Thái sư cũng nhận ra nàng. Hắn dẫn nàng đến một nơi vắng người, nụ cười trên gương mặt vừa hiểm độc lẫn cao ngạo: “Tiểu thư, là chính ngươi tự dâng mình đến cửa.”
Nàng vốn tưởng rằng mạng sống của mình chẳng giữ được bao lâu. Nhưng không ngờ Tiêu Trạch không giết nàng mà cướp đi sự trong trắng của nàng, rồi hết lần này đến lần khác ra sức chà đạp trêu đùa nàng. Ban đầu nàng còn không ngừng phản kháng, nhưng đổi lại là sự trả thù càng lúc càng tàn bạo hơn. Cuối cùng nàng chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng, sống lay lắt không chút tôn nghiêm.
Không biết hôm nay Tiêu Trạch lại muốn dày vò nàng thế nào…
Tạ Vân Kiều nhắm mắt, tựa vào đệm mềm. Cảm giác vô lực lập tức lan tỏa khắp thân tâm.
Đến bước đường này, nàng không còn tâm nguyện nào khác. Chỉ cầu mong vị Thái sư kia sớm chán ghét nàng để nàng có thể kết thúc chuỗi ngày tháng sống không bằng chết này.
~
Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng dưới mái hiên cong vút của Vân Đình Lâu.
Mưa thu lất phất vẫn chưa ngừng. Tạ Vân Kiều quấn chặt áo choàng trên người, men theo cầu thang lên tầng hai. Trước mắt là những hộ vệ thân hình vạm vỡ canh giữ mọi lối đi. Tầng hai bị canh giữ đến mức nửa con ruồi cũng khó lọt qua được.
Nàng quen cửa quen nẻo đi vào gian phòng trong cùng.
Phòng bài trí thanh nhã, thoang thoảng mùi hương trầm Nam Hải dịu nhẹ. Tiêu Trạch nghiêng người đứng bên cửa sổ, khoác chiếc áo rộng màu mực quý phái. Cổ áo hơi mở rộng, ngón tay thon dài cầm chén bạch ngọc nạm vàng, chăm chú nhìn màn mưa rơi bên ngoài hiên.
Nếu chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài, hắn quả thực là một đấng quân tử đoan chính cao quý. Nhưng thực tế không phải vậy. Mắng hắn là mặt người dạ thú cũng tuyệt đối không phải có chút quá lời.
Cảm nhận được bóng dáng Tạ Vân Kiều, Tiêu Trạch quay đầu nhìn nàng. Bên má trái vừa ẩn hiện một vết sẹo mờ, chạy dọc từ thái dương bên trái xuống qua mí mắt, kéo dài đến xương gò má. Vết sẹo ấy càng làm cho gương mặt hắn thêm vài phần phong lưu tà mị.
“Kiều Kiều, lại đây.”
Giọng nói lười nhác truyền vào bên tai khiến hai vai Tạ Vân Kiều khẽ run lên. Nàng bước nhanh tới, khom gối hành lễ: “Tham kiến Thái sư.”
Tiêu Trạch liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm như hoa xuân của nàng, hai ngón tay kẹp chén rượu khẽ lắc: “Đang bệnh còn chạy ra ngoài dâng hương, chẳng lẽ là cố ý muốn lừa ta sao?”
Tạ Vân Kiều cố nén run rẩy, giả vờ mỉm cười: “Kiều Kiều nào dám lừa Thái sư nửa lời. Chỉ vì gần đây luôn gặp ác mộng, ăn ngủ không yên nên mới đến chùa cầu bình an.”
“Tốt nhất là không dám.” Hắn cúi đầu, đôi môi mỏng dán vào má nàng. Giọng nói trầm khàn: “Tránh để xảy ra chuyện không vui làm cho cả ngươi và ta đều không thoải mái.”