Đến nội dung chính

Chương 1

admin 485 Chữ Cài Đặt

Nguyễn Đông Thanh gõ nốt dòng dữ liệu cuối cùng vào bảng tính trên màn hình máy tính.

Cô đưa tay xoa nhẹ vùng cổ đang mỏi nhừ, lén liếc nhìn đồng hồ hiển thị ở góc phải màn hình.

Đã mười một giờ đêm.

Trạm nghiên cứu sinh học ngoại ô này vốn dĩ đã bị bỏ hoang một nửa, cơ sở vật chất tồi tàn, xung quanh lại toàn đồi núi trọc.

Ban ngày ở đây đã ít người qua lại, ban đêm lại càng vắng lặng đến rợn gáy.

Nguyễn Đông Thanh được công ty điều xuống đây cùng hai đồng nghiệp khác để dọn dẹp và kiểm kê lại toàn bộ hồ sơ thí nghiệm cũ.

Công việc đáng lẽ phải chia đều cho cả ba người, nhưng thực tế thì luôn khác xa lý thuyết.

Trần Minh đứng cách đó không xa, nhàn nhã khoác chiếc áo khoác gió mỏng lên người.

Anh ta quay sang vuốt nhẹ tóc Vương Lệ, cất giọng rất tự nhiên: “Đông Thanh, cô chịu khó làm nốt phần báo cáo hàng tồn kho nhé. Tôi và Vương Lệ phải ra ngoài thị trấn có chút việc gấp. Chìa khóa trạm nghiên cứu giao lại cho cô, lúc nào về nhớ khóa cửa cẩn thận.”
Vương Lệ đứng xách chiếc túi da hàng hiệu, tô lại son môi rồi bồi thêm một câu: “Đúng đấy, năng lực cô tốt thì làm thêm một chút có sao đâu. Sếp cũng dặn đợt này phải rà soát kỹ. Bọn tôi đi trước đây, cô đừng có làm ẩu đấy.”

Nguyễn Đông Thanh nhìn hai người đồng nghiệp tung hứng với nhau, trong lòng bực bội vô cùng.

Cô biết thừa bọn họ chẳng có việc gấp gì cả, chỉ là muốn trốn việc để đi ăn đêm và hẹn hò.

Từ lúc xuống trạm nghiên cứu này, Trần Minh và Vương Lệ luôn lấy đủ lý do để đùn đẩy công việc cho cô.

Nguyễn Đông Thanh là nhân viên mới, không có ô dù, lại đang cần khoản tiền thưởng cuối tháng để trả tiền thuê nhà nên cô chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn.

“Phần dữ liệu này rất dài, hai người để lại tôi làm một mình thì chắc phải đến sáng mai mới xong.” Nguyễn Đông Thanh lưu lại file làm việc rồi nói thẳng: “Hay là để ngày mai làm tiếp. Giờ này muộn quá rồi, ngoài kia lại tối đen như mực.”
Trần Minh nhíu mày, thái độ lập tức thay đổi: “Cô ăn nói buồn cười thật. Sáng mai sếp đòi báo cáo, cô bảo để mai làm tiếp thì ai chịu trách nhiệm? Có chút việc cỏn con cũng kêu ca, chẳng hiểu phòng nhân sự tuyển người kiểu gì.”

Anh ta nói xong thì nắm tay Vương Lệ kéo đi thẳng ra hướng cửa chính.

Nguyễn Đông Thanh hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cơn tức giận đang trào lên tận cổ họng.