Lương tâm của Nguyễn Đông Thanh giãy giụa đúng ba giây, sau đó bị cái dạ dày rỗng tuếch đá bay ra chuồng gà.
Cô bắt đầu trườn đi.
Hàng chục sợi rễ nấm to bằng ngón tay vươn ra khỏi lớp bụi cỏ, bám chặt xuống mặt đường nhựa nhựa đầy cát sỏi.
Thân nấm khổng lồ nhích từng chút một.
Mũ nấm màu đỏ rực đầy gai nhọn khẽ rung lên theo từng nhịp di chuyển.
Nguyễn Đông Thanh cố gắng ép sát cơ thể xuống mặt đất, lợi dụng bóng tối của những chiếc ô tô lật ngửa bên đường để làm vật che chắn.
Cô băng qua đường một cách suôn sẻ.
Không có con xác sống nào chú ý đến cô, bởi vì cô hiện tại không phát ra nhiệt lượng hay hơi thở của con người.
Bọn chúng chỉ lướt qua cái mũ nấm đỏ chót của cô rồi chạy thẳng về phía trung tâm thị trấn.
Nguyễn Đông Thanh bò đến chân tường của tòa chung cư cao cấp.
Bức tường được sơn màu trắng xám, ban công tầng một cách mặt đất khoảng hơn hai mét.
Đối với con người, đây là một độ cao cần phải leo trèo vất vả, nhưng đối với một gốc nấm biến dị thì mọi chuyện lại quá dễ dàng.
Cô vươn những sợi rễ dài nhất lên cao, bám chặt vào các rãnh nứt nhỏ trên mặt tường xi măng.
Lực hút từ bộ rễ kéo toàn bộ phần thân nấm khổng lồ trườn lên theo chiều thẳng đứng.
Nguyễn Đông Thanh nín thở, dù hiện tại cô chẳng có phổi để mà thở.
Cô nhô cái mũ nấm đỏ chót lên khỏi lan can ban công bằng kính cường lực.
Con mồi vẫn ở đó.
Thanh niên ngồi xe lăn cách cô chưa tới ba bước chân.
Anh hơi nghiêng đầu, hướng khuôn mặt quấn băng gạc ra ngoài màn đêm tĩnh mịch.
Nguyễn Đông Thanh nhận ra anh có một đường cằm cực kỳ hoàn hảo, sống mũi cao thẳng tắp.
Nếu đặt ở thời bình, khuôn mặt này hoàn toàn có thể ra mắt làm thần tượng, kiếm bộn tiền chỉ nhờ việc đứng im cho người khác ngắm.
Đáng tiếc, đây là mạt thế, nhan sắc không thể quy đổi thành lương thực.
Nguyễn Đông Thanh âm thầm đánh giá vị trí động mạch cổ của anh.
Lớp da nhợt nhạt kia trông có vẻ rất mỏng, chỉ cần cô dùng gai nhọn trên thân nấm cắn xuống một phát, dòng máu nóng hổi sẽ lập tức chảy vào hệ rễ, lấp đầy cái dạ dày đang gào thét của cô.
Cô từ từ thu gọn hệ rễ, dồn hết sức mạnh vào phần thân dưới.
Những chiếc gai độc trên mũ nấm dựng đứng lên, tiết ra một lớp chất nhầy mỏng rính.
Nguyễn Đông Thanh đếm nhẩm trong đầu.
Ba, hai, một.
Cô bung toàn bộ sức mạnh, nhún người lao thẳng qua lan can ban công.