Nàng còn chưa kịp định thần để nghiên cứu thêm về hệ thống thì rèm cửa Chiêu Dương Các đã bị vén lên một cách thô bạo.
“Thái tử phi nương nương giá đáo!”
Một toán gia nhân vây quanh một nữ tử chậm rãi bước vào. Người tới mặc một bộ y phục màu trắng ngà thanh khiết, gương mặt thanh tú, đôi mắt đẫm lệ, bước đi uyển chuyển như cành liễu trước gió. Đúng là nữ chính nguyên tác, đóa bạch liên hoa ngàn năm – Thái tử phi Tạ Thư Nhã.
Theo sau nàng ta là tỳ nữ thân cận Thính Trúc, trên tay bưng một khay gỗ, bên trên đặt một bát canh sâm nghi ngút khói, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
“Muội muội…” Tạ Thư Nhã vừa bước đến bên giường đã vội vàng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thẩm Chiêu Dao, nước mắt lã chã rơi.
“Muội rốt cuộc cũng tỉnh. Đều tại tỷ không tốt, không khuyên can được điện hạ khiến muội chịu khổ thế này. Đây là canh sâm ngàn năm tỷ tự tay sắc từ sáng sớm, muội mau uống đi cho ấm người.”
Thẩm Chiêu Dao nhìn gương mặt tràn ngập sự tự trách của Tạ Thư Nhã, trong lòng thầm cười lạnh.
Trong nguyên tác, bát canh sâm này quả thực được sắc từ nhân sâm ngàn năm, nhưng bên trong lại được trộn thêm một lượng lớn bột Tán Tâm Tán.
Thứ độc dược mãn tính này uống vào sẽ khiến dung nhan của nữ nhân ngày một héo úa, tạng phủ suy kiệt dần rồi chết sau nửa năm mà thái y hoàn toàn không thể tra ra nguyên nhân. Đúng là lòng dạ bồ tát nhưng ra tay tàn độc!
“Muội muội, sao muội lại nhìn tỷ như vậy? Có phải vẫn còn giận tỷ không?” Tạ Thư Nhã khẽ sụt sịt, đưa tay đón lấy bát canh sâm từ tay Thính Trúc, múc một thìa đưa đến tận môi Thẩm Chiêu Dao.
“Ngoan, uống một ngụm đi muội.”
Thính Trúc đứng bên cạnh cúi đầu, nhưng đôi mắt lại không tự chủ được mà liếc trộm, trong mắt tràn ngập sự căng thẳng và mong đợi.
Thẩm Chiêu Dao khẽ chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Nàng đột ngột ngồi phắt dậy, không hề yếu ớt như người vừa tỉnh lại sau cơn sốt. Thay vì đón lấy thìa canh, nàng bỗng vươn tay, năm ngón tay thon dài như ngọc trực tiếp bóp chặt lấy cằm của Thính Trúc đang đứng khép nép bên cạnh giường!
“Á!” Thính Trúc hoảng hốt kêu lên một tiếng, nhưng chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị lực đạo thô bạo của Thẩm Chiêu Dao kéo mạnh về phía trước, quỳ rạp xuống cạnh giường.
“Muội muội! Muội làm cái gì vậy!” Tạ Thư Nhã kinh hãi đứng bật dậy, bát canh sâm trên tay suýt chút nữa đổ ra ngoài.