Đầu gối của anh đè nghiến lên lưng gã, một tay bẻ quặt tay gã ra sau, tay kia bóp chặt gáy gã ấn sát xuống vũng sơn đỏ tưởi. Động tác thô bạo, dã man và tràn ngập hơi thở bạo liệt.
Cả hội trường rộng lớn bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng rên rỉ đau đớn của kẻ tấn công và tiếng thở dốc của đám đông đang hoảng loạn.
Hân Nhiên run rẩy bám lấy mép bàn, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cô từ từ ngước mắt lên nhìn vị cứu tinh vừa từ trên trời rơi xuống.
Đập vào mắt cô là một bờ vai rộng lớn, vững chãi, toát ra hơi thở nam tính nồng đậm và nguy hiểm. Trên cẳng tay rắn chắc đang nổi đầy gân xanh của anh, cô nhìn thấy những vết sẹo nhỏ nằm rải rác, tiệp vào làn da màu lúa mạch thô ráp. Nam nhân viên bảo an từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua mớ tóc mái hơi lòa xòa, chạm thẳng vào ánh mắt đang mở to ngơ ngác của cô.
Hân Nhiên nín thở. Trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập lỡ một nhịp, sau đó bắt đầu điên cuồng nảy lên như muốn phá nát lồng ngực.
Đó là một đôi mắt đen thẳm, lạnh lẽo và u ám như vực sâu không đáy. Nhưng ẩn sâu dưới lớp băng giá ấy, Hân Nhiên cảm nhận được một ngọn lửa rực cháy, một sự chiếm hữu điên cuồng, vặn vẹo và tối tăm đang gào thét cắn nuốt lấy hình bóng cô. Ánh mắt ấy lướt qua gương mặt nhợt nhạt của cô, trượt xuống hõm cổ, rồi dừng lại ở vòng eo đang run rẩy sau lớp váy trắng. Nó không mang vẻ hèn mọn thèm khát như những gã đàn ông khác, mà mang theo sự xâm lược trắng trợn, phanh phui mọi lớp vỏ bọc, giống như muốn lột sạch cô ra, khảm sâu cô vào tận xương tủy anh.
Cảm giác quen thuộc đến rợn người ập tới. Ánh mắt này, bóng lưng này, hơi thở u ám này. Giống hệt nam sinh đã ném vỡ viên gạch dọa đám bắt nạt cô trong buổi chiều mưa tầm tã năm cấp ba. Cũng giống hệt ánh mắt của gã nam chính điên tình mà cô vừa vẽ trên màn hình điện thoại sáng nay.
Anh là ai? Tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ nhưng lại khiến cả người cô nóng ran, hai chân mềm nhũn thế này?
Trần Ngạn không cho cô thời gian để tìm câu trả lời. Anh thu hồi tầm mắt, giấu nhẹm toàn bộ sự cuồng nhiệt tối tăm vào sâu trong đáy mắt, chỉ để lại vẻ cộc cằn, thô ráp thường ngày. Anh nhìn cô, khẽ gật đầu một cái cực kỳ hờ hững và lạnh lùng, phảng phất như việc anh vừa cứu mạng cô chỉ là tiện tay vứt một túi rác.
Sau đó Trần Ngạn đứng bật dậy, một tay túm lấy cổ áo gã đàn ông kia xách lên như xách một con gà rù. Mấy nhân viên an ninh khác lúc này mới hoàn hồn chạy ào tới hỗ trợ. Trần Ngạn không nói một lời, nhét kẻ gây rối vào tay đồng nghiệp rồi quay lưng sải những bước dài vội vã rời khỏi hiện trường, bóng lưng cao lớn nhanh chóng chìm nghỉm vào dòng người đang nhốn nháo.
Lâm Gia Huy vội vàng bước lên chắn trước mặt Hân Nhiên, giọng nói đầy lo lắng: “Hân Nhiên, em không sao chứ?