Đến nội dung chính

Chương 3

admin 617 Chữ Cài Đặt

Tiếng ồn ào vỡ tổ, tiếng máy ảnh lách cách chớp nháy liên tục cùng hơi nóng hầm hập phả ra từ đám đông khiến Hà Hân Nhiên có cảm giác như mình đang bị nướng chín trong một cái lò vi sóng khổng lồ.

Cô ngồi sau chiếc bàn dài trải khăn nhung đỏ, lưng thẳng tắp, khóe môi duy trì một nụ cười công nghiệp chuẩn mực đến mức hai gò má bắt đầu mỏi nhừ. Chiếc váy trắng cổ vuông ôm sát tôn lên vòng một đẫy đà và vòng eo thon gọn, kết hợp với gương mặt ngây thơ búng ra sữa khiến các fan nam bên dưới không ngừng xôn xao, thỉnh thoảng lại có vài tiếng huýt sáo trêu ghẹo. Bề ngoài Hân Nhiên trông rạng rỡ và tự tin là thế nhưng sâu bên trong nội tâm, cô đang gào thét thảm thiết. Hội chứng sợ đám đông rình rập cắn nuốt chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại trong lồng ngực cô. Bàn tay cầm bút ký tên của cô hơi rịn mồ hôi, trơn tuột.
Đứng ngay phía sau cô, biên tập viên Lâm Gia Huy khẽ cúi người, đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, cất giọng dịu dàng ôn nhu: “Em có mệt lắm không? Cố gắng thêm chút nữa, chỉ còn khoảng năm mươi khán giả thôi.”

Hân Nhiên khẽ gật đầu, chưa kịp đáp lời thì Tiểu Mai đã lăng xăng đưa tới một chai nước khoáng đã mở sẵn nắp, giọng lanh lảnh: “Chị uống ngụm nước đi cho đỡ khô họng. Fan hâm mộ cuồng nhiệt quá, em thấy mấy anh bảo an ngoài kia mồ hôi ướt đẫm cả áo rồi kìa.”

Hân Nhiên vừa vươn tay định nhận lấy chai nước thì một biến cố kinh hoàng xảy ra.

Từ trong hàng người đang trật tự xếp hàng chờ xin chữ ký, một gã đàn ông mặc áo khoác hoodie đen trùm kín đầu đột ngột bứt tốc. Gã hất văng dải băng rôn ngăn cách, vạch trần bộ mặt vặn vẹo điên cuồng, trong tay lăm lăm một chai thủy tinh chứa đầy thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm.
Tiểu Mai hét lên thất thanh: “Á! Chị Hân Nhiên cẩn thận…”

Lâm Gia Huy hoảng hốt vươn tay định kéo Hân Nhiên lại nhưng tốc độ của gã đàn ông kia quá nhanh. Hân Nhiên cứng đờ người, đôi mắt mở to trân trân nhìn chai chất lỏng màu máu đang vung lên không trung, nhắm thẳng vào mặt mình. Đầu óc cô trống rỗng, đôi chân như bị đổ chì không thể nhúc nhích.

Ngay khoảnh khắc thứ chất lỏng tanh tưởi kia sắp sửa tạt tới, một bóng đen to lớn từ góc khuất bên cánh gà lao ra với tốc độ của một con thú hoang săn mồi.

Không có tiếng hô hoán, không có động tác thừa mứa. Một cánh tay rắn chắc cuồn cuộn cơ bắp, bọc trong lớp áo đồng phục bảo an màu đen xắn cao đến cùi chỏ, vung lên tóm gọn lấy cổ tay gã đàn ông mặc hoodie. Lực đạo mạnh đến mức vang lên tiếng xương cốt kêu răng rắc. Gã đàn ông gào lên đau đớn, chai thủy tinh tuột khỏi tay, rơi loảng xoảng xuống sàn nhà cách mũi giày Hân Nhiên chưa đầy mười centimet. Thứ chất lỏng màu đỏ văng tung tóe, bốc lên mùi sơn công nghiệp nồng nặc.
Chưa dừng lại ở đó, bóng đen to lớn kia xoay người, dùng một tư thế bẻ khớp cực kỳ tàn nhẫn và dứt khoát, quật ngã gã đàn ông xuống sàn đá hoa cương bằng một tiếng rầm chát chúa.