Vũ Minh bước vào Nông trại cùng ông.
Điều đầu tiên Nguyễn Văn Lâm làm không phải cảm thán mà lập tức kiểm tra hệ thống tưới, khu ươm giống cùng diện tích đất canh tác.
Một lúc sau, vẻ mặt ông trở nên nghiêm túc.
“Cậu có hơn một trăm người, sắp lên hai trăm. Nếu muốn có thực phẩm nhanh thì phải ưu tiên rau ngắn ngày. Còn khoai, đậu và những thứ cho nhiều năng lượng phải trồng song song.”
Ông chỉ về những bao hạt giống vừa mang đến.
“Cho tôi vài người.”
“Hôm nay tôi bắt đầu ươm giống.”
Vũ Minh không chút do dự:
“Anh cần bao nhiêu?”
Nguyễn Văn Lâm suy nghĩ.
“Trước mắt sáu người.”
“Không cần biết làm nông. Tôi dạy được.”
Vũ Minh lập tức mở [Bảng Quản lý Cư dân].
Đây cũng là lần đầu tiên anh thật sự sử dụng chức năng vừa mở khóa sau khi Tòa nhà Hành chính đạt Cấp 3.
Danh sách một trăm lẻ năm cư dân hiện lên rõ ràng. Nghề nghiệp, nhóm lao động cùng tình trạng phân công đều được hệ thống sắp xếp.
Vũ Minh nhanh chóng chọn sáu người trưởng thành hiện chưa có công việc cố định.
[Phân công: Nông trại Cấp 1.]
[Số nhân sự: 7.]
[Người phụ trách: Nguyễn Văn Lâm.]
Nhìn giao diện, Vũ Minh bất giác cảm thấy nhẹ nhõm.
Trước đây chỉ cần phân một căn phòng cũng phải hỏi từng người.
Bây giờ hệ thống đã bắt đầu có dáng vẻ của một công cụ quản lý thật sự.
Anh giao khu Nông trại cho Nguyễn Văn Lâm rồi quay lại Nhà ăn.
Vừa bước vào, anh đã thấy nơi này bận rộn hơn hẳn lúc trước.
Thầy Thành vẫn ngồi trước laptop, nhưng bên cạnh ông lúc này đã có thêm vị sư trụ trì của mái ấm tình thương. Hai người chia nhau công việc rất tự nhiên. Thầy Thành phụ trách đọc tin nhắn, kiểm tra nghề nghiệp và số lượng thành viên từng gia đình, còn vị trụ trì cầm sổ ghi chép, phân loại những trường hợp phù hợp. Một vài nhân viên của hai mái ấm cũng ngồi gần đó hỗ trợ gọi điện xác nhận thông tin.
Thấy Vũ Minh trở về, thầy Thành lập tức ngoắc tay:
“Minh, lại đây xem.”
“Bọn thầy đã lọc được khá nhiều người rồi.”
Vị trụ trì cũng đẩy một xấp giấy sang:
“Thầy Thành lo người có chuyên môn. Ta giúp con kiểm tra những gia đình có trẻ nhỏ, người già và hoàn cảnh đặc biệt. Nếu đã nhận cả gia đình thì cũng phải biết trước tình trạng của họ, tránh đến nơi rồi mới cuống lên sắp xếp.”
Vũ Minh nghe vậy lập tức gật đầu.
Hai vị sư đều từng quản lý mái ấm nhiều năm. So với anh, họ rõ ràng có kinh nghiệm quản lý con người hơn rất nhiều.
Anh kéo ghế ngồi xuống:
“Hiện tại có bao nhiêu người phù hợp?”
“Hơn hai trăm.”
Thầy Thành chỉ vào màn hình laptop.
“Đây còn chưa phải tất cả. Tin nhắn vẫn đang gửi tới.”
Vị trụ trì tiếp lời:
“Nhưng không thể chỉ nhìn nghề nghiệp. Có vài người nghề rất tốt, nhưng trong nhà còn cha mẹ già hoặc con nhỏ. Nếu con muốn nhận họ thì phải nhận cả gia đình. Đừng vì cần một người thợ mà bắt người ta bỏ cha mẹ ở lại.”
