Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 51: Mưa Axit

admin 1.467 Chữ Cài Đặt

“Chẳng lẽ thật sự phải cho mọi người ngủ tạm trong Nhà ăn?”

Vũ Minh vừa lẩm bẩm thì một thông báo hệ thống bất ngờ hiện lên trước mắt.

[Phát hiện Người quản lý đang thiếu không gian cư trú.]

[Đang đưa ra phương án tối ưu dựa trên tài nguyên hiện có.]

Vũ Minh hơi ngẩn người.

Ngay sau đó, một giao diện mà trước đây anh gần như chưa từng chú ý tới tự động bật lên.

[Hợp nhất công trình.]

[Nhà dân Cấp 1 ×2 → Nhà dân Cấp 2 ×1.]

[Hợp nhất không tiêu hao Điểm Xây dựng.]

[Nhà dân Cấp 2 có sức chứa, độ bền và điều kiện sinh hoạt cao hơn.]

Vũ Minh nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trước mặt.

“Hợp nhất?”

Anh lập tức mở giao diện hệ thống ra kiểm tra.

Quả nhiên, [Hợp nhất công trình] đã nằm trong danh sách chức năng từ lâu. Chỉ là từ khi có hệ thống đến giờ, anh hết tháo dỡ lại xây dựng, sau đó nghiên cứu và nâng cấp công trình, căn bản chưa từng mở mục này ra xem kỹ.
Vũ Minh nhất thời không biết nên nói gì.

“Có chức năng này sao ngươi không nhắc ta sớm?”

Hệ thống im lặng hai giây.

[Chức năng đã được mở khóa.]

[Người quản lý chưa từng sử dụng.]

“…”

Được rồi.

Lỗi của anh.

Vũ Minh lập tức mở thông tin chi tiết.

[Nhà dân Cấp 1.]

[Số lượng hiện có: 10.]

[Có thể tiến hành hợp nhất.]

[Quy tắc: Hai công trình cùng loại, cùng cấp có thể hợp nhất thành một công trình cấp cao hơn.]

[Hợp nhất không tiêu hao Điểm Xây dựng.]

[Đối với một số công trình đặc biệt, có thể phát sinh yêu cầu vật liệu hoặc điều kiện bổ sung.]

Vũ Minh lập tức hiểu giá trị của chức năng này.

Điểm Xây dựng không phải con đường duy nhất để nâng cấp căn cứ.

Nếu có đủ số lượng công trình cấp thấp, anh hoàn toàn có thể hy sinh số lượng để đổi lấy chất lượng cao hơn.
Quan trọng nhất là [Nhà dân Cấp 2] có sức chứa lớn hơn tổng sức chứa của hai căn Cấp 1 dùng để hợp nhất.

Nói cách khác…

Vấn đề nhà ở của gần một trăm cư dân mới có thể giải quyết mà không cần tiêu thêm Điểm Xây dựng.

Vũ Minh nhìn mười căn Nhà dân phía trước, ánh mắt lập tức thay đổi.

“Vậy thì…”

“Thử hợp nhất trước hai căn.”

[Xác nhận hợp nhất Nhà dân Cấp 1 ×2?]

“Xác nhận.”

[Phát hiện hai công trình đang có cư dân.]

[Vui lòng di chuyển cư dân ra khỏi công trình trước khi tiến hành hợp nhất.]

Vũ Minh khựng lại.

“Cũng hợp lý.”

Anh lập tức tìm thầy Thành.

Lúc này thầy Thành cùng vị sư trụ trì vẫn đang ngồi trong Nhà ăn. Trước mặt hai người là một xấp danh sách dày, bên cạnh còn có hai nhân viên của mái ấm đang phụ trách gọi điện xác nhận thông tin.

Vũ Minh vừa bước vào đã nói:
“Thầy. Tạm thời đừng gọi nhóm tiếp theo đến.”

Thầy Thành ngẩng đầu:

“Có chuyện gì?”

“Con tìm được cách giải quyết chỗ ở rồi.”

Vũ Minh giải thích ngắn gọn chuyện cần tạm thời chuyển cư dân của hai căn Nhà dân ra ngoài.

Hai vị sư tuy không hiểu cái gọi là “hợp nhất công trình” cụ thể hoạt động thế nào, nhưng sau những chuyện xảy ra mấy ngày qua, cả hai đã sớm quen với những khả năng kỳ lạ của căn cứ.

Vị trụ trì lập tức đứng dậy.

“Vậy để ta đi nói với mọi người.”

“Chỉ chuyển ra ngoài một lúc thôi đúng không?”

“Vâng.”

“Vậy không có vấn đề.”

Không lâu sau, cư dân của hai căn Nhà dân đầu tiên đã mang theo những vật dụng cần thiết đi ra ngoài.

Đám trẻ thì hoàn toàn không cảm thấy phiền phức. Ngược lại, nghe nói hai căn nhà sắp biến thành một căn lớn hơn, cả đám đều tò mò đứng xa xa nhìn.

Vũ Minh đợi người cuối cùng bước ra mới mở giao diện.

[Điều kiện đã đáp ứng.]

[Xác nhận hợp nhất?]

“Xác nhận.”

Một lớp ánh sáng lập tức bao phủ hai căn Nhà dân.

Vũ Minh vốn tưởng cái gọi là hợp nhất chỉ đơn giản là nối hai căn nhà lại với nhau.

Nhưng rất nhanh anh phát hiện mình đã nghĩ quá đơn giản.

