Sau khi hệ thống xác nhận bốn mươi tám cư dân mới, khu căn cứ vốn yên tĩnh lập tức trở nên nhộn nhịp. Những đứa trẻ lớn tò mò nhìn quanh, không ngừng chỉ vào Tòa nhà Hành chính, Bể chứa nước và những căn Nhà dân mới tinh. Một vài em nhỏ hơn vẫn bám chặt lấy tay các cô bảo mẫu, còn hơn mười em bé sơ sinh phần lớn vẫn đang ngủ trong vòng tay người lớn.
Vũ Minh không để mọi người đứng ngoài quá lâu. Anh cùng thầy Thành nhanh chóng phân chia nơi ở. Hai căn Nhà dân nằm gần Tòa nhà Hành chính nhất được dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Những chiếc nôi đã chuyển đến từ đêm qua được lấy ra khỏi Kho vật tư, lần lượt đặt sát hai bên tường, chừa lại lối đi rộng ở chính giữa. Sữa, tã, bình sữa, khăn mềm và thuốc dành cho trẻ em cũng được đặt trong những chiếc tủ riêng để các bảo mẫu có thể lấy bất cứ lúc nào.
Bốn bảo mẫu được sắp xếp ở tại hai căn nhà này, chia nhau chăm sóc và trực đêm. Một căn dành cho trẻ sơ sinh, căn còn lại dành cho những em nhỏ vẫn cần người lớn hỗ trợ ăn uống và vệ sinh. Như vậy, nếu một em bé thức giấc hoặc gặp vấn đề sức khỏe vào ban đêm, người chăm sóc có thể xử lý ngay mà không cần chạy sang khu nhà khác.
Ba căn Nhà dân còn lại được chia cho những đứa trẻ lớn hơn cùng các nhân viên còn lại. Mỗi căn đều có giường tầng, tủ đựng đồ, điện, nước và hệ thống thông gió cơ bản. Vì tổng sức chứa của năm căn nhà lên tới một trăm người nên sau khi sắp xếp xong, vẫn còn khá nhiều giường trống.
Đám trẻ không hề biết thế giới chỉ còn hơn một ngày bình yên. Trong mắt chúng, đây chỉ là một lần chuyển nhà đặc biệt. Có đứa ôm chăn chạy đi chọn giường gần cửa sổ, có đứa cẩn thận giúp em nhỏ xếp quần áo vào tủ. Tiếng nói cười nhanh chóng vang lên khắp khu dân cư, khiến Căn cứ Bình An lần đầu tiên thật sự có hơi thở của con người.
Một bé gái đứng trước chiếc nôi của em mình, ngẩng đầu hỏi:
“Anh Minh, sau này chúng ta đều ở đây sao?”
Vũ Minh khẽ gật đầu:
“Ừ. Từ giờ nơi này là nhà của mọi người.”
Cô bé nghe vậy liền nở nụ cười, sau đó vui vẻ chạy đi tìm bạn. Vũ Minh đứng nhìn theo, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng dịu đi đôi chút.
Thầy Thành bước tới bên cạnh anh:
“Chỗ ở đã tạm ổn. Nhưng đám trẻ chưa ăn sáng đầy đủ, mấy em bé cũng sắp đến giờ uống sữa.”
Vũ Minh lập tức mở Kho vật tư. Những hộp sữa công thức, bình sữa, gạo, mì, dầu ăn cùng các vật dụng vừa mua hôm qua hiện lên thành từng danh mục rõ ràng. Anh lấy sữa và đồ dùng cho trẻ sơ sinh ra trước, sau đó chuyển thêm gạo, thực phẩm cùng nồi niêu cho các nhân viên chuẩn bị bữa ăn.
Hiện tại vẫn chưa xây Nhà ăn tập thể nên mọi người chỉ có thể tạm nấu ăn tại khu vực trống bên cạnh Nhà dân. May mắn là trong số đồ đạc mang từ mái ấm sang có bếp gas, nồi lớn, bàn ghế và đầy đủ dụng cụ nhà bếp. Dù hơi bất tiện, ít nhất vẫn đủ dùng trong thời gian ngắn.
Khi mọi việc dần đi vào ổn định, Vũ Minh mới mở giao diện căn cứ.
[Căn cứ Bình An.]
[Dân số: 50.]
[Tòa nhà Hành chính: Cấp 2.]
[Nhà dân: 5.]
[Điểm Xây dựng: 430.]
[Nhiệm vụ chính tuyến: Tiếp nhận 100 cư dân đầu tiên.]
[Tiến độ: 50/100.]
Nhìn con số 430, Vũ Minh âm thầm tính toán. Số điểm này vẫn đủ để xây thêm một số công trình cơ bản, nhưng nếu muốn chuẩn bị cho năm mươi cư dân còn thiếu, anh không thể tùy tiện tiêu hết. Nhà dân hiện tại vẫn còn đủ chỗ, nước sạch cũng có thể đáp ứng nhu cầu của một trăm người trong bảy ngày. Thứ thiếu nhất lúc này không phải nơi ở.
Mà là con người.
Vũ Minh tắt giao diện rồi quay sang thầy Thành:
“Thầy ở lại giúp con quản lý bọn trẻ. Đặc biệt là khu trẻ sơ sinh, không được để thiếu người trông coi.”
Thầy Thành lập tức nhận ra ý định của anh:
“Con định đi tìm năm mươi người còn lại?”
“Vâng. Nhiệm vụ chỉ còn hơn ba mươi bốn giờ. Con không thể ngồi đây chờ người khác tự tìm đến.”
Thầy Thành im lặng một lát rồi đề nghị:
“Các cô bảo mẫu cũng có gia đình, ta khuyên con nên hỏi thử nếu gia đình các cô muốn chuyển vào trước hay không.”