Đến nội dung chính

Chương 12

admin 471 Chữ Cài Đặt

Nguyễn Đông Thanh thử cử động.

Rễ của cô đã bị đất nện chặt cứng ngắc.

Xung quanh viền chậu hoa vẫn còn những sợi bóng tối mỏng lượn lờ như rắn bảo vệ, chỉ cần cô dám nhổ rễ đứng lên, bọn chúng sẽ lập tức siết cổ cô ngay.

Cô hoàn toàn mất tự do rồi.

Từ một nữ vương nấm độc ký sinh đầy kiêu hãnh chuẩn bị đi xưng bá mạt thế, giờ đây cô chính thức giáng cấp xuống làm cây cảnh trồng trong chậu của tên tàn tật mù lòa.

Sự sỉ nhục này, Nguyễn Đông Thanh thề sẽ ghi sổ nợ.

Yến Hàn Xu nghiêng đầu nhìn cây nấm nhỏ màu đỏ rực đang nằm gọn trong chậu đất.

Sự tức giận và phản kháng yếu ớt của nó tỏa ra rõ mồn một trong tầm cảm thấu tinh thần của anh.

Điều này làm anh cảm thấy khá thú vị.

Mạt thế bùng nổ, con người biến thành quái vật, đạo đức sụp đổ, mọi thứ đều chìm trong máu tanh và sự hỗn loạn.
Một cây nấm biến dị biết cáu kỉnh thế này lại trở thành thứ tiêu khiển hiếm hoi.

“Cô cứ ở yên đây.” Yến Hàn Xu nói, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi: “Làm một cây cảnh ngoan ngoãn. Khi nào rảnh, tôi sẽ tưới nước cho cô.”

Nguyễn Đông Thanh tức đến mức muốn phun máu.

Tưới nước cái đầu nhà anh!

Tôi cần ăn thịt!

Tôi cần hút máu!

Tưới nước thì sống bằng niềm tin à?

Cơn đói lại một lần nữa cuộn lên trong cơ thể cô.

Việc sử dụng dị năng lao qua ban công và vùng vẫy nãy giờ đã tiêu hao chút sức lực cuối cùng của Nguyễn Đông Thanh.

Cô mệt mỏi rũ mũ nấm xuống, thân hình màu đỏ bắt đầu phai màu đi một chút.

Cô lả đi vì đói, không thèm phản ứng lại sự trêu chọc của Yến Hàn Xu nữa.

Yến Hàn Xu nhận ra sự thay đổi của cây nấm nhỏ.

Dị năng cảm thấu cho anh biết sinh lực của nó đang giảm sút.
Anh cau mày.

Món đồ chơi mới nhặt được chưa đầy mười phút đã chuẩn bị héo chết.

Anh định vươn tay ra kiểm tra xem nó bị làm sao.

Đúng lúc đó, một âm thanh sột soạt rất khẽ vang lên từ phía ngoài hành lang căn hộ.

Yến Hàn Xu lập tức khựng tay lại.

Sự lười biếng trên khuôn mặt anh biến mất, thay vào đó là sát ý lạnh lẽo đọng lại nơi khóe môi.

Anh xoay xe lăn, quay lưng về phía chậu hoa, đối diện với cánh cửa phòng khách đóng kín.

Nguyễn Đông Thanh đang lả đi vì đói cũng cảm nhận được sự thay đổi áp suất trong không khí.

Bóng tối trong căn phòng dường như đang sôi sục.

Cô cố gắng ngóc cái mũ nấm bẹp rúm lên nhìn.