi.
Dù biết đối phương mù lòa, Nguyễn Đông Thanh vẫn cảm thấy như bị lột trần dưới tầm quét tinh thần của anh.
Cô vội vàng khoanh hai tay ôm chặt lấy ngực, co rúm người lại, ép sát lưng vào thành chậu đất nung.
Cái mũ nấm đỏ rực trên đầu cô cũng cụp xuống theo bản năng, che khuất một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Anh… anh đừng nhìn!” Cô lắp bắp hét lên.
Yến Hàn Xu hơi nhướng mày: “Một cây nấm mọc từ xác chết mà cũng biết xấu hổ à?”
Anh vung tay.
Một sợi bóng tối lôi từ trong tủ quần áo gần đó ra một chiếc áo sơ mi nam màu xám, ném thẳng xuống chậu hoa.
Chiếc áo trùm kín lên đầu Nguyễn Đông Thanh.
“Mặc vào.” Yến Hàn Xu nhạt giọng ra lệnh: “Đừng làm bẩn mắt tôi. Đất cát trên người cô đang văng ra sàn nhà.”
Hóa ra anh ném áo cho cô không phải vì lịch sự, mà vì ghét việc cô làm bẩn cái sàn nhà.
Nguyễn Đông Thanh nghiến răng, giật chiếc áo sơ mi xuống khỏi mũ nấm.
Cô nhanh chóng xỏ tay vào ống tay áo dài ngoẵng, cài vội ba nút cúc ở giữa.
Chiếc áo của người đàn ông cao mét tám mươi mấy rộng thùng thình, trùm kín từ vai xuống quá đầu gối cô, biến thành một chiếc váy suông tạm bợ.
Có quần áo che chắn, Nguyễn Đông Thanh mới cảm thấy tự tin hơn một chút.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại phong thái đàm phán của một nhân viên văn phòng chuyên đi giải quyết hợp đồng khó nhằn.
Cô bám tay vào thành chậu đất nung, đứng thẳng dậy.
Dù đã đứng lên, chiều cao của cô lúc này cũng chỉ xấp xỉ mét sáu.
Cộng thêm việc đang đứng trong chậu, cô vừa vặn cao ngang tầm mắt của Yến Hàn Xu đang ngồi trên xe lăn.
“Chào anh.” Nguyễn Đông Thanh cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể: “Tôi tên là Nguyễn Đông Thanh. Cảm ơn anh đã cho tôi… ừm, một bữa ăn. Tôi biết anh rất mạnh, tôi cũng không phải là quái vật vô tri. Chúng ta có thể thỏa thuận một chút được không?”
Yến Hàn Xu không trả lời ngay.
Anh chậm rãi vươn bàn tay nhợt nhạt ra, hướng về phía khuôn mặt cô.
Nguyễn Đông Thanh không dám né tránh.
Cô sợ những sợi bóng tối sắc bén kia sẽ lại quấn cổ mình.
Bàn tay của Yến Hàn Xu chạm vào má cô.
Những ngón tay lạnh buốt như băng cọ xát vào làn da ấm áp.
Anh dùng hai ngón tay bóp nhẹ vào phần má mềm mại của cô, kéo ra một chút rồi thả lại.