Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 53: Mưa Axit

admin 1.081 Chữ Cài Đặt

Hiện tại Căn cứ Bình An có ba [Nhà dân Cấp 2] cùng bốn [Nhà dân Cấp 1], tổng cộng một trăm tám mươi chỗ ở chính thức. Hai mươi cư dân còn lại đang tạm thời được bố trí trong những phòng chức năng còn trống của Khu liên hợp thể thao.

Ở tạm một hai ngày không có vấn đề.

Nhưng đã trở thành cư dân của Căn cứ Bình An, Vũ Minh không muốn họ phải sống tạm bợ quá lâu.

“Xây thêm Nhà dân trước.”

Anh vừa định mở [Xây dựng], âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên.

[Keng!]

[Nhiệm vụ chính tuyến trước đã hoàn thành.]

[Đang căn cứ vào trạng thái hiện tại của Căn cứ Bình An để tạo nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo…]

Động tác của Vũ Minh lập tức dừng lại.

Không hiểu sao anh đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Vài giây sau, một bảng nhiệm vụ hoàn toàn mới hiện ra.

[Nhiệm vụ chính tuyến: Nền móng sinh tồn.]
[Một căn cứ chỉ dựa vào vật tư dự trữ không thể tồn tại lâu dài. Khi môi trường bên ngoài ngày càng xấu đi, nguồn vật tư có thể thu thập sẽ ngày càng ít. Người quản lý cần thiết lập khả năng sản xuất và sinh tồn cơ bản.]

[Yêu cầu nhiệm vụ:]

[Nâng cấp Nông trại lên Cấp 2: 0/1.]

[Thiết lập Khu chăn nuôi: 0/1.]

[Có ít nhất 3 loại vật nuôi có khả năng sinh sản: 0/3.]

[Nâng cấp Kho vật tư lên Cấp 2: 0/1.]

[Bố trí nơi ở chính thức cho toàn bộ cư dân: 180/200.]

[Dự trữ đủ lương thực và nước sạch cho 200 cư dân trong 30 ngày: Chưa hoàn thành.]

[Thời hạn: 48:00:00.]

[Phần thưởng: Chưa công bố.]

Đồng hồ lập tức bắt đầu đếm ngược.

[47:59:59.]

[47:59:58.]

Vũ Minh im lặng nhìn bảng nhiệm vụ.

Sau đó lại nhìn 1.500 Điểm Xây dựng vừa nhận được.

Mấy phút trước, anh còn cảm thấy mình giàu.
Bây giờ nhìn lại… Hình như cũng chẳng có bao nhiêu.

Anh kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra từng yêu cầu.

Đầu tiên là [Nông trại Cấp 2].

Căn cứ hiện chỉ có một [Nông trại Cấp 1]. Sau khi phát hiện [Hợp nhất công trình], Vũ Minh đã biết mình không nhất thiết phải trực tiếp nâng cấp.

[Nông trại Cấp 1 ×2 → Nông trại Cấp 2 ×1.]

Chỉ cần xây thêm một Nông trại Cấp 1 rồi hợp nhất, anh có thể tiết kiệm được một khoản Điểm Xây dựng cho bước nâng cấp.

Quan trọng hơn, [Nông trại Cấp 2] sẽ mở khóa [Khu chăn nuôi].

Hai yêu cầu đầu tiên có thể giải quyết cùng lúc.

Nhưng yêu cầu thứ ba lại không thể dùng Điểm Xây dựng xử lý.

[Ít nhất 3 loại vật nuôi có khả năng sinh sản.]

Anh phải thật sự mang vật nuôi sống về căn cứ.

Gà.

Vịt.

Heo.

Hoặc dê, thỏ, bất kỳ loại nào thích hợp.
Chỉ có điều không thể tùy tiện bắt vài con về cho đủ số lượng. Nếu hệ thống đã nhấn mạnh “có khả năng sinh sản”, vậy ít nhất đàn giống phải có khả năng duy trì lâu dài.

Tiếp theo là [Kho vật tư Cấp 2].

Vũ Minh mở [Hợp nhất công trình].

[Kho vật tư Cấp 1 hiện có: 1.]

[Không đủ số lượng.]

Muốn hợp nhất, phải xây thêm một kho.

Lại cần điểm.

Còn hai mươi cư dân chưa có nơi ở chính thức cũng phải xây thêm Nhà dân hoặc tiếp tục điều chỉnh khu dân cư.

