Nàng cắn môi, thầm nghĩ vị Hoàng đế này thật là nghe lời, phủ Thái sư kỳ trân dị bảo nhiều vô kể, cứ chọn hết đi là được.
Ngay lúc nàng sắp kiệt sức, một đôi ủng da đen thêu chỉ vàng tinh xảo đột nhiên dừng lại ngay trước mắt nàng. Tiếp theo đó là giọng nói thanh lãnh của Hoàng đế: “Lấy cái này đi.”
Đôi ủng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, Tạ Vân Kiều nhìn nhìn chằm chằm vũng nước dưới chân, nhất thời ngẩn ngơ. Không nghĩ rằng Hoàng đế lại chọn thứ nàng tìm được…
Sau khi kinh ngạc trôi đi, nàng tự nhủ như vậy cũng tốt, có thể nhân cơ hội này đem ngọc bội trả về cho chủ cũ.
Một hạ nhân bưng đến chiếc khay mạ vàng. Tạ Vân Kiều đặt viên đá cuội đen sì lên trên, rồi nhân lúc không ai chú ý, nàng rút miếng ngọc bội từ trong ống tay áo ra, giấu chặt vào lòng bàn tay. Lúc này mới bưng khay bước vào bức màn rồng.
Nàng không dám mạo phạm long nhan, vẫn luôn giữ đúng quy củ mà cúi đầu hành lễ: “Bệ hạ.”
Tiêu Hành đăm đăm nhìn đôi mắt tựa như làn nước mùa thu đang lộ ra sau lớp mạng che mặt của nàng, tin chắc rằng mình không nhận nhầm người. Những mỹ nhân đến trợ hứng hôm nay đa phần xuất thân hèn kém, vì thế mới bị người ta chà đạp như vậy. Năm trăm lượng bạc đối với họ không phải con số nhỏ, hắn chỉ đơn thuần muốn dành phần thưởng này cho đôi mắt ấy.
“Dâng lên đi.”
Tạ Vân Kiều đáp một tiếng “Vâng”, cúi người tiến đến trước mặt Hoàng đế. Nàng cố nén sự run rẩy trong người, chầm chậm đặt khay xuống. Ở góc khuất ngoài tầm mắt mọi người, một miếng ngọc bội dương chi trắng ngần lặng lẽ trượt khỏi lòng bàn tay nàng, khẽ rơi xuống vạt áo bào màu đàn hương của Hoàng đế.
Nhận thấy điều kỳ lạ, Tiêu Hành cúi đầu nhìn, không nghĩ đó lại là miếng ngọc bội hắn đã đánh mất.
Vật quý tưởng mất đi nay tìm lại được. Trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng, nhưng rồi biến mất ngay lập tức. Hắn nắm chặt lấy miếng ngọc. Khi ngẩng đầu lên, Tạ Vân Kiều đã lui ra khỏi bức màn rồng, nhanh chóng trở lại nhóm người.
Tiêu Trạch thong thả cầm chén xà cừ mạ vàng đưa lên môi. Ánh mắt đầy thâm ý nhìn vào viên đá cuội, hỏi: “Bệ hạ sao lại chọn một viên đá?”
Tiêu Hành bình thản đáp: “Ở trong cung cẩm y ngọc thực đã quen, trẫm lại muốn tìm những thứ mộc mạc chân phương.”
“Hóa ra là vậy.” Tiêu Trạch không hỏi thêm, đưa mắt nhìn Tạ Vân Kiều, vung tay một cái: “Thưởng!”
“Đa tạ Vương gia.”