Khoảng đất giữa hai căn bắt đầu thay đổi trước tiên. Nền móng của hai công trình giống như hòa vào nhau, sau đó đồng thời mở rộng ra bốn phía. Những bức tường cũ biến mất, kết cấu bên trong được hệ thống tháo rời rồi sắp xếp lại hoàn toàn.

Ngay sau đó, tầng thứ hai bắt đầu hình thành.

Từng cột bê tông xuất hiện, tường ngoài nhanh chóng kéo cao, cầu thang cùng hành lang cũng dần thành hình. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài vài phút.

Đến khi ánh sáng hoàn toàn tan đi, hai căn Nhà dân Cấp 1 đã biến mất.

Thay vào đó là một tòa nhà hai tầng hoàn toàn mới.

[Hợp nhất thành công.]

[Nhà dân Cấp 2 ×1.]

Nhìn công trình trước mặt, Vũ Minh không khỏi bước lùi lại một chút để quan sát toàn cảnh.

So với Nhà dân Cấp 1 đơn sơ trước đây, Cấp 2 đã hoàn toàn khác.

Tòa nhà được xây bằng bê tông cốt thép, hình dáng vuông vức, không có bất kỳ trang trí dư thừa nào nhưng mang đến cảm giác cực kỳ chắc chắn. Một hành lang có mái che chạy dọc tầng hai, phía cuối là cầu thang dẫn xuống khoảng sân nhỏ trước nhà.

Nhưng thay đổi lớn nhất vẫn nằm ở bên trong.

Vũ Minh cùng thầy Thành và vị sư trụ trì bước vào kiểm tra.

Tầng một không còn là những dãy giường tập thể chen chúc như Nhà dân Cấp 1. Thay vào đó, không gian đã được chia thành từng căn hộ nhỏ độc lập.

Mỗi căn đều có cửa riêng.

Bên trong là một phòng ngủ, một khu sinh hoạt nhỏ cùng nhà vệ sinh khép kín. Diện tích không lớn, đồ đạc cũng chỉ có những thứ cơ bản nhất, nhưng một gia đình bốn đến năm người sinh sống hoàn toàn không thành vấn đề.

Tầng hai cũng có bố cục tương tự.

Tổng cộng tám căn hộ.

Vũ Minh mở thông tin công trình.

[Nhà dân – Cấp 2.]

[Số tầng: 2.]

[Số căn hộ: 8.]

[Sức chứa tiêu chuẩn: 40 người.]

[Điện, nước và hệ thống thoát nước: Hoàn chỉnh.]

[Độ bền công trình: Tăng.]

[Khả năng chống Mưa Axit: Tăng.]

Vũ Minh nhìn dòng [Sức chứa: 40 người], hai mắt lập tức sáng lên.

Hai căn Nhà dân Cấp 1 trước đây chỉ có thể bố trí tổng cộng ba mươi người.

Sau khi hợp nhất, không những điều kiện sinh hoạt được cải thiện rõ rệt mà sức chứa còn tăng thêm mười người.

Quan trọng hơn, khái niệm “Nhà dân” cuối cùng cũng bắt đầu đúng với cái tên của nó.

Ở Cấp 1, mọi người chỉ có một nơi an toàn để ăn ngủ.

Nhưng đến Cấp 2, ít nhất mỗi gia đình đã có thể đóng cánh cửa lại và sở hữu một không gian thực sự thuộc về mình.

Vị trụ trì mở thử một cánh cửa, đi một vòng bên trong rồi không khỏi gật đầu.

“Cái này tốt.”

“Những gia đình có con nhỏ mà được ở đây sẽ thuận tiện hơn nhiều.”

Thầy Thành cũng nhìn quanh:

“Có nhà vệ sinh riêng nữa. So với lúc trước đỡ phiền hơn rất nhiều.”

Đúng lúc ấy, mấy đứa trẻ đang đứng ngoài tò mò cuối cùng cũng không nhịn được chạy vào.

Chúng chạy lên cầu thang, hết nhìn căn phòng này lại ngó căn phòng khác. Một đứa nhỏ còn ghé đầu qua lan can tầng hai, hưng phấn hét xuống:

“Thầy ơi! Nhà này có tầng hai!”

Tiếng cười lập tức vang lên xung quanh.

Những người lớn vừa phải chuyển đồ ra ngoài lúc đầu còn có chút khó hiểu, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy nơi ở mới, vẻ bất mãn ít ỏi cũng nhanh chóng biến mất.

Một người phụ nữ đứng trước cửa căn hộ, nhìn căn phòng nhỏ bên trong rất lâu.

Không rộng.

Không sang trọng.

Thậm chí nếu đặt trước tận thế, có lẽ chẳng có gì đáng để khoe khoang.

Nhưng nơi này có điện.

Có nước.

Có nhà vệ sinh.

Có một căn phòng mà cô có thể đóng cửa lại vào ban đêm và để con mình ngủ an toàn bên trong.

Giữa một thế giới vừa trải qua hai mươi bốn giờ mưa axit, như vậy đã là quá đủ.

Đúng lúc ấy, Vũ Minh chợt nhìn thấy một dòng thông báo nhỏ lặng lẽ xuất hiện ở góc giao diện.

[Điều kiện sinh hoạt của cư dân được cải thiện.]

[Niềm hy vọng của một bộ phận cư dân tăng lên.]

[Nhận được: 12 Điểm Hy Vọng.]

Vũ Minh nở một nụ cười thoả mãn và hạnh phúc. Có điểm hy vọng tức là anh đang làm đúng.