Vũ Minh không chút do dự:
“Con cũng nghĩ vậy.”
“Căn cứ tuyển người, nhưng không tách gia đình.”
“Chỉ cần không có vấn đề gì đặc biệt thì một người được chọn, người thân trực hệ đi cùng đều có thể tiếp nhận.”
Vị trụ trì nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Vũ Minh cũng dịu đi vài phần.
Ba người bắt đầu xem từng hồ sơ.
Y tá.
Thợ cơ khí.
Thợ điện.
Thợ hàn.
Tài xế xe tải.
Đầu bếp.
Kỹ sư xây dựng.
Khi nhìn thấy một hồ sơ, Vũ Minh bỗng dừng tay.
“Hai giáo viên?”
Thầy Thành gật đầu:
“Vợ chồng. Có một đứa con, tổng cộng ba người.”
Vị trụ trì vừa nghe đã lập tức nói:
“Nhận đi.”
Vũ Minh ngẩng đầu nhìn ông.
Vị trụ trì chỉ về phía khu Nhà dân:
“Ở đây có bao nhiêu trẻ con, con còn không biết sao?”
“Bây giờ tận thế vừa mới bắt đầu, một hai ngày không học chẳng có gì. Nhưng nếu chúng ta sống ở đây một năm thì sao? Hai năm thì sao?”
“Không thể để bọn trẻ lớn lên mà không biết chữ.”
Vũ Minh im lặng vài giây rồi đặt hồ sơ sang bên phải.
“Nhận.”
Cứ như vậy, danh sách dần dài thêm.
Một gia đình có thợ điện.
Nhận.
Một nhóm bảy người có hai thợ xây và một thợ hàn.
Nhận.
Một gia đình bốn người, người chồng từng sửa chữa máy phát điện công nghiệp.
Nhận.
Một y tá có tám năm kinh nghiệm, đi cùng cha mẹ và em trai.
Nhận.
Thỉnh thoảng ba người cũng có ý kiến khác nhau. Vũ Minh quan tâm nhất đến kỹ năng cần thiết cho căn cứ, thầy Thành chú ý khả năng sắp xếp công việc, còn vị trụ trì thường để ý hoàn cảnh gia đình. Nhờ vậy, những thứ Vũ Minh dễ dàng bỏ sót đều được hai người bổ sung.
Chẳng bao lâu, số người được lựa chọn đã tiến gần một trăm.
Anh nhìn danh sách trước mặt rồi quyết định:
“Chúng ta lấy đủ một trăm người.”
“Nhưng không cho tất cả đến cùng lúc.”
“Chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm khoảng hai mươi đến ba mươi người. Thầy Thành phụ trách xác nhận nghề nghiệp và số lượng. Thầy giúp con kiểm tra hoàn cảnh gia đình và trẻ nhỏ.”
Vị trụ trì mỉm cười:
“Được.”
“Việc tiếp nhận người cứ giao cho hai ông già chúng ta.”
Thầy Thành lập tức phản đối:
“Ai già?”
Vị trụ trì liếc ông một cái:
“Ông không già thì tối nay tự trực khu trẻ sơ sinh đi.”
Thầy Thành lập tức im miệng.
Vũ Minh ngồi bên cạnh suýt bật cười thành tiếng.
Có hai người họ hỗ trợ, áp lực trên vai anh lập tức nhẹ đi không ít.
Nhưng khi nhìn về phía khu Nhà dân, nụ cười của Vũ Minh nhanh chóng biến mất.
Người đã chọn được.
Vấn đề là… Nhà đâu?
Mười căn Nhà dân hiện tại vốn đã có hơn một trăm cư dân sinh sống. Bây giờ thêm gần một trăm người nữa, cho dù tận dụng toàn bộ giường trống cũng không đủ.
Vũ Minh mở giao diện hệ thống.
Điểm Xây dựng sau hàng loạt lần tiêu hao đã gần như cạn sạch.
Anh im lặng nhìn con số trước mắt.
Một lát sau mới day trán.
“Nhiệm vụ bảo ta tuyển đủ hai trăm người…”
“Nhưng không nói hai trăm người này tối nay ngủ ở đâu.”