Cuối cùng là lương thực cho hai trăm người trong ba mươi ngày.

Sáu nghìn ngày-người khẩu phần.

Kho hiện tại có rất nhiều gạo, mì, đồ hộp, lương khô và thực phẩm khô mà anh mua từ trước. Những cư dân mới gia nhập cũng mang theo không ít đồ ăn.

Nhưng hệ thống vẫn hiện rõ:

[Chưa đạt yêu cầu.]

Vũ Minh nhìn dòng chữ này khá lâu.

Nếu là mấy ngày trước, cách giải quyết rất đơn giản.

Đi mua.

Nhưng bây giờ…

Anh hết tiền rồi.

Số tiền mặt thầy Thành rút ra trước đó gần như đã bị anh tiêu sạch vào thuốc men, gạo, mì, đồ hộp, sữa công thức, bỉm tã cùng đủ loại vật tư.

Tiền trong thế giới này vẫn còn giá trị.

Chỉ tiếc anh không còn bao nhiêu.

Vũ Minh day trán.

“Điểm thì thiếu.”

“Tiền cũng hết.”

“Lại còn bắt ta nuôi thêm ba loại vật nuôi.”

Hệ thống vẫn im lặng như thường lệ.

Vũ Minh đóng giao diện.

Than thở cũng chẳng giải quyết được gì.

Không có tiền thì phải tìm cách khác.

Anh đi thẳng tới Nhà ăn.

Thầy Thành cùng vị sư trụ trì vẫn đang xử lý hồ sơ của những cư dân vừa gia nhập. Mặc dù dân số đã đủ hai trăm, công việc quản lý mới chỉ bắt đầu. Ai ở đâu, có nghề nghiệp gì, gia đình bao nhiêu người, ai cần chăm sóc đặc biệt đều phải được ghi chép rõ ràng.

Thấy Vũ Minh trở lại, thầy Thành hỏi:

“Không phải con định đi xây nhà sao?”

“Chưa xây được.”

“Lại có chuyện?”

“Có nhiệm vụ mới.”

Vũ Minh kéo ghế ngồi xuống.

“Trong vòng bốn mươi tám tiếng, căn cứ phải chuẩn bị đủ lương thực và nước sạch cho hai trăm người dùng ba mươi ngày.”

Thầy Thành nghe xong lập tức cau mày.

“Hai trăm người trong một tháng?”

“Vâng.”

“Kho hiện tại chưa đủ?”

“Hệ thống nói chưa đủ.”

Thầy Thành im lặng một lúc rồi nhìn anh.

“Tiền mặt của chúng ta hết rồi.”

“Con biết.”

Vũ Minh thở dài.

“Cho nên lần này không thể giống trước, thấy thiếu gì thì mua thứ đó nữa.”

Vị trụ trì ngồi bên cạnh chậm rãi lên tiếng:

“Vậy trước tiên kiểm kê.”

“Xem chính xác chúng ta đang có gì, thiếu bao nhiêu rồi mới nghĩ cách.”

Vũ Minh lập tức gật đầu.

“Đúng.”

“Thầy Thành giúp con cho người kiểm kê toàn bộ lương thực trong Kho vật tư. Tính theo số ngày hai trăm người có thể sử dụng.”

“Được.”

“Còn thầy giúp con sắp xếp chỗ ở. Hai mươi người đang ở tạm trước mắt cứ giữ nguyên. Con sẽ giải quyết Nhà dân trong hôm nay.”

Vị trụ trì gật đầu.

“Chuyện trong căn cứ cứ để hai chúng ta phụ.”

Vũ Minh đứng lên, nhưng đi được hai bước lại quay đầu.

“À, thầy.”

“Danh sách những người đăng ký trên diễn đàn vẫn còn chứ?”

“Còn rất nhiều.”

“Giúp con tìm bác sĩ thú y.”

Thầy Thành ngẩng đầu.

“Bác sĩ thú y?”

“Với người từng làm chăn nuôi quy mô lớn.”

Vị trụ trì nghe đến đây lập tức hiểu.

“Con muốn nuôi gia súc?”

“Không nuôi không được.”

Vũ Minh nhìn ra ngoài.

“Nông trại đã bắt đầu trồng rau, nhưng hai trăm người không thể lâu dài chỉ dựa vào thực phẩm trong kho.”